Lực sĩ Đỗ Tú Tùng giành HCV giải vô địch cử tạ châu Á 2023

Chúng ta đã khiến cho các đối thủ bất ngờ khi giành tấm HCV đầu tiên ở giải vô địch cử tạ châu Á 2023 đang tranh tài tại thành phố Jinju (Hàn Quốc).

Đỗ Tú Tùng đã có kết quả HCV quan trọng cho đội cử tạ Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2023. Ảnh: MINH MINH

Ngày tranh tài 5-5 là ngày đầu tiên của giải vô địch cử tạ châu Á 2023. Tính chất quan trọng của giải đấu là các lực sĩ ngoài tranh thành tích huy chương châu lục còn được tính thành tích để tích điểm trao suất Olympic Paris (Pháp) 2024.

Ở cuộc đấu hạng 55kg, chúng ta có Ngô Sơn Đỉnh và Đỗ Tú Tùng cùng góp mặt. Ở lượt cử giật, lực sĩ Đỗ Tú Tùng đạt mức tạ 116kg qua ba lượt cử trong khi ở cử đẩy, mức tạ tốt nhất của lực sĩ này là 147kg. Tổng cử, Đỗ Tú Tùng đạt 263kg và thành tích vượt hơn 9 đối thủ còn lại qua đó giúp tuyển thủ của chúng ta có tấm HCV tổng cử. Tuy nhiên, tính riêng cử đẩy thì Đỗ Tú Tùng cũng là người xếp nhất do đó ban tổ chức công nhận thành tích HCV cử đẩy của lực sĩ này

Trong khi đó, Ngô Sơn Đỉnh đã đạt 117kg cử giật và 143kg cử đẩy nên có tổng cử 260kg để xếp hạng nhì chung cuộc và nhận HCB tổng cử cũng như các kết quả cử giật và cử đẩy đủ giúp tuyển thủ này giành thêm 2 tấm HCB.

Xếp hạng 3 về tổng cử trong hạng cân này tại giải là lực sĩ Arli Chontey (Uzbekistan) với thành tích 258kg (117kg cử giật, 141kg cử đẩy).

Năm nay, nội dung 55kg nam quy tụ 10 lực sĩ tranh tài và ngoài Việt Nam còn có tuyển thủ của Lào, Kazakhstan, Saudi Arab, Indonesia, Uzbekistan, Đài Bắc Trung Hoa, Yemen, Bangladesh.

Tạm thời, chúng ta có 2 HCV, 3 HCB tính tới thời điểm sau buổi chiều thi đấu giải cử tạ vô địch châu Á 2023. Cùng trong ngày, lực sĩ Khổng Mỹ Phượng đã dự hạng 45kg nữ tuy nhiên không thành công qua ba lần nâng tạ ở cử giật với mức 74kg nên không có kết quả tổng cử. Lực sĩ Nguyễn Hoài Hương thi đấu hạng 49kg nữ và không thành công ở lượt cử giật với mức 75kg và không có kết quả tổng cử.

Giải vô địch cử tạ châu Á 2023 sẽ thi đấu tới hết ngày 13-5.

MINH CHIẾN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/luc-si-do-tu-tung-gianh-hcv-giai-vo-dich-cu-ta-chau-a-2023-post688428.html