Nga nói gì về việc đàm phán hòa bình với Ukraine?

Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine nhưng cho đến nay chưa có cơ sở để khởi động những cuộc đàm phán như vậy, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 20/9.

"Từ "đàm phán" đang được nghe ngày càng thường xuyên hơn", ông Peskov nói. Theo ông, Tổng thống Nga Vladimir Putin "đã nhiều lần giải thích lập trường phía Nga, đó là chưa bao giờ từ bỏ ý tưởng đàm phán nhưng cũng khẳng định rằng ở thời điểm hiện tại, chưa có cơ sở để nối lại những cuộc đàm phán như vậy".

Người phát ngôn Điện Kremlin nhận định, trong tình hình hiện nay, Nga không có lựa chọn nào ngoại trừ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của mình ở Ukraine qua các phương tiện quân sự.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trong một cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine ở Istanbul vào tháng 3/2022. Ảnh: AFP

Moscow và Kiev vẫn chưa ngồi vào bàn đàm phán kể từ các cuộc trao đổi ở Istanbul vào cuối tháng 3/2022, một tháng sau khi xung đột nổ ra. Ban đầu Nga thể hiện thái độ lạc quan đối với tiến trình hòa bình nhưng sau đó Moscow cáo buộc Kiev đảo ngược tất cả tiến triển đạt được ở Thỗ Nhĩ Kỳ và cho biết nước này đã mất niềm tin vào các nhà đàm phán Ukraine.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần này nhằm tập hợp sự ủng hộ quốc tế, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết kế hoạch hòa bình của ông sẽ cung cấp "một cơ hội thực tế để chấm dứt hành vi gây hấn dựa trên những điều khoản của quốc gia bị tấn công". Nga đã bác bỏ kế hoạch trên khi nó được nêu ra lần đầu tiên vào năm ngoái, cho rằng nó là "không thực tế" và là một dấu hiệu cho thấy Kiev không sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 20/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow "không từ bỏ" ý tưởng đàm phán hòa bình.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-noi-gi-ve-viec-dam-phan-hoa-binh-voi-ukraine-post1047434.vov