NGOẠI GIAO NGHỊ VIỆN: XÂY DỰNG CẦU NỐI VÌ HÒA BÌNH VÀ SỰ HIỂU BIẾT

Trưa nay theo giờ địa phương, tại Geneva, Thụy Sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự IPU-148 đã có bài phát biểu tại Phiên toàn thể với chủ đề 'Ngoại giao nghị viện: xây dựng các cầu nối vì hòa bình và sự hiểu biết lẫn nhau'. Chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại Đại hội đồng IPU-148.

Thưa chủ tọa, Thưa quý vị,

Chúng ta đang sống trong một thế giới với những biến động nhanh chóng, khó lường. Hòa bình vẫn là xu thế lớn nhưng xung đột, chiến tranh cục bộ, chạy đua vũ trang, ảnh hưởng sâu sắc đến môi trường an ninh quốc tế, tác động tiêu cực đến đời sống của người dân, kéo lùi các thành tựu chống đói nghèo, làm chậm việc thực hiện các cam kết về phát triển bền vững, về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của các quốc gia trên toàn thế giới.

Trong bối cảnh đó, ngoại giao nghị viện đã nỗ lực xây dựng các cầu nối vì hòa bình và sự hiểu biết lẫn nhau. Việt Nam đánh giá cao vai trò tích cực của IPU trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam phát biểu tại Phiên toàn thể Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU-148

Thưa các quý vị,

Một thế giới hòa bình không thể đạt được bằng bạo lực, cường quyền, áp đặt. Hòa bình luôn là mong ước, khát vọng của nhân loại. Tuy nhiên, đó là một hành trình đầy thách thức, đòi hỏi sự quyết tâm, đồng lòng và nỗ lực thực tâm không ngừng từ mỗi cá nhân, tổ chức, quốc gia, dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam phát biểu tại Phiên toàn thể Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU-148

Là một dân tộc có truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc, chúng tôi hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, chúng tôi mong muốn nhân loại được sống trong hòa bình, tự do, ấm no và hạnh phúc. Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại; đóng góp tích cực vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm ứng phó với các thách thức của thời đại. Chủ trương giải quyết tranh chấp, xung đột thông qua giải pháp hòa bình, không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Đoàn đại biểu Quốc hội/Nghị viện các nước tham dự Phiên toàn thể IPU-148

Với khát vọng về một thế giới hòa bình, phát triển và thịnh vượng, chúng tôi kiến nghị:

Một là, tăng cường ngoại giao nghị viện thúc đẩy các cơ chế hợp tác, đối thoại, nâng cao hiểu biết, xây dựng lòng tin và tôn trọng lẫn nhau vì hòa bình, ngăn ngừa xung đột và chiến tranh trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Nguyễn Vân Chi và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong tham dự Phiên toàn thể IPU-148

Hai là, nghị viện các quốc gia tạo khuôn khổ pháp lý, nội luật hóa và giám sát tối cao các cam kết quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, kiểm soát vũ khí nhất là vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ba là, lấy con người làm trung tâm trong mọi chính sách, bảo đảm thực thi dân chủ, bình đẳng, không phân biệt đối xử.

Bốn là, tăng cường năng lực ở các quốc gia về giải quyết xung đột, kỹ năng đàm phán và kiến tạo hòa bình, khuyến khích nghị viện/nghị sĩ tham gia vào các nỗ lực ngoại giao, tiến trình hòa bình nhằm ngăn ngừa và giải quyết xung đột, chiến tranh.

Các thành viên Đoàn Việt Nam tham dự Phiên toàn thể IPU-148

Năm là, với những thành quả và kinh nghiệm trong hơn 125 năm phát triển, tôi mong muốn IPU tiếp tục lựa chọn sáng kiến của các nghị viện thành viên, các ủy ban IPU, tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Liên hợp quốc và nghị viện các quốc gia, thúc đẩy và kiến tạo, xây dựng cầu nối vì hòa bình bền vững.

Các thành viên Đoàn Việt Nam tham dự Phiên toàn thể IPU-148

Tôi tin tưởng rằng dù cho nhân loại có đối mặt với bất kỳ khó khăn, thách thức nào, thì sự đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau sẽ luôn là động lực giúp chúng ta vượt qua, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn, tương lai hòa bình bền vững và phát triển thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Khắc Phục

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/pho-chu-tich/pages/pct-tran-quang-phuong.aspx?itemid=85658