Lý do Toni Kroos quyết định trở lại ĐT Đức

Toni Kroos vừa thông báo sẽ trở lại khoác áo ĐT Đức và sẽ cùng các đồng đội chinh chiến tại VCK EURO 2024 trên sân nhà.

Toni Kroos vừa xác nhận sẽ trở lại khoác áo ĐT Đức. Tiền vệ đang khoác áo Real Madrid dự kiến sẽ cùng “những cỗ xe tăng” tham dự 2 trận giao hữu gặp Pháp và Hà Lan trong tháng 3, và sau đó là VCK EURO 2024 tại quê nhà.

Toni Kroos từng tuyên bố giã từ ĐT Đức vào năm 2021. Về lý do quyết định trở lại, tiền vệ 34 tuổi cho biết: “Tôi đã được HLV Julian Nagelsmann liên hệ. Tôi nghĩ mình có thể đóng góp cho ĐT Đức tại VCK EURO 2024 sắp tới.

Tôi cảm thấy mình đã bị thuyết phục. Tôi nghĩ lúc này là thời điểm thích hợp để tuyên bố mình sẽ trở lại khoác áo ĐT Đức. Tôi hài lòng với quyết định của mình, sau một thời gian cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi đang có thể trạng tốt, và sẵn sàng tham dự giải đấu được tổ chức trên đất nước mình”.

Kroos trở lại ĐT Đức (Ảnh: Getty)

Toni Kroos quyết định trở lại giữa thời điểm ĐT Đức gặp vấn đề về chất lượng nhân sự và cả băng ghế huấn luyện. Die Mannschaft đã bị loại ngay từ vòng bảng ở cả hai kỳ World Cup gần nhất. Tại VCK EURO 2020, ĐT Đức cũng chỉ vào tới vòng 1/8.

Toni Kroos từng có 106 lần khoác áo ĐT Đức, ghi 17 bàn thắng và có thêm 19 kiến tạo. Anh là cầu thủ quan trọng trong đội hình “những cỗ xe tăng” giành chức vô địch World Cup 2014 diễn ra tại Brazil.

Hoàng Sơn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ly-do-toni-kroos-quyet-dinh-tro-lai-dt-duc-post1078479.vov