'Napoleon' - hoàng đế thiên tài, tình yêu đắm say

Nam diễn viên đoạt giải Oscar Joaquin Phoenix và đóa hồng nước Anh Vanessa Kirby đã có mối quan hệ yêu đương kỳ lạ trong bộ phim sử thi chiến tranh 'Đế chế Napoleon' (tựa gốc: 'Napoleon') của đạo diễn Ridley Scott.

Sau 23 năm kể từ tác phẩm sử thi kinh điển “Gladiator - Võ sĩ giác đấu” ra đời, đạo diễn Ridley Scott lại bổ sung vào sự nghiệp làm phim của mình một tác phẩm đặc sắc khắc họa chân dung một trong những vĩ nhân nổi tiếng nhất lịch sử nhân loại: “Napoleon”. Trong tuần đầu phát hành, “Napoleon” có doanh thu gần 100 triệu USD.

Tác phẩm sử thi mới của đạo diễn Ridley Scott khắc họa chân dung Hoàng đế Napoleon

Nhân vật sử thi lừng lẫy

Bộ phim khắc họa chi tiết những chiến thắng lẫy lừng, góp phần tạo nên thanh danh và tính cách của vị hoàng đế nổi tiếng nhất lịch sử nước Pháp. Có thể kể đến trận Toulon mở ra kỷ nguyên quân sự gắn liền cái tên Napoleon kiệt xuất trên chiến trường. Hay chiến dịch Italia đánh bại quân Áo trong hoàn cảnh binh sĩ thiếu lương thực. Cuộc viễn chinh xăm lăng Ai Cập cho thấy tầm vóc nhìn xa trông rộng của thiên tài quân sự…

Tuần báo The New Yorker nhận định, “Đế chế Napoleon” là một bộ phim phi thường, có thể xếp vào hàng kiệt tác. Trước hết, đây là sử thi tuyệt đẹp và hấp dẫn về mặt hình ảnh. Các đại cảnh chiến đấu mang tính “thiên anh hùng ca” được ghi lại ở cường độ cao, đầy cảm hứng và kinh ngạc. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng bộ phim của Ridley Scott chưa bao quát được chủ đề. Nói cách khác, nó chưa hoàn toàn chinh phục khán giả. Nguyên nhân quan trọng, một cách khách quan, là do hình ảnh và cuộc đời nhân vật vĩ đại như Hoàng đế Napoleon tỏ ra “quá lớn” đối với bất kỳ một tác phẩm điện ảnh nào.

“Một bộ phim hoành tráng về vị hoàng đế kiêm nhà lãnh đạo quân sự kỳ tài của Pháp. Những giải thưởng đang chờ phía trước!”

Tạp chí Variety

Ranh giới mong manh giữa vĩ đại và bạo chúa

Dài 2 giờ 38 phút, thời lượng bộ phim gần bằng lễ đăng quang trên thực tế của Napoleon tại Nhà thờ Đức Bà Paris năm 1804. Rõ ràng đây là sự sắp đặt khéo léo và có mục đích nhằm tạo sợi dây liên lạc với quá khứ của đạo diễn Ridley.

Xuyên suốt phim, khán giả có thể tự trả lời cho câu hỏi về bản chất vĩ nhân Napoleon. Trong cuộc đời binh nghiệp nhận nhiều đánh giá trái chiều, Napoleon chỉ huy 61 trận chiến, có 3 triệu binh lính thiệt mạng. Trước khi mất, Napoleon viết 3 từ quan trọng nhất đời mình: “France… Army… Josephine” (tạm dịch: Nước Pháp… Quân đội… Josephine của tôi). Napoleon có lần tuyên bố ngạo nghễ: “Tôi đã chinh phục được nước Ý, quốc gia này đã đầu hàng mà không có xung đột”. Trong một phân cảnh khác tái hiện người dân Binasco ở Lombardy nổi dậy chống lại phe xâm lược vào năm 1796 dù bị trừng phạt nặng nề, Napoleon viết: “Sau khi giết 100 người, chúng tôi đã đốt cháy ngôi làng, một ví dụ tàn nhẫn nhưng hiệu quả”. Với những tình tiết đó, bộ phim cho thấy hình ảnh một hoàng đế mà sự vĩ đại và bạo chúa đôi lúc chỉ cách nhau một câu nói hoặc một hành động nhỏ bé.

