Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405 (Quân khu 3): Điểm sáng về xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh

Những năm qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405 (Quân khu 3) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng môi trường văn hóa quân sự tốt đẹp, lành mạnh, qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ thấu hiểu các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Quân đội và địa phương, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ.

Chia sẻ với chúng tôi về những kết quả nổi bật trong việc xây dựng môi trường văn hóa ở đơn vị, Đại tá Nguyễn Ngọc Bộ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 405 cho biết: “Để xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, trước hết Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn coi trọng yếu tố con người. Chú trọng xây dựng các mối quan hệ cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ phải hài hòa, trong sáng, đúng quy định của Quân đội, phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam, luôn thấm đượm tình đồng chí, đồng đội, gắn kết chặt chẽ cá nhân với tập thể, giữa bộ đội với nhân dân, đơn vị với địa phương. Nhờ đó, tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp” năm 2021, Lữ đoàn đoạt giải Nhất cấp Quân khu và giải Nhì cấp toàn quân”.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 405 (Quân khu 3) cắt tỉa, chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên đơn vị.

Tham quan một vòng doanh trại từ cổng vào đến sở chỉ huy Lữ đoàn, chúng tôi thấy cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nền nếp xưng hô, chào hỏi đúng điều lệnh, chấp hành kỷ luật, mối quan hệ giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa cán bộ và quần chúng nhân dân gắn bó mật thiết. Đặc biệt trên con đường vào Lữ đoàn dài hơn 2km được Đoàn cơ sở Lữ đoàn phối hợp với đơn vị kết nghĩa thiết kế con đường bích họa, với các bức tranh mô tả phong tục, tập quán, danh lam thắng cảnh và mối đoàn kết gắn bó quân dân; cùng với hệ thống bồn hoa, cây cảnh được trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa mỗi ngày tạo không gian thoáng mát, tất cả như bức tranh sinh động tô điểm thêm cho doanh trại Lữ đoàn sáng, xanh, sạch, đẹp, gọn gàng, thống nhất. Đang cùng đồng đội cắt tỉa những chậu hoa, Trung sĩ Nguyễn Phúc Đạt (Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1) chia sẻ: “Về đơn vị công tác, tôi nhận thấy đơn vị như ngôi nhà của mình, cảnh quan môi trường rất sạch, đẹp; các mối quan hệ cán – binh rất gần gũi, cán bộ như người anh ở đơn vị, chỉ bảo, hướng dẫn chiến sĩ nhiệt tình, trách nhiệm”.

Theo Trung tá Vũ Xuân Lợi, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 405, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội”, Lữ đoàn chỉ đạo cơ quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong quân đội, nếp sinh hoạt nơi công sở, nhất là việc giao tiếp ứng xử, tạo nét đẹp văn hóa, xây dựng hình ảnh Bộ đội Tăng thiết giáp mẫu mực, tô thắm thêm truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 405, Quân khu 3) theo dõi bảng tin thi đua.

Được biết, triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 405 đã thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chỉ huy các cấp về vị trí, vai trò của Cuộc vận động. Chỉ đạo Đoàn cơ sở tổ chức hiệu quả nhiều buổi diễn đàn thanh niên với chủ đề: “Thanh niên nói không với thuốc lá”; “Tuổi trẻ với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Thanh niên với kỷ luật và an toàn giao thông”. Phối hợp với các đơn vị kết nghĩa tổ chức thành nền nếp các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí; tọa đàm, diễn đàn, giao lưu văn nghệ, qua đó vừa tạo môi trường cho cán bộ, chiến sĩ học tập, rèn luyện, vừa tăng cường mối đoàn kết thắm tình quân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 405 (Quân khu 3) sơn, vẽ hệ thống bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên đơn vị.

Đến nay, Lữ đoàn đã xây dựng được nhiều mô hình thiết thực phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội, như: “Đường hoa thanh niên tự quản”; “Chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp” và các mô hình giáo dục như “Kể chuyện Bác Hồ dưới cờ”, “Tiếng nói đoàn viên”, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên, chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, quy định của đơn vị. Bên cạnh đó, Lữ đoàn chỉ đạo tăng cường công tác dân vận, thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương Quân đội, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tiếp tục lan tỏa và khắc sâu hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; trong đó tập trung vào những việc làm thiết thực hướng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách.

Huấn luyện vượt sông của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405 (Quân khu 3).

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp trong xây dựng môi trường văn hóa, tạo tiền đề quan trọng giúp Lữ đoàn 405 hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bài, ảnh: NGUYỄN THANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lu-doan-tang-thiet-giap-405-quan-khu-3-diem-sang-ve-xay-dung-moi-truong-van-hoa-tot-dep-lanh-manh-749975