Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Động lực mới từ phong trào thi đua 'Dạy tốt - Học tốt'

Thời gian qua, ngành Giáo dục Bắc Giang thi đua đổi mới sáng tạo thực hiện tốt phong trào thi đua 'Dạy tốt - Học tốt', góp phần từng bước đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đưa Bắc Giang nằm trong nhóm 15 tỉnh dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục.

Dạy thực chất, học hiệu quả

Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới phương pháp giảng dạy. Giáo viên đã chú trọng tổ chức các hoạt động học tập để chuyển dần từ việc dạy học chỉ chú trọng cung cấp kiến thức, chuyển sang định hướng dạy học phát triển năng lực học sinh. Học sinh tự tin, hứng thú hơn với các giờ học, được phát huy khả năng tự học, mở rộng kiến thức, ứng dụng vào thực hành, thí nghiệm gắn với thực tiễn cuộc sống, hình thành và phát triển năng lực theo yêu cầu môn học, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đồng chí Tạ Việt Hùng khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2022-2023.

Bắc Giang là tỉnh đầu tiên xây dựng thành công mô hình sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Một số trường tiểu học, THCS ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức sinh hoạt chuyên môn trong phạm vi toàn tỉnh, thậm chí kết nối đa quốc gia, qua đó đã nâng tầm kiến thức và năng lực giảng dạy cho giáo viên.

Với quyết tâm thực hiện mục tiêu nằm trong tốp 15 tỉnh, thành phố của cả nước về chất lượng giáo dục mũi nhọn, phát triển toàn diện thuộc nhóm tiên tiến cả nước, Sở GD&ĐT chỉ đạo toàn ngành triển khai có hiệu quả các chính sách ưu đãi đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng HSG, nhất là chính sách đối với học sinh các trường THCS trọng điểm chất lượng cao, học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang; giáo viên, chuyên gia và học sinh Bắc Giang tham gia đội tuyển thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, Olympic khu vực và quốc tế.

Quan tâm làm tốt công tác phân luồng, dạy học phân hóa để phát hiện năng lực và bồi dưỡng học sinh giỏi. Tăng cường hoạt động sinh hoạt và giao lưu chuyên môn, đặc biệt là với các tỉnh, thành phố có chất lượng giáo dục cao; chú trọng nghiên cứu, học tập mô hình giáo dục tiên tiến trong và ngoài nước.

Điểm nhấn nổi bật của ngành Giáo dục trong công tác chăm lo đội ngũ là chính sách thu hút, bồi dưỡng giáo viên giỏi ở tất cả các huyện, thành phố. Trước hết, bố trí thầy giỏi cho các lớp chất lượng cao, tiếp đó là những nơi thiếu giáo viên, cần tập trung cải thiện chất lượng giáo dục. Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị phân công lãnh đạo quản lý, giáo viên cốt cán phụ trách đội tuyển, câu lạc bộ nhằm nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng từng môn học. Ở các bộ môn, cấp học đã từng bước hình thành đội ngũ giáo viên nòng cốt giỏi chuyên môn, vững vàng về nghiệp vụ, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng dạy, có kỹ năng truyền đạt kiến thức, là tấm gương tự học, tự rèn, say mê lao động sáng tạo. Đến nay, tỷ lệ giáo viên tiểu học có trình độ từ đại học trở lên là 76,33%; cấp THCS 90,95%; cấp THPT 100%, trình độ trên đại học là 19,04%.

Nâng tầm chất lượng giáo dục

Với phương châm dạy thực chất, học hiệu quả, các nhà trường đã phát huy tinh thần chủ động, tích cực của giáo viên và học sinh. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn không ngừng nâng lên. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh có 245 giải học sinh giỏi văn hóa cấp quốc gia; 17 lượt học sinh được dự vòng 2 trong kỳ thi chọn đội tuyển quốc tế và khu vực. Học sinh Bắc Giang đã đoạt 4 huy chương khu vực và quốc tế (2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng).

Kết quả thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023, tỉnh Bắc Giang nằm trong nhóm 8 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về số giải Nhất, đứng thứ 12 cả nước về số lượng giải, có 1 Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế; 1 Huy chương Đồng Olympic Vật lí châu Á, 1 Huy chương Bạc Olympic Vật lí châu Âu.

Trong đó nổi bật nhất là kết quả thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023, tỉnh Bắc Giang nằm trong nhóm 8 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về số giải Nhất, đứng thứ 12 cả nước về số lượng giải, có 1 học sinh giành Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế; 1 học sinh giành Huy chương Đồng Olympic Vật lí châu Á, 1 học sinh giành Huy chương Bạc Olympic Vật lí châu Âu.

Đó là 3 học sinh: Thân Thế Công đoạt Huy chương Đồng Olympic Vật lí châu Á; Giáp Vũ Sơn Hà đoạt Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế Abu Reikhan Beruniy; Trương Phi Hùng đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lí châu Âu (EuPhO). Đây là kết quả cao nhất kể từ khi tái lập tỉnh đến nay. Bắc Giang cũng nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu toàn quốc về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Đến nay, 100% các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

Từ phong trào "Dạy tốt - Học tốt", ngành Giáo dục đã có nhiều cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu như: Thầy giáo Nguyễn Văn Đóa, giáo viên Trường THPT Chuyên Bắc Giang có 13 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, trực tiếp giảng dạy cho 5 học sinh đoạt Huy chương Olympic Vật lí khu vực và quốc tế; bồi dưỡng 51 học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Thầy giáo Bùi Văn Hưởng, Trường THCS Mỹ Hà (Lạng Giang) có 1 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, 12 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, bồi dưỡng cho 60 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán lớp 9 và nhiều học sinh đoạt giải cấp huyện. Nhà giáo Ong Thị Quý Nhâm, Trường Tiểu học Xương Lâm (Lạng Giang) có 8 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, là giáo viên giỏi cấp quốc gia. Cô giáo Nguyễn Thị Thương, Trường Mầm non thị trấn Nhã Nam (Tân Yên) đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 14 năm liên tục...

Thi đua “Dạy tốt - Học tốt” là nhiệm vụ trọng tâm, khâu cốt lõi trong nâng cao chất lượng giáo dục, tạo môi trường sư phạm năng động, tích cực, giúp thầy và trò rèn luyện, phấn đấu, từ đó có thêm nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Trong thời gian tới, ngành Giáo dục tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học tích cực tại các nhà trường, chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi. Tạo động lực cho giáo viên, học sinh thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần nâng chất lượng giáo dục phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/giao-duc/415176/ky-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11-dong-luc-moi-tu-phong-trao-thi-dua-day-tot-hoc-tot-.html