Libya đứng trước nguy cơ xảy ra khủng hoảng chính trị

Ngày 16/10, Đặc phái viên của Liên hợp quốc (LHQ) tại Libya Abdoulaye Bathily cảnh báo, những bất đồng về luật bầu cử có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị ở Libya.

Đặc phái viên của Liên hợp quốc tại Libya Abdoulaye phát biểu trực tuyến tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 16/10. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Ủy ban hỗn hợp 6+6 là một ủy ban lập pháp chung bao gồm 6 thành viên từ Hội đồng Nhà nước cấp cao (HCS) và 6 thành viên từ Hạ viện (HoR), được thành lập với nhiệm vụ xây dựng luật cho cuộc bầu cử sắp tới.

Tranh cãi giữa HoR và HCS có liên quan đến việc thành lập chính phủ mới, mối liên hệ giữa bầu cử tổng thống và quốc hội. HoR đã nhất trí thông qua luật sửa đổi vào đầu tháng 10. Tuy nhiên, HCS đã bác bỏ những sửa đổi này và chỉ phê duyệt những kết quả đạt được trong các cuộc đàm phán vào tháng 6 tại Morocco.

Theo ông Bathily, việc Ủy ban hỗn hợp 6+6 hoàn thiện luật bầu cử có thể phá vỡ thế bế tắc hiện tại ở Libya. Tuy nhiên, việc HCS bác bỏ các sửa đổi do ủy ban này đưa ra đang khiến cho quá trình có nguy cơ đổ vỡ. Thậm chí, các tranh cãi trên có thể gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị mới tại Libya.

Phát biểu trực tuyến với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Bathily kêu gọi tất cả các bên liên quan thông qua một giải pháp chính trị mang tính ràng buộc nhằm giúp Libya tổ chức bầu cử hòa bình. Đồng thời, ông kêu gọi Hội đồng Bảo An sử dụng ảnh hưởng của mình để ngăn chặn sự cố và kêu gọi các bên đối thoại.

Tất cả các đối tác quốc tế cần ủng hộ quá trình bầu cử này, vì đây là cách duy nhất để giúp Libya có được tương lai hòa bình, thống nhất, ổn định và thịnh vượng.

(theo Tân Hoa xã)

Xuân Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/libya-dung-truoc-nguy-co-xay-ra-khung-hoang-chinh-tri-246385.html