Làm đẹp bằng mồ hôi đấu sĩ và sự thật khó tin về La Mã

Cách đây hàng ngàn năm, người dân La Mã có cuộc sống với nhiều điều gây bất ngờ, thậm chí khó tin. Những điều này đã được giới chuyên gia giải mã.

Mồ hôi của các đấu sĩ được bán bên ngoài đấu trường La Mã như một món đồ lưu niệm hoặc dùng để bào chế mỹ phẩm làm đẹp cho phụ nữ. Theo đó, sau mỗi trận đấu, người dân La Mã sẽ thu thập mồ hôi của võ sĩ thắng trận và đem bán cho khách hàng có nhu cầu.

Mồ hôi của các đấu sĩ được bán bên ngoài đấu trường La Mã như một món đồ lưu niệm hoặc dùng để bào chế mỹ phẩm làm đẹp cho phụ nữ. Theo đó, sau mỗi trận đấu, người dân La Mã sẽ thu thập mồ hôi của võ sĩ thắng trận và đem bán cho khách hàng có nhu cầu.

Người La Mã sử dụng nước tiểu để làm trắng răng và giặt giũ quần áo.

Một món ăn yêu thích của nhiều hoàng đế La Mã là thịt hồng hạc. Trong đó, một số ông hoàng "phát cuồng" món lưỡi hồng hạc độc lạ.

Thay vì ngồi ăn trên bàn, người La Mã thời cổ đại thích nằm dài trên ghế và dùng tay để ăn. Họ thỉnh thoảng dùng thìa.

Dưới thời cổ đại, người La Mã tổ chức một lễ hội độc đáo có tên gọi Saturnalia. Lễ hội này được tổ chức nhằm tôn vinh thần Saturn. Trong khuôn khổ lễ hội, nô lệ và chủ nhân đôi khi đổi vị trí cho nhau. Theo đó, chủ nhân có thể bị nộ lệ "hành hạ" theo những cách nhẹ nhàng như sai bảo làm một số việc vặt.

Nếu một trinh nữ Vestal làm công việc trông coi ngọn lửa linh thiêng tượng trưng cho sự hưng thịnh của đế chế La Mã bị phát hiện không còn là trinh nữ thì sẽ bị chôn sống.

Màu tím là màu sắc quyền lực tượng trưng cho quyền lực. Theo đó, chỉ có hoàng đế và các thượng nghị sĩ mới mặc trang phục màu tím. Ngoài 2 nhóm đối tượng này, bất cứ ai mặc quần áo có màu sắc này đều bị kết tội phản quốc và đối mặt với án tử hình.

Trong xã hội La Mã, những người thuận tay trái được xem là không may mắn.

Không chỉ là nơi tắm mát, làm sạch cơ thể, nhà tắm công cộng là nơi nam giới La Mã thường tụ tập trò chuyện, thảo luận về nhiều vấn đề. Thành Rome có hơn 140 nhà tắm công cộng.

Phụ nữ La Mã thích nhuộm tóc màu đỏ và vàng. Họ nhuộm tóc bằng các nguyên liệu như: mỡ dê, tro gỗ sồi, cây lá móng, nghệ tây...

Mời độc giả xem video: Italy: Lễ hội hóa trang Venice Carnival. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo BR)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/lam-dep-bang-mo-hoi-dau-si-va-su-that-kho-tin-ve-la-ma-1748330.html