Maldives coi trọng Ấn Độ bất chấp ảnh hưởng gia tăng từ Trung Quốc

Tân Tổng thống Maldives Ibrahim Mohamed Solih đã gọi Ấn Độ là bạn bè gần gũi nhất của đảo quốc này và giành những lời chào đón New Delhi sau nhiều năm chịu ảnh hưởng kinh tế ngày càng gia tăng từ Bắc Kinh.

Cơ quan thông tấn Ấn Độ Press Trust cho biết, hôm 16/12, Tổng thống Ibrahim Mohamed Solih đã có bài phát biểu tại New Delhi, khẳng định Ấn Độ "không chỉ là bạn bè gần gũi nhất, mà còn là đối tác thương mại lớn nhất của chúng tôi".

Tân Tổng thống Maldives Ibrahim Mohamed Solih đã gọi Ấn Độ là bạn bè gần gũi nhất của đảo quốc này và giành những lời chào đón New Delhi sau nhiều năm chịu ảnh hưởng kinh tế ngày càng gia tăng từ Bắc Kinh. (Nguồn: Yahoo)

Trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 9, ông Ibrahim Mohamed Solih đã đánh bại đối thủ mạnh là ông Yameen Abdul Gayoom, người đã chủ trương tăng cường quan hệ gần gũi với Trung Quốc.

Trong một thời gian dài, Ấn Độ coi quốc gia Ấn Độ Dương này (Maldives) là khu vực ảnh hưởng của mình.

Còn Trung Quốc coi Maldives là một phần trong các chương trình hạ tầng "Vành đai và Con đường" của họ, vốn theo tuyến đường buôn bán xưa xuyên qua Ấn Độ Dương và Trung Á. Bắc Kinh đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào Maldives.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/maldives-coi-trong-an-do-bat-chap-anh-huong-gia-tang-tu-trung-quoc-83731.html