Nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

Sáng 13-4, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội, công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 trong toàn thể các cấp Hội Hội Nhà báo Việt Nam đã khai mạc. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh và các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và đại diện lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí trong cả nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa; và hơn 500 đại biểu thay mặt cho hơn 23.000 hội viên các cấp Hội Nhà báo Việt Nam…

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Hội nghị hôm nay tập trung tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2022: Công tác tổ chức Hội, các hoạt động phong trào, tổ chức hoạt động thực tế bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên; Việc tham gia Giải Báo chí quốc gia và các giải báo chí do các cấp Hội Nhà báo chủ trì, phối hợp tổ chức; Việc triển khai công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; Yêu cầu đổi mới công tác báo chí, cũng như chia sẻ các kinh nghiệm, bài học rút ra, đặc biệt là vấn đề chuyển đổi số trong hoạt động báo chí; Hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Việc thực hiện nghiêm Luật Báo chí năm 2016, 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Hội nghị cũng đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo… Đồng thời, Hội nghị cũng là dịp biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2022; góp phần nâng cao nhận thức, năng lực của các cấp Hội trong quản lý, chỉ đạo báo chí và hoạt động Hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh: “Trong các cuộc họp của Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Hội nghị Ban Chấp hành ngày 12-4 đã thảo luận thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời tiến hành quy trình giới thiệu và bầu bổ sung 5 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2020-2025: (1) Đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; (2) Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; (3) Đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam; (4) Đồng chí Vũ Thị Hà, Trưởng Ban Công tác Hội; (5) Đồng chí Lê Trần Nguyên Huy, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Nhà báo và Công luận. Và bầu 3 đồng chí tham gia Ban Thường vụ: (1) Đồng chí Trần Thanh Lâm; (2) Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm; (3) Đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng. Như vậy đến thời điểm này, Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2020-2025 có 57 Ủy viên, Ban Thường vụ có 15 Ủy viên và Đảng đoàn có 8 Ủy viên”.

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ, năm 2022 mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội của đất nước phục hồi tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực sau đại dịch COVID-19. Năm 2022 cũng là năm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các cấp Hội đã và đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. “Chủ đề hoạt động của năm 2023 là: “Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”; thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Phương thức hoạt động của Hội có nhiều đổi mới, bắt kịp sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ; đặc biệt là bám sát xu thế toàn cầu để tuyên truyền, hưởng ứng quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển nội dung số trong hoạt động báo chí.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị hơn bao giờ hết báo chí cách mạng Việt Nam phải tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, cổ vũ, động viên tinh thần đổi mới; tiếp thêm năng lượng tích cực để cả hệ thống chính trị, cùng toàn dân vượt qua những khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023 và giai đoạn 2021-2025...

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng lưu ý báo chí cần thực hiện tốt vai trò là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; quán triệt tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” cần chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí; kiến tạo không gian, môi trường văn hóa trong hoạt động báo chí. Đặc biệt, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, thay đổi phương thức vận hành, quản lý, phân phối nội dung, mô hình tổ chức; nghiên cứu, cập nhật các xu thế phát triển của thông tin hiện đại, thị hiếu của từng nhóm đối tượng để đổi mới tư duy, cách làm báo, trên cơ sở kết hợp giữa nội dung tốt và công nghệ hiện đại, nền tảng số để tiếp cận với độc giả, dựa vào độc giả để tiếp tục lan tỏa thông tin rộng rãi. Có như vậy báo chí chính thống mới huy động, tập hợp được lực lượng thống nhất, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, đóng vai trò dòng chảy chính trên xa lộ tin tức không ngừng nghỉ, cập nhật từng phút, từng giờ. Từ đó, đa dạng hóa thị trường, kinh tế báo chí, đa dạng hóa nguồn thu nâng cao mức sống cho người làm báo.

Phó Thủ tướng cũng thông tin về việc Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 348/QĐ-TTg về chiến lược chuyển đổi số báo chí để đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số; ban hành Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam để tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho báo chí thực hiện làm tốt sứ mệnh thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước... “Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí. Tạo lập môi trường để những người làm báo phát huy sức sáng tạo có những tác phẩm tầm cỡ, phản ánh được sâu sắc hiện thực đổi mới vĩ đại của đất nước; phát triển ngành công nghiệp truyền thông của Việt Nam hiện đại, hội nhập ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực. Tiếp tục chỉ đạo các ban, bộ, ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cơ quan báo chí, nhà báo tác nghiệp đúng chuyên môn, nghiệp vụ”, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam vừa được ký ngày 12-4-2023 cho các đồng chí lãnh đạo Hội tại Hội nghị.

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã nhận được hơn 20 tham luận cùng các ý kiến chia sẻ sâu sắc, đầy trách nhiệm của các đại biểu đại diện các cấp Hội. Các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ nhiều vấn đề: làm thế nào để nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội; tăng cường chất lượng sinh hoạt của hội viên, phóng viên thường trú tại các địa phương; chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khi chuyển từ báo thành tạp chí; nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng trong cơ quan báo chí tự chủ; triển khai phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo... “Hội nghị của chúng ta tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, đổi mới hoạt động với tinh thần xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí; kiến tạo không gian, môi trường văn hóa trong hoạt động báo chí, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định.

Chiều 13-4, diễn ra Hội nghị về Công tác thi đua, khen thưởng và Hội nghị sơ kết Công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao.

PV (Ảnh: Báo Nhà báo và Công luận)

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/thoi-su-chinh-tri/neu-cao-tinh-than-doan-ket-doi-moi-xay-dung-to-chuc-hoi-vung-manh-dap-ung-yeu-cau-cua-tinh-hinh-moi-18840