Dù những tín hiệu sáng đã có, thế nhưng nhìn vào kết quả kinh doanh ngành thủy sản trong quý I/2024 cho thấy có sự phân hóa mạnh. Trong khi hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu tôm đều ghi nhận kết quả khả quan, thì các doanh nghiệp cá tra lại có lợi nhuận đi lùi, thậm chí báo lỗ.
Trong bối cảnh xuất khẩu thủy sản tăng trưởng trở lại, kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp thủy sản cũng đã có nhiều khởi sắc.
Sau năm 2023 đầy rẫy khó khăn, nhiều doanh nghiệp ngành tôm ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trở lại trong quý 1/2024. Trong khi đó, các đơn vị xuất khẩu cá tra lại có lợi nhuận kém tích cực hơn…
Quý đầu năm 2024, trong khi các doanh nghiệp tôm ghi nhận sự vượt trội về doanh số thì ngược lại các đơn vị đầu ngành cá tra lại báo cáo những con số kém sáng.
Quý đầu năm 2024 ghi nhận sự biến động trái chiều về doanh thu lẫn lợi nhuận của doanh nghiệp tôm và cá tra.
Quý I/2024, Thủy sản Minh Phú ghi nhận lợi nhuận đạt 7,2 tỷ đồng, tăng vọt so với số lỗ 98 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, song vẫn chỉ đạt 0,7% mục tiêu đề ra.
Quý 1/2024, cùng với giá vốn tăng 25%, chi phí bán hàng cũng tăng 26%, góp phần đưa lãi ròng của MPC chỉ dừng ở mức hơn 7 tỷ đồng.
Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ghi nhận doanh thu tăng trưởng hai chữ số trong quý đầu năm, nhưng lợi nhuận trước và sau thuế đều giảm 35% bởi cổ tức từ công ty con giảm mạnh so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế của 'vua tôm' Minh Phú đạt 24,9 tỷ đồng, giảm 35% so cùng kỳ năm trước. MPC giải trình do công ty mẹ nhận cổ tức từ công ty con giảm so với cùng kỳ.
Quý I/2024, chi phí bán hàng của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tăng 26% so với cùng kỳ lên mức 66,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng nhẹ 4%, đạt mức 21,9 tỷ đồng.
Lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản được nhận định tăng trưởng tích cực trong năm nay, qua đó tiếp tục có nguồn để chia cổ tức ở mức cao.
Thị trường vừa trải qua phiên biến động với biên độ mạnh và nhà đầu tư ngoại cũng đã xác lập phiên bán ròng mạnh nhất kể từ đầu năm, với giá trị lên tới gần 1.350 tỷ đồng.
Tổng lãi ròng của 11 doanh nghiệp ngành chế biến thủy sản trong quý 4/2023 (không tính BLF vì chưa công bố BCTC) đạt 196 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.
Thống kê từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, giao dịch trên thị trường UPCoM tháng 2 tăng cả về điểm chỉ số và thanh khoản; trong đó, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 843 tỷ đồng/phiên, tăng 17,46% so tháng trước.
Giao dịch trên thị trường UPCoM tháng 2/2024 có diễn biến tăng cả về điểm chỉ số và thanh khoản. Tuy nhiên, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm mạnh so với tháng 1/2024.
Tháng Hai, UpCoM-Index có xu hướng tăng dần từ đầu tháng và đóng cửa đạt mức 90,63 điểm, tăng 3,1% so với tháng Một. Cùng với đó, khối lượng giao dịch bình quân đạt gần 51 triệu cổ phiếu/phiên.
So với tháng đầu năm, chỉ số UPCoM Index tháng 2/2024 tăng 3,1%, giá trị giao dịch (GTGD) trên thị trường này tăng mạnh 17,46% cho thấy dòng tiền lớn đang nhập cuộc sau Tết Nguyên đán.
Trong số các doanh nghiệp thủy sản, Tập đoàn Sao Mai ghi nhận tổng nợ vay ở mức cao nhất với 10.782 tỷ đồng tại cuối năm 2023, tăng 10% so với số đầu kỳ.
Doanh nghiệp của 'vua cá tra' một thời Dương Ngọc Minh muốn thoái toàn bộ vốn tại loạt công ty con, với mục đích thanh toán nhiều khoản nợ lên đến nghìn tỷ đồng.
Với kết quả lợi nhuận sau thuế âm 105 tỷ đồng trong năm 2023, Thủy sản Minh Phú có năm kinh doanh kém hiệu quả nhất kể từ khi lên sàn chứng khoán.
Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) báo lỗ ròng trong năm 2023 ở mức 97,5 tỷ đồng, trong khi năm trước lãi ròng 829 tỷ đồng, ghi nhận mức lỗ trở lại sau 15 năm kể từ năm 2008.
Theo giải trình của MPC, sở dĩ tình hình kinh doanh bi thảm do các công ty nuôi tôm thương phẩm của Tập đoàn trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có hiệu quả.
Nhiều doanh nghiệp thủy sản hàng đầu Việt Nam đã chứng kiến lợi nhuận sụt giảm 70 – 90% trong năm 2023, thậm chí thua lỗ hàng trăm tỷ đồng.
Năm 2023 được đánh giá là một năm kém lạc quan của các 'ông lớn' ngành thủy sản. Sang năm 2024, việc phục hồi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được kỳ vọng khi có các dự báo tích cực về thị trường xuất khẩu lớn.
