Lan tỏa chương trình 'Chia sẻ yêu thương hỗ trợ đồng nghiệp'

BHG - Bên cạnh quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, Công đoàn Trường THPT Tân Quang (Bắc Quang) còn luôn quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên (CBGV) nhân viên, trong đó nổi bật là chương trình “Chia sẻ yêu thương, hỗ trợ đồng nghiệp”. Qua đó động viên người lao động nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, yên tâm công tác.

Gia đình anh Trần Đình Khánh, đoàn viên công đoàn Trường THPT Tân Quang có hoàn cảnh khó khăn, bố bị ốm nặng, mẹ bị tai nạn mất trí nhớ. Căn nhà của anh Khánh ở thôn Nghĩa Tân, xã Tân Quang do xây dựng đã lâu nên xuống cấp, thấu hiểu hoàn cảnh đó, BCH công đoàn nhà trường đã kêu gọi CBGV ủng hộ, hỗ trợ ngày công giúp đỡ quét sơn, lát nền và làm đường bê tông vào nhà, ngoài ra còn hỗ trợ 5 triệu đồng tiền mặt để gia đình mua vật liệu xây dựng. Anh Trần Đình Khánh chia sẻ: Được sự hỗ trợ tận tình của đồng nghiệp, đặc biệt là tổ chức công đoàn đã tiếp thêm động lực để tôi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Cũng như gia đình anh Khánh, con đường đến nhà đoàn viên Phạm Văn Hòa chủ yếu là đường đất, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhất là về mùa mưa. Trước tình hình đó, BCH công đoàn nhà trường đã huy động 40 ngày công, đồng thời ủng hộ 6,8 triệu đồng tiền mặt giúp đỡ anh Hòa tạo nền phôi đổ bê tông. Chỉ trong 1 buổi ra quân, con đường có chiều dài 17 m, rộng 2 m đã hoàn thành trong niềm vui của anh Hòa và các đồng nghiệp.

Lãnh đạo và Công đoàn Trường THPT Tân Quang thăm hỏi, động viên gia đình đoàn viên Trần Đình Khánh, thôn Nghĩa Tân, xã Tân Quang (Bắc Quang).

Chia sẻ về ý nghĩa nhân văn khi thực hiện chương trình “Chia sẻ yêu thương, hỗ trợ đồng nghiệp”, đồng chí Đinh Thị Thảo, Chủ tịch Công đoàn nhà trường cho biết: Xác định trong hoạt động công đoàn, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ đoàn viên, nhà giáo và người lao động là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, công đoàn nhà trường luôn chú trọng tổ chức đa dạng các hoạt động chăm lo theo chỉ đạo của chi bộ nhà trường, hướng dẫn của công đoàn cấp trên. Điều này không những đảm bảo tính đặc trưng của tổ chức Công đoàn, mà còn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, góp phần tăng cường đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, từ đó khơi dậy cho các đoàn viên lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của bản thân vì đồng nghiệp, tạo sức mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Trường THPT Tân Quang có tổng số 39 CBGV. Thời gian qua, công đoàn thường xuyên tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về những chủ trương đổi mới giáo dục, Luật Giáo dục, quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, về đạo đức nhà giáo, chương trình sách giáo khoa mới, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác tuyên truyền và nắm bắt dư luận xã hội tại địa phương cũng được công đoàn cơ sở chú trọng quan tâm theo dõi. Bên cạnh đó, công đoàn cùng với chuyên môn đồng cấp tham mưu về chế độ chính sách, hợp đồng lao động, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, làm tốt và bảo vệ nhiệm vụ liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động như: Chế độ thâm niên, khen thưởng giáo viên có thành tích trong các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt. Chú trọng các điều kiện để nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, thay đổi phương pháp giáo dục để hướng đến thực hiện mục tiêu xây dựng “Trường học hạnh phúc”, văn hóa học đường.

Phát huy vai trò của công đoàn cơ sở trong việc tham gia vào các hội đồng đánh giá, thi đua khen thưởng, sắp xếp luân chuyển cán bộ, người lao động luôn được chính quyền thông báo để tổ chức công đoàn tham gia đạt hiệu quả. Công đoàn thường xuyên phối hợp thực hiện giám sát các chế độ chính sách như: Tăng lương thường xuyên, tăng lương trước thời hạn, thâm niên nhà giáo kịp thời. Các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được Ban Giám hiệu, Công đoàn trường coi trọng. Trong năm qua đã ủng hộ 3 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn số tiền trên 11 triệu đồng và 80 ngày công; tặng 3 suất quà trị giá 1.500 nghìn đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng Công nhân; vận động ủng hộ trên 6 triệu đồng tiền mặt cho học sinh khó khăn có bố bị bệnh hiểm nghèo...

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe, giảm áp lực cho CBGV được công đoàn chú trọng, tổ chức đa dạng, phong phú, tạo được sự đoàn kết, thu hút đông đảo người lao động tham gia. Thực hiện chỉ đạo của công đoàn giáo dục tỉnh, công đoàn nhà trường đã tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của ngành và tổ chức công đoàn, nhất là kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 hàng năm.

Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa mà Công đoàn Trường THPT Tân Quang làm được đã kết nối, xây dựng tập thể cán bộ, nhà giáo, người lao động đoàn kết, gắn bó yêu thương, tâm huyết và trách nhiệm. Công đoàn trường thực sự đã trở thành mái ấm, chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động.

Bài, ảnh: Thanh Thủy

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202310/lan-toa-chuong-trinh-chia-se-yeu-thuong-ho-tro-dong-nghiep-5635821/