Bộ phim cũng chỉ ra được sự khác biệt giữa “hai bộ mặt” của nhân vật chính. Lịch sử thế giới và tác phẩm của đạo diễn Ridley đều ghi nhận ngoài tài năng quân sự thiên bẩm, Napoleon cũng là một hoàng đế lập dị, bạo tàn, cực đoan và dĩ nhiên, danh tướng cũng nhận “quả báo” cuối đời.

Joaquin Phoenix nhập vai vị tướng Napoleon thiên tài trên chiến trường

Tình yêu và người phụ nữ của hoàng đế

Napoleon thời chưa lên ngôi đã tình cờ gặp Josephine - một góa phụ lẳng lơ, khó đoán. Vị tướng lập tức yêu Josephine từ ánh mắt đầu tiên cho đến những giây phút cuối đời. Josephine nhanh chóng trở thành Hoàng hậu, được tận hưởng cuộc sống theo phong cách người chồng đế vương. Sau này, trong lúc họ đang mâu thuẫn, tranh cãi, Hoàng hậu dường như vô cùng buồn chán vì quyền lực không mang lại hạnh phúc. Cả hai “yêu nhau lắm, cắn nhau đau”. Napoleon gọi Josephine là “đồ con lợn” và lập tức bị trả đũa khi nàng đáp: “Anh chỉ là một kẻ vũ phu, không là gì nếu không có tôi”. Thậm chí cho đến lúc cuộc hôn nhân tan vỡ, Josephine nhịn cười rồi lại khóc, bởi không biết đó là điều vui hay buồn.

Tương tự bộ phim “Oppenheimer” của đạo diễn Christopher Nolan làm nên cơn sốt phòng vé hồi tháng 7-2023 và gặt hái doanh thu lên đến trên 950 triệu USD, “Napoleon” là sự chọn lựa đáng giá để các “tín đồ” điện ảnh ra rạp thưởng thức một tác phẩm công phu, đặc biệt. Đây là bộ phim đủ tầm vóc cạnh tranh các giải thưởng điện ảnh lớn cuối năm nay và tiến đến Oscar, đồng thời cũng chứa tính giải trí, hiếu kỳ để thu hút số đông khán giả.

Tạp chí giải trí Variety dự báo, đạo diễn Ridley Scott, cặp đôi diễn viên Joaquin Phoenix và Vanessa Kirby sẽ được đề cử lần lượt ở hạng mục đạo diễn, nam chính và nữ phụ tại giải Oscar 2024. Không nghi ngờ gì, “Napoleon” phần nào giống như chính câu thoại của Hoàng đế Napoleon trong phim: “Số mệnh tôi là trở thành vĩ đại”.

Joaquin Phoenix và Vanessa Kirby giao cảm trong “Napoleon”

Joaquin Phoenix và Vanessa Kirby thành công với phim “Napoleon”

Vai diễn Hoàng đế Napoleon Bonaparte (1769 - 1821) được giao cho diễn viên gạo cội 49 tuổi Joaquin Phoenix. Đây là cuộc tái ngộ giữa đạo diễn Ridley Scott và “gã Joker” sau lần cộng tác trong phim “Võ sĩ giác đấu” phát hành năm 2000 và gặt hái doanh thu hơn 500 triệu USD.

Thành công của “Napoleon” không thể thiếu phần nhập vai tuyệt vời của nữ diễn viên Vanessa Kirby (vai Hoàng hậu Josephine Bonaparte). Tuy đã nổi tiếng với nhiều vai diễn trước đây, nhưng có thể vai diễn trong “Napoleon” mới mang tính bước ngoặt đối với Vanessa Kirby. Cô từng được đề cử giải Oscar 2021 cho nữ diễn viên chính xuất sắc tại phim “Những mảnh vỡ của người phụ nữ” (Pieces of a Woman).

Trong “Napoleon” Phoenix và Vanessa đóng rất ăn ý, tạo nên sức hấp dẫn và được các nhà phê bình đánh giá cao. Phoenix trong vai Napoleon thể hiện năng lực tốt nhất có thể. Còn Vanessa có một màn hóa thân xuất sắc nhất trong sự nghiệp.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/napoleon-hoang-de-thien-tai-tinh-yeu-dam-say-post559855.antd