Nghệ An: BĐBP và Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2027

Ngày 4/5, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2027. Đại tá Lê Như Cương, Chính ủy BĐBP Nghệ An và đồng chí Lê Văn Lương, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An chủ trì hội nghị.

Đại tá Lê Như Cương, Chính ủy BĐBP Nghệ An và đồng chí Lê Văn Lương, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2027. Ảnh: Hải Thượng

Đại tá Lê Như Cương, Chính ủy BĐBP Nghệ An và đồng chí Lê Văn Lương, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2027. Ảnh: Hải Thượng

Báo cáo tại hội nghị đánh giá, thời gian qua, công tác phối hợp giữa BĐBP Nghệ An và Tỉnh đoàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, công tác tuyên truyền được tăng cường, góp phần giáo dục cho đoàn viên, thanh niêm về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển của tỉnh; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng các tổ chức đoàn, hội, đội ở địa bàn biên giới. Hai bên đã phối hợp triển khai hiệu quả chương trình “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, giúp đỡ nhân dân 5.854 ngày công lao động, tu sửa 41,35km đường giao thông, giúp dân thu hoạch 108,9ha hoa màu… Phối hợp vận động nguồn lực hỗ trợ, tặng quà nhân dân khu vực biên giới.

Hàng năm, hai bên tổ chức các hoạt động hướng về biên giới mỗi dịp tết đến, xuân về như: chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Tết ấm biên cương”, “Tháng Ba biên giới”, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Những kết quả đạt được đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng nền Biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Nhiều mô hình phát triển kinh tế, xã hội như: Làng thanh niên lập nghiệp, “Ngôi nhà thiện nguyện”, “Thắp sáng ước mơ”… đã được lan tỏa, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả đã đạt được, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An và Tỉnh đoàn Nghệ An đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2027.

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 4 cá nhân; Tỉnh đoàn Nghệ An tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022.

Anh Bách

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nghe-an-bdbp-va-tinh-doan-ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-giai-doan-2023-2027-post460943.html