Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh

Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) cho học sinh, sinh viên là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về hoạt động quân sự, quốc phòng cho trí thức trẻ. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa thiết thực đó, những năm qua, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Hùng Vương đã có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy môn học GDQPAN cho học sinh, sinh viên.

Sinh viên Trung tâm giáo dục QP-AN Trường Đại học Hùng Vương học tập trải nghiệm tại khu căn cứ giả định.

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP-AN) Trường Đại học Hùng Vương được giao đào tạo môn học Giáo dục QP-AN cho các trường cao đẳng, đại học và THPT như: Đại học Hùng Vương, Đại học Công nghiệp Việt Trì, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại Thương, Học viện Tài chính, Học viện Chính sách và Phát triển, Cao đẳng Nghề Phú Thọ, Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm, Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang với quy mô hơn 10.000 sinh viên/năm. Nhiều năm qua, trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo QP-AN, trở thành địa chỉ tin cậy cho học sinh, sinh viên (HSSV) các trường trong và ngoài tỉnh.

Trước những yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội, Trường Đại học Hùng Vương luôn đặt mục tiêu giáo dục cho người học phát triển toàn diện. Môn học Giáo dục QP-AN cho sinh viên luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm, coi đây là lực lượng đông đảo có trình độ học vấn, tiềm năng sáng tạo và khả năng tiếp cận làm chủ khoa học kỹ thuật hiện đại, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Từ đó giúp HSSV ngày càng trưởng thành, tự tin, có kiến thức QP-AN, có kỹ năng quân sự cần thiết, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đội ngũ cán bộ giảng viên của Trung tâm được bảo đảm cả về số lượng và chất lượng đáp ứng tốt yêu cầu trong giảng dạy, có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng giúp đỡ, giải quyết mọi khó khăn vướng mắc của sinh viên, luôn đồng hành, bám sát người học trong suốt quá trình học tập tại Trung tâm. Cùng với đó, Trung tâm thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên, nhằm nâng cao và cập nhật kiến thức, thống nhất về tổ chức phương pháp huấn luyện, biên soạn giáo trình, xây dựng đề cương chi tiết môn học.

Trung tâm luôn tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ cán bộ, giảng viên có thời gian nghiên cứu khoa học, đã góp phần nâng cao trình độ, nhất là trình độ sư phạm cho các giảng viên. Các đề tài khoa học do cán bộ, giảng viên của Trung tâm nghiên cứu đã được áp dụng vào công tác giảng dạy, nhiều sản phẩm nghiên cứu, các đề tài nghiệp vụ đã được áp dụng thành công trong thực tiễn.

Học sinh, sinh viên được huấn luyện trực tiếp thực hành chiến thuật tại Trung tâm giáo dục QP-AN Trường Đại học Hùng Vương.

Tham gia khóa học GDQPAN tại Trường Đại học Hùng Vương trong thời gian một tháng, mỗi sinh viên phải hoàn thành khối lượng học tập của 165 tiết học cả lý thuyết và thực hành với các học phần: Đường lối Giáo dục quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; Công tác Quốc phòng và an ninh; Quân sự chung; Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật.

Đối với các nội dung quân sự, Trung tâm đã phát huy tốt lợi thế về điều kiện thao trường học chiến thuật từ diện tích hơn 10.000m2 với hệ thống đường hầm hào nối liền nhau, được quy hoạch xây dựng khoa học bảo đảm cho sinh viên hiểu được cách chuẩn bị trú quân khi có tình huống chiến tranh xảy ra.

Cùng với đó, Trung tâm còn được trang bị đầy đủ các loại vũ khí, trang thiết bị phục vụ việc học tập theo quy định của Nhà nước, tổ chức huấn luyện thực hành cho sinh viên trực tiếp quan sát, thao tác, qua đó nắm vững được những tính năng cơ bản của các loại vũ khí thông thường, động tác kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu và cách xử lý tình huống sáng tạo để vận dụng vào thực tế.

Sinh viên Trường Đại học Hùng Vương và Cao đẳng Sư phạm Hà Giang tham gia Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Đặc biệt, song song với các giờ học trên lớp và ngoài thao trường, Trung tâm còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa với những buổi hành quân dã ngoại tìm hiểu các địa danh, địa chỉ đỏ của tỉnh như: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Bảo tàng Quân khu 2, vườn Quốc gia Xuân Sơn,... giúp mỗi sinh viên có dịp khám phá, tìm hiểu về những giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp của thiên nhiên con người miền Đất Tổ. Qua những hoạt động tập thể đầy ý nghĩa đó đã góp phần bồi đắp sâu hơn tình đoàn kết giữa các sinh viên, giúp mỗi sinh viên có thêm động lực, sự quyết tâm để hoàn thành tốt khóa học của mình.

Tiến sĩ Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Hùng Vương cho biết: “Môn học GDQPAN mang tính đặc thù cao, nội dung chuyển tải lớn vì vậy, việc đổi mới phương pháp dạy - học là yêu cầu cấp thiết, quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Trong quá trình đào tạo, chúng tôi luôn coi trọng nâng cao chất lượng bằng những giải pháp thiết thực. Kết quả hằng năm, 100% sinh viên đạt yêu cầu, trong đó có 99% sinh viên đạt khá, giỏi. Nhờ vậy, không chỉ nâng cao nhận thức, giáo dục kiến thức QP-AN cho hàng chục nghìn sinh viên, mà còn góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Từ việc chú trọng giáo dục QP-AN trong các nhà trường đã giúp HSSV nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Thao Hà

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/quoc-phong-an-ninh/nang-cao-chat-luong-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh/205348.htm