Lật xe tải chở dưa hấu làm 9 người thương vong ở Phú Yên: Thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân

Chiều 3-4, Công an huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) huy động 18 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn lật xe tải mang biển số 73H-009.42 chở dưa hấu tại tỉnh lộ 643 (đoạn qua địa phận xã An Mỹ, huyện Tuy An).

Khi đang đổ dốc đèo Súc thì xe bị mất lái, lao vào vách núi, trượt dài lập úp xuống mái ta luy dương khiến 4 người tử vong, 5 người nhập viện cấp cứu.

Chiều 3-4, ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân bị thương, gia đình nạn nhân tử vong để lo hậu sự. Lãnh đạo tỉnh Phú Yên đề nghị tập trung lực lượng y tế, ưu tiên điều trị cho các nạn nhân; khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc.

Theo Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, 5 bệnh nhân cấp cứu tại viện có 2 người bị thương rất nặng là bà Bùi Thị Hòa (63 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) và anh Nguyễn Văn Bảy (45 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) cũng bị đa chấn thương. Ba người còn lại đã qua khỏi nguy kịch. Bốn nạn nhân tử vong, gồm: Hoàng Ngọc Anh (lái xe), Nguyễn Văn Lĩnh (40 tuổi), Võ Thanh Tuấn (47 tuổi), Thái Thị Việt Kiều (43 tuổi, cùng trú tỉnh Bình Định).

Theo Đại tá Nguyễn Thái Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, ban đầu, trên xe tải chỉ có 2 tài xế và em gái của chủ hàng. Sau đó, có 6 người là thợ bốc dưa thuê xin lên xe ngồi ké dãy sau cabin để về nhà. Theo quy định, xe tải này chỉ được phép chở 2 người trong cabin.

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lat-xe-tai-cho-dua-hau-lam-9-nguoi-thuong-vong-o-phu-yen-tham-hoi-ho-tro-ban-dau-cho-cac-nan-nhan-post684460.html