Nâng cao việc thu hút chuyên gia, nhà khoa học cho KH-CN và đổi mới sáng tạo

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cần thu hút và trọng dụng đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học cho ngành KH-CN và đổi mới sáng tạo.

Theo thông tin từ Bộ KH-CN, chiều 28.9, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Bộ KH-CN.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết trong suốt quá trình lãnh đạo, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã luôn nhất quán quan điểm KH-CN và giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, KH-CN là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại.

Quang cảnh buổi làm việc tại trụ sở Bộ KH-CN - Ảnh: Bộ KH-CN

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ KH-CN và Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam thực hiện rất nhiều hoạt động, trong đó có tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết 20; chuẩn bị tổng kết Nghị quyết 27; triển khai Nghị quyết về phát triển công nghệ sinh học…; thời gian tới trình Nghị quyết về phát triển đội ngũ trí thức.

Về phía Bộ KH-CN, theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, việc tổng kết và đề xuất ban hành các văn bản mới, xác định các chủ trương, định hướng lớn của Đảng đối với phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo, xây dựng đội ngũ trí thức có ý nghĩa rất căn cốt đối với ngành KH-CN, nhất là với đối với việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật về KH-CN.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Hoàng Giang đã báo cáo về công tác triển khai các hoạt động KH-CN phục vụ xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng. Theo Thứ trưởng Giang, thời gian qua, Bộ KH-CN đã phối hợp rất chặt chẽ, hiệu quả với Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác tham mưu xây dựng, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực KH-CN và đổi mới sáng tạo.

Về hoạt động tuyên truyền KH-CN, lãnh đạo bộ cho biết thời gian qua hoạt động tuyên truyền về KH-CN và đổi mới sáng tạo cũng được triển khai rất hiệu quả. Nhiều tiên tiến điển hình trong ngành KH-CN, nhiều thành tựu KH-CN của đất nước cũng đã được truyền thông rộng rãi đến nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo.

Tuy vậy, Bộ KH-CN cũng xác định việc truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của KH-CN và đổi mới sáng tạo cần phải đẩy mạnh hơn nữa, nhất là truyền thông về pháp luật, chính sách KH-CN.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Bộ KH-CN

Bộ KH-CN kiến nghị tăng cường phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ KH-CN trong công tác tham mưu xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng trong lĩnh vực KH-CN và đổi mới sáng tạo; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong lĩnh vực KH-CN, đổi mới sáng tạo và công tác trí thức.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị hai bên cần phối hợp để nâng cao chất lượng tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan nhà nước về lĩnh vực KH-CN và đổi mới sáng tạo, xây dựng đội ngũ trí thức.

Ngoài ra, cần nghiên cứu, tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học và đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề bất cập trong lĩnh vực KH-CN; thu hút và trọng dụng đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học; phát triển hơn nữa nguồn nhân lực chất lượng cao cho KH-CN và đổi mới sáng tạo…

Thu Anh

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nang-cao-viec-thu-hut-chuyen-gia-nha-khoa-hoc-cho-kh-cn-va-doi-moi-sang-tao-206056.html