Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã góp phần bổ sung nguồn lực kế cận chất lượng cho Đảng, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Sau một thời gian phấn đấu, ngày 16/1/2024, 3 quần chúng ưu tú của thôn Đông Căm, xã Gia Phú (huyện Bảo Thắng) vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thêm đảng viên sẽ thêm sức mạnh cho chi bộ thôn trong việc thực hiện vai trò lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Là 1 trong 3 đảng viên vừa được kết nạp của Chi bộ thôn Đông Căm, chị Hoàng Thị Lan bộc bạch: Nhìn thấy sự tiền phong, gương mẫu của các đảng viên, trong đó có những đảng viên cao tuổi nhưng vẫn nhiệt tình, sẵn sàng vì công việc chung của thôn, của xã, tôi cũng muốn được tham gia, đóng góp sức lực cho Đảng.

Ý thức rõ trách nhiệm của mình, ngay sau khi trở thành đảng viên, chị Lan đã tích cực thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công, đó là luân phiên cùng các thành viên tổ công nghệ số của thôn và cán bộ xã hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính tại nhà văn hóa thôn vào buổi tối các ngày trong tuần. Nhiệm vụ mất nhiều thời gian, nhưng chị xác định cố gắng để xây dựng thành công mô hình “Thôn thông minh” đầu tiên của xã Gia Phú.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh, Bí thư Chi bộ thôn Đông Căm cho hay, trong suốt 2 nhiệm kỳ đại hội trước đây, chi bộ thôn luôn quan tâm và làm tốt công tác phát triển đảng viên, mỗi nhiệm kỳ kết nạp mới 1 - 2 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, chi bộ tin tưởng mục tiêu phát triển đảng viên sẽ vượt ở mức cao, bởi đến nay đã có 3 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng, trong khi đó nguồn đảng viên ở địa phương vẫn còn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh, Bí thư Chi bộ thôn Đông Căm

Nhằm tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 21. Trên cơ sở này, ngày 21/10/2022, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21.

Điểm nhấn trọng tâm của chương trình là hướng đến mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 21, Tỉnh ủy Lào Cai đề ra mục tiêu phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm: Giai đoạn 2020 - 2025 đạt 4% tổng số đảng viên trở lên; giai đoạn 2025 - 2030 từ 3% đến 4% tổng số đảng viên.

Trên cơ sở này, các chi bộ, đảng bộ tích cực thực hiện với nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó tập trung vào các giải pháp tăng cường chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ, hằng năm; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; chú trọng phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, tuổi trẻ, học sinh, sinh viên, người quản lý và lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Tại Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, trong năm 2023 đã kết nạp 231 đảng viên, trong đó trình độ thạc sỹ 29 đảng viên; đại học 129 đảng viên; cao đẳng 26 đảng viên và trung cấp, sơ cấp 27 đảng viên. Đáng chú ý, trong số này có 11 đảng viên là sinh viên, 64 đảng viên được kết nạp ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước - đây là nhóm đối tượng mà trước đây việc kết nạp Đảng chưa được quan tâm đúng mức và gặp nhiều khó khăn…

Năm 2023, Đảng bộ huyện Bảo Thắng là đơn vị dẫn đầu toàn Đảng bộ tỉnh về kết nạp đảng viên với 282 đảng viên. Lũy kế từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Đảng bộ huyện kết nạp 1.034 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Quang Úy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Thắng khẳng định: Nghị quyết của Đảng “dẫn đường” đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và khơi dậy quyết tâm của cấp ủy đảng các cấp trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Quan điểm của huyện là coi trọng số lượng và chú trọng về chất lượng đảng viên, từ đó khắc phục tình trạng già hóa đảng viên ở các chi bộ nông thôn; xây dựng đội ngũ đảng viên có trình độ, trách nhiệm, đưa các nghị quyết, chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Quang Úy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Thắng -

Nhờ triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, riêng năm 2023, toàn tỉnh kết nạp 2.150 đảng viên, đạt 106% kế hoạch giao, trong đó có hơn 1.300 đảng viên người dân tộc thiểu số. Lũy kế từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, toàn tỉnh kết nạp hơn 6.400 đảng viên.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, công tác phát triển Đảng trong học sinh được tỉnh Lào Cai quan tâm và đạt nhiều kết quả.

Đồng chí Ngô Hữu Quý, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá: Việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Lào Cai là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Trong đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã góp phần bổ sung nguồn lực kế cận chất lượng cho Đảng, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nang-cao-chat-luong-doi-ngu-dang-vien-post379307.html