Lí do Nga đặt Hạm đội Thái Bình Dương trong tình trạng báo động cao?

Tuyên bố được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm Moscow vào ngày 16 – 18/4 của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc.

Tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/4 thông báo đặt Hạm đội Thái Bình Dương trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất để kiểm tra tình trạng chiến đấu đột xuất. Đại tướng Valery Gerasimov, tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, cũng thông báo một số tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương sẽ tham gia tập trận quân sự.

Nhận định về tuyên bố mới của Nga, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ nhận định, Nga muốn thông qua việc đặt Hạm đội Thái Bình Dương trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất để gửi tín hiệu tới Trung Quốc.

Nga có thể ủng hộ các mục tiêu an ninh của Trung Quốc ở Thái Bình Dương và rằng Nga vẫn là thế lực quân sự ở Thái Bình Dương, đối tác quân sự ngang hàng với Trung Quốc, ISW nhận định.

Theo Viện Nghiên cứu Mỹ, động thái mới của Hạm đội Thái Bình Dương cũng có thể nhằm gửi thông điệp cảnh báo Nhật Bản trước khả năng Tokyo có thể có thêm sự hỗ trợ cho Kiev, trong bối cảnh cuộc họp của nhóm G7 sẽ diễn ra từ ngày 19 – 21/5.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu nói việc đặt Hạm đội Thái Bình Dương trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất nhằm ngăn đối phương có hành động ở phía nam Biển Okhotsk và khả năng đối phương có động thái đổ bộ ở phía quần đảo Kuril và đảo Sakhalin, ISW cho biết.

"Các lực lượng sẽ thực hành tình huống đối phó đòn tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay, đẩy lùi nỗ lực đổ bộ lên khu vực Nam Kurils và đảo Sakhalin, cũng như săn tìm tàu ngầm và tập kích nhóm tiến công hải quân, cơ sở hạ tầng trên đất liền của đối phương", ông Shoigu nói, theo hãng thông tấn Nga TASS.

Quần đảo Kuril và bán đảo Sakhalin là hai quần đảo mà Nga và Nhật Bản có tranh chấp chủ quyền. Nhật Bản tuyên bố chủ quyền với quần đảo Kuril và đảo Sakhalin nhưng hiện chỉ kiểm soát các đảo ở phía nam quần đảo Kuril. Đảo Sakhalin hiện do Nga kiểm soát.

ISW lưu ý việc quân khu miền đông của Nga gần đây đã đưa các tổ hợp tên lửa phòng thủ ven bờ Bastion tới đảo Paramushir, phía bắc quần đảo Kuril. ISW coi đây là động thái của Nga nhằm cảnh báo Nhật Bản.

Đăng Nguyễn - Ukrainska Pravda.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/li-do-nga-at-ham-oi-thai-binh-duong-trong-tinh-trang-bao-ong-cao-a603235.html