Nghệ An: Nắng như đổ lửa, người dân ùn ùn kéo ra sông, kênh thủy lợi tắm mát

Trời nắng nóng như đổ lửa, cứ cuối mỗi buổi chiều hàng ngày, người dân ở Nghệ An lại ùn ùn kéo nhau ra sông, kênh mương thủy lợi để tắm mát.

Những này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An trời nắng nóng gay gắt từ 35 – 38ºC, nhiệt độ cao, độ ẩm thấp kèm theo hiệu ứng gió Tây Nam (gió Lào) khiến người dân cảm thấy khó chịu vì nóng và oi bức.

Chính vì thế, cứ vào mỗi buổi chiều, tại các kênh thủy lợi, con sông, hồ đập trên địa bàn lại trở nên náo nhiệt hơn khi có rất đông người tụ tập, tắm mát.

Theo ghi nhận của PV, dịp này cứ mỗi buổi chiều trên sông Đào đoạn qua địa bàn huyện Yên Thành (Nghệ An) thu hút rất nhiều người dân, trẻ nhỏ kéo ra để tắm mát, giải nhiệt.

Nắng như đổ lửa, người dân ùn ùn kéo ra sông, kênh thủy lợi tắm mát

Người dân đổ ra kênh thủy lợi trên sông Đào, đoạn qua huyện Yên Thành để tắm mát.

Với những người lớn, thanh niên biết bơi thì tắm trên con sông Đào nước sâu hơn; còn các em nhỏ thì có phụ huynh đi kèm, đa số được trang bị áo phao và tập bơi ở những kênh nhánh thủy lợi cạn nước hơn, bằng phẳng để học bơi, giải nhiệt.

Các em nhỏ có phụ huynh đi kèm, hoặc được trang bị áo phao đầy đủ.

Anh Trần Thành (SN 1981, trú thị trấn Yên Thành) cho biết, cứ mỗi buổi chiều, tôi thường đưa các cháu ra kênh nhánh thủy lợi phía dưới con sông Đào để cho cháu tập bơi, tắm mát với các bạn. Khu vực này tương đối bằng phẳng, nước không sâu lắm nên cũng khá an toàn.

"Nhà ở gần con sông Đào nên chiều nào chúng tôi cũng rủ nhau ra đây tắm mát. Nước sông mát lạnh tự nhiên nên tắm xong rất thoải mái sau một ngày làm việc mệt nhọc", anh Trần Hiếu (trú xã Thọ Thành, huyện Yên Thành) chia sẻ.

Các em nhỏ thoải mái nhào lộn, vui đùa trên kênh thủy lợi.

Trước thực trạng người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ đổ ra sông, kênh thủy lợi tắm rất đông, Bí thư Huyện đoàn Yên Thành, chị Phạm Thị Huyền Trang cho biết: Huyện đoàn đã có văn bản triển khai về các xã, các trường học để tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống đuối nước vào dịp hè này cho học sinh.

“Các tổ chức đoàn cơ sở cũng đã tiến hành tuyên truyền, cắm biển cảnh bảo phòng chống đuối nước dọc con sông Đào và các hồ đập. Chúng tôi cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không để các em tự ý đi tắm ở các ao, hồ, kênh thủy lợi mà không có người lớn đi kèm. Bên cạnh đó, người thân cần trang bị cho các em áo phao và một số kỹ năng cần thiết về phòng, chống tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích", chị Trang cho hay.

Càng về chiều tối, người dân, trẻ nhỏ tập trung rất đông để “giải nhiệt”.

Dịp này, tại một số địa phương khác như TP Vinh, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn… người dân cũng đổ ra sông Lam, sông Đào và một số hồ đập, kênh thủy lợi để tắm mát vào mỗi buổi chiều. Chính quyền các địa phương cũng đã cắm biển cảnh báo chỗ nước sâu nguy hiểm, khuyến cáo người dân trang bị áo phao khi tắm để đảm bảo an toàn.

Việt Hòa

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/nghe-an-nang-nhu-do-lua-nguoi-dan-un-un-keo-ra-song-kenh-thuy-loi-tam-mat-414195.html