Nga nhận lô máy bay ném bom tiền tuyến Su-34M nâng cấp đầu tiên trong năm 2024

Các máy bay ném bom tiền tuyến Su-34M sẽ nâng cao đáng kể sức mạnh cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Tập đoàn chế tạo máy bay Thống nhất (UAC) thông báo, họ đã bàn giao lô máy bay ném bom tiền tuyến Su-34M đầu tiên trong năm 2024 cho Bộ Quốc phòng Nga theo mệnh lệnh cấp nhà nước.

Tập đoàn công nghệ nhà nước (Rostec) - công ty mẹ của UAC báo cáo rằng các oanh tạc cơ nói trên đã vượt qua tất cả những bài kiểm tra kỹ thuật và chuyến bay cần thiết với chất lượng cao.

"Tất cả các nhà máy của Tập đoàn UAC tham gia thực hiện các mệnh lệnh quốc phòng cấp nhà nước đều không giảm tỷ lệ sản xuất bất chấp gặp nhiều khó khăn, mà thực chất còn đẩy nhanh tiến độ bàn giao".

"Chúng tôi đã bắt đầu cung cấp chiến đấu cơ mới, điển hình chính là lô máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 đầu tiên, như một phần của chương trình sản xuất trong năm nay", Cơ quan báo chí của Tập đoàn Rostec dẫn lời Tổng giám đốc Yury Slyusar.

Những chiếc máy bay ném bom tiền tuyến này được sản xuất tại Nhà máy Hàng không Novosibirsk mang tên Chkalov. Hiện tại đã có thông tin về giai đoạn sắp tới của việc hiện đại hóa năng lực và tái trang bị kỹ thuật đối với doanh nghiệp.

Nhà máy đang thực hiện thành công mệnh lệnh quốc phòng cấp nhà nước và mở rộng sản xuất bằng cách tuyển dụng nhân viên mới. Cụ thể trong năm nay, doanh nghiệp dự kiến tuyển dụng khoảng 1.000 công nhân, kỹ thuật viên, kỹ sư.

Theo nhận xét, Su-34 Fullback là bộ phận quan trọng đối với sức mạnh tấn công của các phi đội máy bay ném bom Nga, nó đang là phương tiện được sử dụng rất rộng rãi trên chiến trường.

Thời gian gần đây, Su-34 liên tục thực hiện những cuộc tấn công các cơ sở quân sự và hậu cần của Ukraine theo hướng Kurakhovsky và Ugoldarsky, trong đó tên lửa chiến thuật đa năng Kh-59MK và bom lượn FAB-500M-62 đã được sử dụng.

Mỗi ngày, máy bay Su-34 thực hiện hàng chục phi vụ chiến đấu, thả hàng trăm quả bom có độ chính xác cao xuống các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine, đảm bảo sức tiến công cho các đơn vị mặt đất khi pháo binh tỏ ra kém hiệu quả.

Phiên bản Su-34M theo giới thiệu từ nhà sản xuất thì đã được nâng cấp hệ thống điện tử hàng không và cải tiến một chút về hiệu suất của động cơ, mang lại khả năng tác chiến cao hơn đáng kể so với phiên bản gốc.

Mặc dù vậy trên chiến trường Ukraine, máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 cũng là một trong những phương tiện tác chiến của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga chịu tổn thất cao nhất.

Ước tính đã có hàng chục chiếc Su-34 thuộc nhiều phiên bản bị tên lửa phòng không Ukraine bắn rơi, trong đó nguy cơ lớn nhất đến từ chiến thuật "Patriot du mục", khi có thời điểm tới 5 chiếc Fullback bị bắn hạ chỉ trong một ngày.

Thiệt hại của Su-34 ở mức cao đến bất ngờ cũng đặt ra câu hỏi về khả năng sống sót của chúng, bất chấp việc nhà sản xuất khẳng định máy bay sẽ an toàn trong vùng chiến sự nhờ được trang bị các hệ thống đối kháng điện tử mạnh mẽ nhất.

Thậm chí trong thời gian tới, nguy cơ đối với Su-34 Fullback còn cao hơn hiện nay khi chúng phải đối đầu tiêm kích F-16, thay vì chỉ là những khẩu đội tên lửa phòng không dưới mặt đất.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-nhan-lo-may-bay-nem-bom-tien-tuyen-su-34m-nang-cap-dau-tien-trong-nam-2024-post572485.antd