Long An: Khai mạc Đại giới đàn Liễu Lạc tại chùa Pháp Minh

Sáng nay, 22-5, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An đã khai mạc Đại giới đàn Liễu Lạc tại chùa Pháp Minh, xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa.

Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn

Chứng minh lễ khai mạc có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Trưởng ban Giám luật Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Giác Tường, Hòa thượng Thích Như Tín, Hòa thượng Thích Minh Thông, Hòa thượng Thích Thanh Hùng; Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Trưởng ban Thừa kế Thiên thai Thiền Giáo Tông, đại diện các Ban, Viện T.Ư; Ban Trị sự tỉnh và các tỉnh, thành phố lân cận; chư tôn đức Hội đồng Thập sư Tăng, Ni nhị bộ, Ban Giám khảo, Ban Hộ đàn…

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Trương Văn Nọ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Trần Kỳ Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Huyện ủy H.Đức Hòa, bà Mai Thị Hạnh, phu nhân ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước và tộc họ Trương; 349 giới tử vượt qua kỳ khảo thí và Phật tử tham dự.

Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An phát biểu khai mạc

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Phật giáo tỉnh nhà.

Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh được thành lập vào ngày 16-12-1983. Trải qua gần 40 năm tương ứng với 10 nhiệm kỳ hoạt động, Phật giáo tỉnh hiện nay có tổng số 316 cở sở tự viện, 17 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, 1.586 Tăng Ni (728 Tăng và 858 Ni), có Trường Trung cấp Phật học.

Từ năm 1989 đến nay, Phật giáo tỉnh Long An đã tổ chức thành công 13 Đại giới đàn truyền giới cho 10.139 giới tử Tăng Ni, hơn 4.000 Phật tử thọ giới Bồ-tát.

Đại đức Thích Lệ Duyên, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự báo cáo công tác tổ chức Đại giới đàn

Theo lệ mỗi kỳ 3 năm, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kiến lập Đại Giới đàn.

Năm nay, Phật giáo tỉnh thỉnh pháp hiệu Liễu Lạc làm tôn hiệu Đại giới đàn. Đây là pháp hiệu của bậc cao Tăng có nhiều đóng góp cho Phật giáo Việt Nam và tông phong Thiên Thai Giáo quán. Ban Tổ chức kỳ vọng các giới tử lãnh thọ giới tướng, thâm nhập giới thể, liễu đạt chơn tâm.

“Hôm nay, hội đủ thắng duyên, Đại Giới đàn Liễu Lạc khai mở, tác thành sở nguyện Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh” của tất cả các giới tử. Chúng tôi mong muốn, tất cả giới tử phải đem hết thân tâm thanh tịnh, dốc lòng cần cầu giới pháp” Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn sách tấn giới tử.

Ban Tổ chức Đại giới đàn đã nhất tâm cung thỉnh chư tôn đức Ban Chứng minh giới đàn, cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng

Đại đức Thích Lệ Duyên, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự báo cáo tiến trình tổ chức Đại giới đàn.

Đại giới đàn Liễu Lạc diễn ra vào các ngày 21, 22, 23 và 24-5-2023 (nhằm ngày 3, 4, 5 và 6-4-Quý Mão); truyền giới pháp tại hai địa điểm: Giới đàn Tăng tại chùa Pháp Minh (ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa); Giới trường Ni tại chùa Long Thành (ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa).

Đại giới đàn có 349 giới tử, trong đó có 65 giới tử Tỳ-kheo; 105 giới tử Sa-di; 63 giới tử Tỳ-kheo-ni; 48 giới tử Thức-xoa-ma-na; 68 giới tử Sa-di-ni.

Cung an chức sự Hội đồng thập sư Ni

Ban Tổ chức Đại giới đàn đã nhất tâm cung thỉnh chư tôn đức Ban Chứng minh giới đàn, cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Hòa thượng Đường đầu đàn Tỳ-kheo; Hòa thượng Thích Thiện Pháp làm Hòa thượng Đường đầu đàn Sa-di.

