Mang Xuân ấm đến với gia đình chính sách và cán bộ chiến sĩ nơi biên giới

Ngày 23/1, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn thể, lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã tới thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công ở một số địa phương trong cả nước nhân dịp Tết đến Xuân về.

Chú thích ảnh

* Trà Lĩnh là huyện biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Cao Bằng. Trong chuyến thăm, chúc Tết, tặng quà cho hộ nghèo, học sinh, Bộ đội Biên phòng trên địa bàn huyện Trà Lĩnh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã thay mặt cán bộ, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng 150 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, học tốt ở Trường Tiểu học Nam Tuấn và Trường Tiểu học Hùng Quốc, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh. Bên cạnh đó, thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh; tặng 100 suất quà cho hộ nghèo ở các xã biên giới huyện Trà Lĩnh.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng bày tỏ sự cảm ơn nhân dân các dân tộc biên giới đã góp công, góp sức cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, giữ vững đường biên, cột mốc, chủ quyền biên giới quốc gia; biểu dương thành tích đạt được trong công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh.

Thay mặt cán bộ, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện nhân chúc cán bộ, chiến sỹ và nhân dân vùng biên giới Trà Lĩnh đón Xuân vui vẻ đầm ấm, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh-trật tự khu vực biên giới, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, phát triển.

Đồng chí Hầu A Lềnh tặng quà Tết cho các hộ nghèo xã tả Giàng Phìn. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

* Đến thăm các hộ nghèo trên địa bàn xã Tả Giàng Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt đoàn công tác gửi lời thăm hỏi ân cần, động viên, tặng 100 suất quà, trị giá 130 triệu đồng và mong rằng các gia đình khắc phục mọi khăn vươn lên trong cuộc sống để đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm.

Đồng chí Hầu A Lềnh khẳng định, chăm lo cho người nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công khó khăn mỗi dịp Tết đến Xuân về là thực hiện chủ trương an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước ta. Những năm qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tích cực vận động các nguồn lực từ tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ này đã giúp đỡ hàng ngàn hộ nghèo trong cả nước có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Tất cả những đóng góp của doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam nhằm cùng chung tay chia sẻ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Hầu A Lềnh cũng chúc mừng xã Tả Giàng Phìn có nhiều cố gắng trong phát triển kinh tế-xã hội. Đời sống của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn ngày càng nâng cao, góp phần xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

* Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cũng đã tổ chức đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Biên phòng và Trung tâm huấn luyện thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại các Đồn Biên phòng Ia O, Ia Chía, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Ia Nan, Ia Pnôn (huyện Đức Cơ); Ia Púch, Ia Mơ, Ia Lốp (huyện Chư Prông) và Tiểu đoàn huấn luyện - Cơ động, đoàn đã thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới của tỉnh.
Tại các Đồn Biên phòng sẽ duy trì quân số thường trực sẵn sàng chiến đấu. Trước Tết, toàn bộ các Đồn Biên phòng đều tăng cường lực lượng trinh sát xuống địa bàn phối hợp với công an, dân quân xã rà soát, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Ban Chỉ huy các đồn cũng tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ đón Tết sớm, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Với tinh thần vui Xuân mới không quên nhiệm vụ, trong Tết các đơn vị đều thành lập tổ công tác địa bàn luân phiên thường trực phối hợp vừa làm công tác an ninh vừa ăn Tết cùng nhân dân.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã tổ chức đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn và một số tổ chức, đơn vị của địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

* Bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang dẫn đầu Đoàn công tác Tỉnh ủy An Giang cũng đã đến thăm, tặng quà đội xây cầu tự nguyện xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn đang thi công công trình tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành; thăm, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn các xã Tân Phú, Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành.

Đội xây cầu tự nguyện xã Vĩnh Trạch đang thi công công trình cầu Thạnh Lợi, tại xã Tân Phú. Đội có 30 thành viên tự nguyện tham gia đóng góp công sức xây dựng cầu bê tông nông thôn do ông Võ Văn Sáng (còn gọi ông Tư Sang) chỉ huy xây dựng công trình. Từ năm 2016 đến nay, đội thi công cầu tự nguyện xã Vĩnh Trạch đã xây được trên 100 cây cầu bê tông ở các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, An Phú, tỉnh An Giang và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Kinh phí xây dựng cầu 1 phần do các địa phương hỗ trợ, số còn lại ông Tư Sang đứng ra vận động người dân, nhà hảo tâm đóng góp. Tại xã Tân Phú, đội xây cầu tự nguyện xã Vĩnh Trạch đang thi công xây dựng cầu Thạnh Lợi bắc ngang kênh Ba Thê. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân 2 bên bờ sông thuộc các ấp Tân Thạnh, Tân Lợi, xã Tân Phú.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận những đóng góp trong xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn mới của các thành viên trong đội đối với tỉnh An Giang thời gian qua. Nhân dịp Tết đến, Xuân về, Bí thư Tỉnh ủy An Giang chúc thành viên trong đội thật nhiều sức khỏe để tiếp tục bắc thêm những nhịp cầu bê tông khắp các vùng nông thôn. Dịp này, Tỉnh ủy An Giang đã trao tặng 24 phần quà cho các thành viên đội xây cầu tự nguyện xã Vĩnh Trạch, mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng.

Cũng trong ngày 23/1, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã đến thăm, chúc Tết và tặng 30 phần quà cho các hộ nghèo xã Tân Phú, huyện Châu Thành, mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng.

Bà Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh Huỳnh Đẻo, xã Tân Phú và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị My, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành. Tại mỗi nơi đến, Bí thư Tỉnh ủy An Giang ân cần thăm hỏi sức khỏe, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các gia đình sách để kịp thời hỗ trợ, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

* Chiều 23/1, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Kà Tum, huyện Tân Châu (Tây Ninh) trước thềm năm mới Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đoàn đã trao tặng Đồn Biên phòng một ti vi trị giá 5 triệu đồng và 3 triệu đồng tiền mặt.

Trung tá Mai Xuân Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Kà Tum cho biết, mặc dù tình hình bảo vệ biên giới ngày càng ổn định, vững chắc hơn nhưng nạn buôn lậu, hoạt động tội phạm qua biên giới nhất là tội phạm ma túy đang diễn biến phức tạp. Trong năm 2018, đơn vị đã bắt giữ được hai vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Dù còn nhiều khó khăn nhưng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó thực hiện nhiều chương trình như nâng bước em đến trường, đồng hành cùng bà con nghèo... Vào các dịp Tết Nguyên đán, cán bộ chiến sĩ cũng tổ chức ăn tết với bà con nghèo. Các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Kà Tum sẽ luôn đoàn kết, nhất trí, thống nhất cao trên dưới một lòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, để nhân dân đón Tết an lành.

Trước đó, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã đến thăm, chúc Tết tặng quà hai Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lép và Nguyễn Thị Cườm ở xã Tân Hưng, huyện Tân Châu. Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, chúc Tết gia đình các cán bộ đoàn: Đỗ Đình Tánh, Bí thư Chi đoàn ấp Tân Tiến, xã Tân Phú; Lê Nhật Sáng, Bí thư Chi đoàn ấp 1, xã Suối Dây, huyện Tân Châu. Đoàn cũng đến thăm mô hình nuôi ba ba thịt của Bí thư đoàn xã Tân Thành, huyện Tân Châu Nguyễn Hoài Thương. Đây chính là những cán bộ đoàn có nhiều thành tích nổi bật trong phong trào đoàn tại địa phương

Đoàn công tác cũng trao 35 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) và quà tết tặng các sinh viên Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh có hoàn cảnh khó khăn.

* Ngày 23/1, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” năm 2019 cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh. Chương trình “Tết sum vầy” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện sự chăm lo tổ chức công đoàn đến người lao động, đặc biệt là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong tỉnh.

Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Liên đoàn lao động và các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái. Ông Phan Văn Anh đề nghị các cấp công đoàn Yên Bái tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, làm tốt công tác an sinh, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh...

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh sẽ vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, năng suất lao động; doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hàng năm, chương trình “Tết sum vầy” cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động cần được tổ chức quy mô hơn, sôi động, khí thế hơn, để mỗi đoàn viên công đoàn, mỗi người lao động đều được đón Tết vui vẻ, đầm ấm.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Yên Bái đã trao Bằng khen tặng 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái trao Bằng khen tặng 8 công đoàn cơ sở đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo việc làm, đời sống và chế độ chính sách cho người lao động năm 2018. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh trao 7 nhà mái ấm công đoàn với tổng trị giá 230 triệu đồng tặng đoàn viên công đoàn Yên Bái; trao trên 490 suất quà tết, 280 vé tàu, xe về quê ăn tết với tổng trị giá gần 260 triệu đồng tặng đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu và nhiệm vụ “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” và “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”; ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn với các chương trình phối hợp như: Mua hàng giảm giá; kiểm tra, bảo trì, sửa chữa miễn phí gần 3 nghìn xe máy; trợ cấp khó khăn, đột xuất cho 600 đoàn viên và người lao động, tặng 460 suất quà cho công nhân, viên chức lao động, 380 vé tàu xe, hỗ trợ làm 13 nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng; đồng thời, thăm hỏi, tặng quà và kêu gọi ủng hộ cho các gia đình công nhân, viên chức lao động bị thiệt hại do mưa lũ với tổng số tiền 800 triệu đồng.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/mang-xuan-am-den-voi-gia-dinh-chinh-sach-va-can-bo-chien-si-noi-bien-gioi-20190123202331806.htm