Dù chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng những ái nữ này đang sở hữu khối tài sản khiến nhiều người mơ ước lên tới cả trăm và nghìn tỷ đồng.
Với kết quả âm 105 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2023, Thủy sản Minh Phú (MPC) đã ghi nhận kết quả lãi ròng thấp nhất kể từ năm 2008.
Bà Phú và bà Ngọc là con gái của bà Chu Thị Bình - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Thủy sản Minh Phú và ông Lê Văn Quang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc MPC.
Bà Lê Thị Minh Phú, con gái Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán: MPC) vừa hoàn tất giao dịch mua 11 triệu cổ phiếu bằng phương thức thỏa thuận.
Bà Lê Thị Minh Ngọc, con gái ông Lê Văn Quang, Tổng giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa có báo cáo về việc đã mua vào gần 1,8 triệu cổ phiếu MPC.
Bình quân mỗi cổ phiếu MPC được giao dịch thỏa thuận trong phiên 19/1 có giá 15.000 đồng, thấp hơn 10% so với mức giá mua bằng giao dịch khớp lệnh.
Bà Lê Thị Minh Ngọc, con gái ông Lê Văn Quang, Tổng giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán: MPC), đã mua thỏa thuận gần 1,8 triệu cổ phiếu vào ngày 19/1.
Nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng với giá trị lớn nhất kể từ đầu năm, đạt hơn 510 tỷ đồng, đồng thời vượt xa tổng giá trị mua ròng của cả tuần trước đó.
Thị trường chứng khoán tiếp tục đón thêm thương vụ chuyển nhượng lượng lớn cổ phiếu tại Công ty Thủy sản Minh Phú từ 3 ái nữ nhà 'vua tôm' Lê Văn Quang.
CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC - UPCoM) chính thức tham gia lĩnh vực bất động sản và đồng thời miễn chào mua công khai cho 3 người con gái của Tổng giám đốc.
3 con gái của vợ chồng 'vua tôm' Minh Phú vừa mua thêm 22,7 triệu cổ phiếu MPC, nâng tỷ lệ sở hữu của cả gia đình và các bên liên quan lên hơn 49%.
3 ái nữ của nhà sáng lập Tập đoàn Thủy sản Minh Phú được mua 5,7% vốn mà không cần công khai.
Lượng cổ phiếu sắp được chuyển nhượng cho 3 ái nữ nhà 'vua tôm' có giá trị khoảng 390 tỷ đồng và giúp tổng tỷ lệ sở hữu nhóm gia đình này tăng lên 49,7% vốn công ty.
Hai cá nhân là Nguyễn Hồng Phúc và Nguyễn Thị Kim Xuyến sẽ chuyển nhượng toàn bộ hơn 22,7 triệu cổ phiếu đang nắm giữ cho 3 'ái nữ' nhà 'vua tôm' là bà Lê Thị Minh Phú, Lê Thị Minh Quí và Lê Thị Minh Ngọc.
Các tháng cuối năm thường là thời điểm xuất khẩu sôi động nhất, nên các doanh nghiệp thủy sản luôn có kết quả kinh doanh tích cực. Cùng với đó, 'chất xúc tác' từ việc Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc được đánh giá sẽ gia tăng thêm sự hấp dẫn cho nhóm cổ phiếu thủy sản.
Trong tuần tới từ ngày 11/12-15/12, có 12 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó trả cao nhất là VMD với tỷ lệ 20%, trong khi trả thấp nhất là MPC với 4,11%.
Dù cũng tham gia sôi động vào cuộc đua mua cổ phiếu thủy sản, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng mạnh, đạt hơn 560 tỷ đồng trong phiên khởi sắc ngày 6/12.
Sắp tới đây, cổ đông của Vĩnh Hoàn và Minh Phú sẽ nhận cổ tức năm 2022 lần lượt bằng tiền mặt và cổ phiếu.
Với gần 400 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Thủy Sản Minh phú sẽ phải chi ra hơn 164 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này…
CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 4,11%, tỷ lệ thấp nhất trong kế hoạch trả cổ tức được cổ đông thông qua đầu năm.
CTCP Công nghệ Otanics đang đàm phán với các nhà đầu tư để huy động 10 triệu USD nhằm mở rộng ra quốc tế, thời gian huy động dự kiến trong quý I/2024.
CTCP Vĩnh Hoàn của nữ hoàng thủy sản Trương Thị Lệ Khanh bất ngờ báo lãi giảm mạnh. Minh Phú thua lỗ cho dù trước đó rất được kỳ vọng tăng trưởng xuất khẩu sang Mỹ. Đây cũng là tình cảnh chung của nhiều doanh nghiệp trong ngành.
Xuất khẩu tôm gặp khó khăn, lỗ trăm tỷ, 'vua tôm' Minh Phú sẽ trình cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản.
Một số doanh nghiệp thủy sản đã phải điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm khi thị trường xuất khẩu chưa phục hồi, sức cầu yếu.
Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã cổ phiếu MPC), doanh nghiệp xuất khẩu tôm hàng đầu Việt Nam, dự kiến sẽ mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản.
CTCP Tập đoàn thủy sản Minh Phú (Mã CK: MPC) sắp tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (EGM 2023), trong đó có nội dung thảo luận về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản.
Thủy sản Minh Phú muốn bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh bất động sản sau khi vừa kết thúc quý III/2023 không mấy khả quan với khoản lỗ 26 tỷ đồng.
Thủy sản Minh Phú sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Mới đây, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã: MPC) đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 nhằm trình đại hội thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản.