Mọi việc làm đều hướng tới mục đích an ninh, an toàn của người dân

Ngày 30-5, Thượng tá Bùi Quốc Khánh, Phó trưởng CAQ Tây Hồ, Hà Nội đã chủ trì Hội nghị triển khai xây dựng Công an phường Phú Thượng đạt 'Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn mình đô thị' năm 2023.

Lãnh đạo CAQ Tây Hồ, Phòng phong trào BVANTQ - CATP, lãnh đạo quận Tây Hồ và phường Phú Thượng chứng kiến đại diện các tổ dân phố trên địa bàn ký cam kết thực hiện tổ dân phố an ninh, trật tự và văn minh đô thị

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về xây dựng mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn mình đô thị”, CAP Phú Thượng đã chủ động bắt tay vào các nhiệm vụ cụ thể để hướng tới lộ trình quan trọng này. BCH đơn vị đã chủ động đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trong lộ trình của 22 tiêu chí do cấp trên đề ra để toàn thể CBCS thực hiện, tuyên truyền, lan toản cùng người dân chung tay quyết tâm xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự.

“Từng cá nhân và tổ dân phố được tuyên truyền nâng cao nhận thức xây dựng đô thị văn minh, địa bàn an toàn, TTĐT... đó là những việc làm cụ thể CAP đã và đang làm nhằm tạo tiền đề quan trọng trong lộ trình của mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn mình đô thị”. Để trở thành kiểu mẫu thực sự về mọi mặt với 22 tiêu chí cơ bản, ngoài những nỗ lực của các ban, ngành trong phường thì không thể thiếu vắng những đóng góp tích cực của nhân dân. Muốn địa bàn phường trở thành kiểu mẫu thì người dân, các tổ dân phố phải có chuyển biến tích cực, từ đó hợp sức tổng thể chung làm nên địa bàn phường kiểu mẫu ”- Thượng tá Bùi Quốc Khánh nhấn mạnh.

Các đại biểu làm lễ chào cờ tại Hội nghị triển khai xây dựng Công an phường Phú Thượng đạt “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn mình đô thị” năm 2023

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp từ nhân dân, tại hội nghị, các mô hình dân vận khéo, tổ dân phố đảm bảo ANTT, văn minh, VSMT, an toàn PCCC và CNCH cũng được công bố quyết định tại các tổ dân phố trên địa bàn. Để duy trì và hoạt động hiệu quả các nhiệm vụ, xuyên suốt nội dung gắn với các tiêu chí về mô hình kiểu mẫu được các tổ trưởng tổ dân phố ký cam kết thực hiện.

Thiếu tá Ngô Thái Sơn, Trưởng CAP Phú Thượng cho biết: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và đã được cấp trên tin tưởng giao phó thì bằng mọi nỗ lực cùng cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa từng tiêu chí, việc làm bằng hành động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để làm tốt nhiệm vụ, đơn vị đã chủ động nâng cao chất lượng trên lĩnh vực công tác của lực lượng Công an, qua đó tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội vì sự bình yên của nhân dân. Điều quan trọng nhất trong lộ trình xây dựng đơn vị kiểu mẫu phải bắt đầu bằng từng việc làm và phải hướng tới mục đích an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân”.

Thượng tá Bùi Quốc Khánh, Phó trưởng CAQ Tây Hồ phát biểu tại hội nghị

Trước đó, hội nghị đã thông qua Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”

Theo đó, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII về lĩnh vực quốc phòng, an ninh đồng thời thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”; Nhằm thực hiện thành công Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 15/3/2022 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Chương trình 09-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025”; góp phần quan trọng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố, Đảng ủy phường Phú Thượng ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”, với những nội dung cụ thể có sự tham gia của cả hệ thống chính trị gắn với các chương trình, hành động, đề án, kế hoạch bảo đảm an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/moi-viec-lam-deu-huong-toi-muc-dich-an-ninh-an-toan-cua-nguoi-dan-post541339.antd