Nghệ An: Ngập lụt nghiêm trọng tại 10 bản làng

Theo thông tin từ UBND huyện Chương Dương, chiều ngày 31/8, nước lũ dâng cao khiến 10 bản làng trong xã hoàn toàn bị cô lập.

Cảnh nhà cửa bị cô lập bởi lũ ở xã Yên Hòa. Ảnh: baonghean

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Chương Dương đã phải di dời khẩn cấp hơn 230 hộ dân, trong đó có tới 7 hộ dận bị nước lũ cuốn trôi trôi hoàn toàn nhà cửa.Ngoài ra cầu Bản Vẽ, 4 công trình trường học và 1 trụ sở UBND xã bị ngập sâu. Các xã Yên Na, Lương Minh, Xá Lượng, Hòa Bình, Thạch Giám, Tam Thái, Tam Đình và Tam Quang bị ngập. Nước lũ khiến 8/8 bản của xã Lượng Minh và 2 bản của xã Yên Na bị cô lập hoàn toàn.

Ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết: Huyện đã tập trung chỉ đạo các xã thực hiện chống lụt theo phương án 4 tại chỗ, đồng thời huy động lực lượng chức năng khác trợ giúp người dân và chính quyền 8 xã bị ngập lụt, khẩn cấp di dời người và tài sản, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Ông Hải cũng đã chỉ đạo, tăng cường các lực lượng canh gác 24/24 tại các điểm ngập lụt và cử cán bộ giúp các hộ dân xã Lương Minh di dời, sửa chữa nhà cửa.

Phương Thảo (T/H)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/nghe-an-ngap-lut-nghiem-trong-tai-10-ban-lang/