Lục Hồn nỗ lực thoát nghèo

Để đưa xã Lục Hồn (huyện Bình Liêu) ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, cái khó nhất là hoàn thành tiêu chí hộ nghèo và thu nhập. Từ nguồn 135 và các nguồn khác, Lục Hồn đang dần gỡ khó. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Lục Hồn hiện nay vẫn còn 361 hộ nghèo, 333 hộ cận nghèo. Năm nay, xã phấn đấu đưa 209 hộ thoát nghèo, 206 hộ thoát cận nghèo đưa số hộ nghèo xuống chỉ còn 13,99% và 11,69% hộ cận nghèo. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái nghèo, nhưng cơ bản là cơ sở hạ tầng giao thông, kênh mương sản xuất nhiều thôn, bản còn kém, người nghèo muốn thoát nghèo cũng khó. Do vậy, Lục Hồn chú trọng đầu tư vào các công trình dân sinh, năm 2017, từ nguồn 135 đã có 10 công trình dân sinh đã đưa vào sử dụng, trong đó có công trình đập kênh Cáng Bắc cung cấp nước sản xuất hơn 10ha đất nông nghiệp của bà con 3 bản Cáng Bắc, Phá Lạng, Bản Chuồng; đường giao thông Ngàn Mèo Trên phục vụ sản xuất 85ha đất nông nghiệp và đi lại của 30 hộ dân bản Ngàn Mèo Trên.

Công trình cầu, đường dân sinh xóm Kỳ Tau, thôn Nà Luông, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, vừa đưa vào sử dụng cuối tháng 9 vừa qua.

Năm nay, thêm 17 công trình dân sinh được đầu tư vào Lục Hồn từ nguồn 135, trong đó phải kể đến công trình cầu bê tông xóm Kỳ Tau, thôn Nà Luông, nối liền hai bên bờ suối mới khánh thành cuối tháng 9 vừa qua, chấm dứt một thời khó khăn về giao thông của người dân Kỳ Tau. Ngoài việc thông thương, cây cầu còn giúp phát triển kinh tế của hàng trăm hộ dân 2 thôn Nà Luông, Phá Lạn (xã Lục Hồn) và 3 thôn Ngàn Vàng Trên, Ngàn Vàng Dưới, Ngàn Vàng Giữa của xã Đồng Tâm. Từ khi có cầu, giá trị các khu rừng tăng cao hơn vì khi khai thác vận chuyển được bằng xe cơ giới, người dân hồ hởi xây nhà theo chương trình 167 và phát triển chăn nuôi.

Các công trình giống như những chiếc “cần câu” giúp người dân phát triển sản xuất, người nghèo nhiều cơ hội thoát nghèo. Cũng trong năm nay, ở Lục Hồn có 62 hộ nghèo, cận nghèo được xây nhà mới từ nhiều nguồn giúp họ “an cư lạc nghiệp”. Gia đình ông La Ngọc Long, thôn Cốc Lồng năm trước còn rất lo lắng về căn nhà ọp ẹp của mình, thì nay đã yên tâm hơn vì nhà đã xây sắp xong. Để hoàn thành ngôi nhà mới này, ngoài 25 triệu đồng được hỗ trợ từ chương trình 167, ông Long mạnh dạn vay mượn người nhà, hàng xóm để xây dựng ngôi nhà kiên cố tổng đầu tư hơn 150 triệu đồng. Ông Long năm trước được hỗ trợ 1 con bò sinh sản và đã sinh ra bê con. Ông đã bán con bê, mua được chiếc máy cày, gia đình phấn đấu thoát nghèo trong năm nay.

Ngôi nhà của ông La Ngọc Long, thôn Cốc Lồng, xã Lục Hồn, được xây dựng từ một phần nguồn hỗ trợ chương trình 167.

Khó khăn về thu nhập cho người dân cũng là vấn đề lớn, xã phấn đấu hết năm nay giúp người dân có mức thu nhập 23 triệu đồng/người/năm. Từ thế mạnh của địa phương, Lục Hồn đã phát triển thêm diện tích trồng dong riềng từ 48,5ha năm 2017 lên 60ha năm nay, giúp người dân có nguồn thu tốt từ cây dong riềng. Đồng thời từ nguồn 135, hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ trâu, lợn, gà… để phát triển sản xuất.

Chúng tôi đến thôn Ngàn Mèo Dưới, nhiều năm trước đời sống rất khó khăn, ngày nay đời sống bà con đã được cải thiện hơn từ phát triển các mô hình kinh tế. Tại đây, có Trưởng thôn Vi Văn Thắng phát triển hiệu quả với mô hình trồng ổi, nuôi gà Tiên Yên. Ông còn giúp 4 hộ trong thôn thực hiện mô hình này, qua đó giúp họ thoát nghèo.

Kế hoạch đến hết năm 2018, Lục Hồn đưa 11 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành chương trình 135, đưa xã ra khỏi diện này vào năm 2019.

Công Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201810/luc-hon-no-luc-thoat-ngheo-2406061/