Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn

Với phương châm đào tạo mũi nhọn song hành với giáo dục toàn diện, bên cạnh bảo đảm chất lượng giáo dục đại trà, các trường học trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, ươm mầm tài năng, bồi dưỡng nhân tài, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

Là một trong những ngôi trường trọng điểm về chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh, những năm qua, Trường THCS Lê Quý Đôn (thành phố Hà Giang) luôn giữ vững top đầu về số lượng học sinh (HS) đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi (HSG) các cấp. Riêng năm học 2022 - 2023, nhà trường có 148 HSG cấp thành phố và 64 HSG cấp tỉnh (đạt 95,5% số HS dự thi), xếp vị trí thứ Nhất trong toàn tỉnh cấp THCS. Bí quyết để có đội tuyển thi HSG chất lượng của Trường THCS Lê Quý Đôn là ngay từ khi HS bước vào lớp 6, nhà trường đã khảo sát, lựa chọn những em có tố chất, năng lực vào đội tuyển HSG; kế hoạch bồi dưỡng được xây dựng cụ thể, khoa học, mang tính chiến lược; lựa chọn giáo viên có năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết tham gia bồi dưỡng đội tuyển HSG; kịp thời động viên, khuyến khích, khơi dậy đam mê học tập trong HS.

Giáo viên và học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng (Vị Xuyên) trong giờ học.

Tại Trường THCS Lý Tự Trọng (Vị Xuyên), với bề dày thành tích luôn được các thế hệ HS duy trì và tiếp nối, năm học 2022 - 2023, trên 700 lượt HS đạt giải trong các cuộc thi HSG và sân chơi trí tuệ trực tuyến các cấp, trong đó có 1 giải cấp Quốc gia, 105 giải cấp tỉnh. Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng, Triệu Thị Thu Huyền chia sẻ: “Xác định giáo dục mũi nhọn có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng trường trọng điểm về chất lượng giáo dục, nhà trường luôn quan tâm, chú trọng lựa chọn, bồi dưỡng đội tuyển HSG các cấp, thường xuyên kiểm tra, đánh giá năng lực HS, lựa chọn giáo viên có năng lực, giao các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HSG, đề xuất các chuyên đề, trao đổi, chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm với giáo viên các trường trọng điểm ở Hà Nội. Ngoài được bồi dưỡng kiến thức ở trường, các em HS rất chịu khó học tập, rèn luyện thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau”.

Trường THPT Chuyên được mệnh danh là “nôi đào tạo” HSG của tỉnh, năm học 2022 - 2023, toàn trường có 2 HSG cấp Quốc gia, 27 HS đoạt giải tại Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet, 123 HSG cấp tỉnh và 4 dự án đoạt giải tại Cuộc thi nghiên cứu Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

Tại huyện Bắc Mê, mặc dù còn nhiều khó khăn trong công tác dạy và học nhưng các cơ sở giáo dục đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, tích cực động viên, lựa chọn HS tham gia các cuộc thi, kỳ thi. Năm 2023, toàn huyện có 58 HSG cấp tỉnh, 1 HS đạt giải Nhì cấp Quốc gia cuộc thi “Trạng nguyên tiếng Việt” trên Internet.

Những năm qua, ngành Giáo dục không ngừng đổi mới, tổ chức nhiều cuộc thi, kỳ thi HSG các cấp học, lựa chọn được nhiều HS tiêu biểu, xuất sắc. Năm học 2022 - 2023, toàn tỉnh có 2 HSG THPT Quốc gia, 334 HSG cấp tỉnh lớp 12 và 449 HSG cấp tỉnh lớp 9, tăng 133 giải so với năm 2022. Có 38 dự án được trao giải tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Trên địa bàn tỉnh hiện có Trường Tiểu học Quang Trung, Trường THCS Lê Quý Đôn (thành phố Hà Giang), Trường THCS Lý Tự Trọng (Vị Xuyên), Trường THCS Lương Thế Vinh (Bắc Quang), Trường THCS Liên Việt (Xín Mần) và Trường THCS Chu Văn An (Quang Bình) là những ngôi trường trọng điểm về chất lượng giáo dục và có số lượng HSG các cấp nhiều nhất trong tỉnh.

Những thành quả trên là minh chứng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đúng hướng của tỉnh và ngành Giáo dục, sự nỗ lực của giáo viên, HS, sự ủng hộ, đồng hành của phụ huynh. Trong Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục, giai đoạn 2023 - 2030, tỉnh đề ra mục tiêu: Các huyện, thành phố có đội tuyển HSG lớp 9 tham gia thi HSG cấp tỉnh và trên 40% HS tham gia đạt giải; hàng năm tổ chức kỳ thi HSG lớp 6, 7, 8 cấp huyện. Các trường THPT có đội tuyển tham gia kỳ thi HSG cấp tỉnh và có trên 40% HS tham gia đạt giải; các trường THCS&THPT có đội tuyển HSG lớp 6, 7, 8 tham gia kỳ thi HSG cấp huyện và có trên 50% HS tham gia đạt giải. Trường THPT Chuyên có 100% HS đội tuyển tham gia thi HSG cấp tỉnh đạt giải. Giai đoạn 2025 - 2028, có ít nhất 8 - 10 giải HSG quốc gia.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, để hoàn thành mục tiêu đề án, ngành Giáo dục chỉ đạo các trường học đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy và học; rà soát, phát hiện, bồi dưỡng thường xuyên đối với HS có năng lực, năng khiếu; thành lập đội tuyển HSG cấp trường; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và triển khai nội dung chương trình bồi dưỡng HSG đảm bảo tính tổng thể, liên thông và yêu cầu đổi mới giáo dục; lựa chọn, phân công nhóm giáo viên có năng lực, trình độ, kinh nghiệm tham gia bồi dưỡng cho đội tuyển; tổ chức hội thảo chuyên đề; khuyến khích HS tham gia sân chơi trí tuệ trực tiếp hoặc trực tuyến; đánh giá HS tiểu học có năng lực, hoàn thành xuất sắc các môn học để tạo nguồn phát triển HSG giỏi cấp THCS; phát triển Quỹ khuyến học, khuyến tài, kịp thời động viên, khen thưởng HS có thành tích xuất sắc. Trường THPT Chuyên thành lập các câu lạc bộ theo môn học, tạo cơ hội cho HSG có sân chơi trí tuệ, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tổ chức cho đội tuyển dự thi HSG cấp quốc gia đi ôn luyện kiến thức tại các trường THPT Chuyên, trung tâm ngoài tỉnh.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202401/nang-cao-chat-luong-giao-duc-mui-nhon-2f72d2d/