Lãnh đạo cuộc đảo chính ở Gabon bổ nhiệm Quốc hội mới

Lãnh đạo cuộc đảo chính ở Gabon, Tướng Brice Oligui Nguema hôm thứ Bảy đã bổ nhiệm các thành viên Quốc hội mới và thượng viện cho giai đoạn chuyển tiếp trước cuộc bầu cử mà ông đã cam kết sẽ tổ chức vào một ngày chưa xác định.

Các chỉ huy quân đội và cảnh sát đã hợp lực vào ngày 30/8 để thực hiện một cuộc đảo chính không đổ máu được các chính trị gia, xã hội dân sự và công chúng nói chung ủng hộ sau hơn 55 năm cai trị của gia đình nhà Bongo.

Chế độ mới đã cam kết tổ chức các cuộc bầu cử tự do và trao lại quyền lực cho dân thường tại một "cuộc đối thoại quốc gia".

Tướng Brice Oligui Nguema nhậm chức Tổng thống lâm thời của Gabon, tại Libreville vào ngày 4/9/2023. (Ảnh: AFP)

Quân đội cho biết, họ hy vọng cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2024.

Nhân danh nguyên thủ quốc gia chuyển tiếp, một phát ngôn viên của chế độ đã đọc trên truyền hình quốc gia tên 98 thành viên Quốc hội mới, bao gồm các nhân vật của đảng đối lập và một số người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Ali Bongo Ondimba.

Quân đội đã thành lập một Chính phủ dân sự cho giai đoạn chuyển tiếp do Raymond Ndong Sima lãnh đạo làm Thủ tướng, người từng giữ chức Thủ tướng trước khi trở thành chính trị gia đối lập hàng đầu dưới thời ông Bongo.

Chính phủ phải làm việc với một hội đồng chuyển tiếp quốc gia gồm các sĩ quan quân đội có chức vụ giống như các Bộ trưởng.

Dưới thời Tổng thống Bongo, Quốc hội có quyền lập pháp nhưng bị hạn chế trong việc áp đặt các chính sách của đảng cầm quyền.

Ali Bongo, 64 tuổi, lên kế nhiệm khi cha ông là Omar qua đời năm 2009 sau gần 42 năm nắm quyền.

Ngay sau khi được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử gây tranh cãi vào tháng 8, Bongo đột ngột bị lật đổ.

Nhiều người coi đây là hành động giải phóng khỏi 'triều đại' Bongo đã khiến một phần nhỏ trong số 2,3 triệu dân số của quốc gia giàu dầu mỏ này sống sung túc, trong khi 1/3 phải vật lộn sống dưới mức nghèo khổ.

Hà Mai

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/lanh-dao-cuoc-dao-chinh-o-gabon-bo-nhiem-quoc-hoi-moi-399999.html