Ban Tổ chức cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc (Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư) làm Hòa thượng Ni Đường đầu đàn Tỳ-kheo-ni; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn (Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM) làm Hòa thượng Ni Đường đầu đàn đàn Thức-xoa-ma-na và Ni trưởng Thích nữ Tắc Tuyết (trụ trì chùa Long Nhiễu, TP.HCM) làm Hòa thượng Ni Đường đầu đàn Sa-di-ni.

Giới tử phát nguyện thọ giới

Đại diện giới tử thọ giới phát nguyện chí thành dõng mãnh cầu thọ giới pháp, nguyện giữ gìn các giới sẽ lãnh thọ và nghiêm trì để làm hưng thịnh đạo pháp, tô bồi đức hạnh, để trở thành những người thừa tự pháp và cũng để đền ơn chư tôn đức đã quan tâm, thương tưởng hết lòng kiến khai Đại giới đàn.

Trung ương Giáo hội trao Bằng tuyên dương công đức cho 14 cá nhân

Dịp này, GHPGVN trao tặng 14 Bằng tuyên dương công đức đến chư tôn đức và cá nhân Phật tử đã có nhiều công đức và đóng góp tích cực trong công tác xây dựng chùa Pháp Minh.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã ủng hộ, ghi nhận những hành động thiết thực của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trong việc hoằng dương chánh pháp, đặc biệt là công tác tổ chức Đại giới đàn.

Ông Phạm Tấn Hòa phát biểu

Ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kỳ vọng giới tử tham gia Đại giới đàn Liễu Lạc sẽ nghiêm trì giới luật, để giữ gìn mạng mạch Phật pháp, công phu tu học góp phần xây dựng xã hội ngày càng phát triển.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ đã có lời sách tấn giới tử. Hòa thượng bày tỏ niềm xúc động trước sự phát tâm thọ giới, tinh thần kế thế mạng mạch của giới tử và cầu chúc Đại giới đàn Liễu Lạc sẽ thành tựu viên mãn.

Đạo từ của Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ GHPGVN

Tại đây, Hòa thượng Phó Pháp chủ gửi gắm mong muốn đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh với Phật tử sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền, để thực hiện nhiều hơn các công tác Phật sự, đóng góp làm lợi đạo ích đời.

Buổi lễ khép lại sau nghi thức nghi thức kiết giới trường, khai kinh Chuyển pháp luân, bạch Phật.

Giới tử "y giáo phụng hành"

Theo chương trình, ngày 22-5, vào lúc 14 giờ sẽ tấn đàn truyền giới Sa-di; ngày 23-5, vào lúc 7 giờ sẽ tấn đàn Sa-di-ni và vào lúc 9 giờ sẽ tấn đàn Thức-xoa-ma-na; ngày 24-5, vào lúc 6 giờ tấn đàn Tỳ-kheo, tấn đàn Tỳ-kheo-ni, và 13 giờ 30 tấn đàn truyền Bồ-tát giới.

Đại giới đàn Liễu Lạc nhằm mục đích tri ân bậc danh Tăng, khai sơn chùa Pháp Minh; đồng thời hướng đến tri ân đến Thượng tọa Thích Giác Dũng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chánh Thư ký Ban Giám luật Hội đồng Chứng minh; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư; gia đình ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; gia đình bác sĩ Trương Minh Tuyết, Giáo sư Trần Đình Chiến… đã phát nguyện mua đất hiến cúng và hỗ trợ tài chánh xây dựng trang nghiêm chánh điện, Tăng xá và đại giảng đường Liễu Lạc... để làm cơ sở 3 của Trường Trung cấp Phật học Long An và phục vụ cho các lễ hội, hội thảo, công tác từ thiện xã hội, khóa tu do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An tổ chức.

Một số hình ảnh ghi nhận lễ khai mạc Đại giới đàn Liễu Lạc:

Hạnh Ý - Quảng Đạo / Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/long-an-khai-mac-dai-gioi-dan-lieu-lac-tai-chua-phap-minh-post66932.html