Ngược ý Tổng thống, Thủ tướng Moldova tuyên bố đất nước trung lập

Ngày 1/3, đang có chuyến thăm Romania và trả lời phỏng vấn đài truyền hình nước này TVR, Thủ tướng Moldova Dorin Recean tuyên bố, nước này không có kế hoạch từ bỏ vị thế trung lập

Thủ tướng Moldova Dorin Recean cho rằng, việc từ bỏ vị thế trung lập của đất nước là điều không khả thi. (Nguồn: Radio Moldova)

Thủ tướng Recean nhấn mạnh: “Nếu chúng ta bị tấn công, vị thế trung lập trong nền chính trị quốc tế sẽ không thể bảo vệ chúng ta. Vì vậy, một phần trong chương trình nghị sự của chính phủ là tăng cường năng lực phòng thủ".

Theo nhà lãnh đạo, chính quyền "cần giải thích với công dân vị thế đất nước trung lập là gì, những hạn chế và cách chúng ta đảm bảo an ninh quốc phòng”.

Ông Recean cho rằng, xã hội Moldova ưa chuộng vị thế đất nước trung lập và chính quyền nước cộng hòa này luôn phải ghi nhớ điều này, vì vậy việc từ bỏ vị thế trung lập là điều không khả thi.

Quan điểm trên trái ngược với Tổng thống Moldova Maia Sandu. Hồi tháng 1 vừa qua, bà Sandu tuyên bố nước này nên từ bỏ vị thế trung lập để gia nhập khối đồng minh quân sự, song không đề cập cụ thể về Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Mặc dù vậy, nữ lãnh đạo Moldova đã nhiều lần tuyên bố rằng, có thể sửa đổi điều khoản trung lập của hiến pháp nếu người dân nước này quyết định muốn nối lại quan hệ với NATO.

Theo hiến pháp của Moldova, nước cộng hòa có vị thế trung lập, nhưng kể từ năm 1994, nước này đã hợp tác với NATO, theo đó, có một trung tâm thông tin của NATO ở thủ đô Chisinau và một văn phòng quan hệ với liên minh quân sự này hoạt động từ năm 2017 .

Bộ Quốc phòng Moldova cho biết, họ muốn tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước và mua các loại vũ khí cần thiết, đồng thời bày tỏ sự cần thiết phải tạo ra một mạng lưới phòng không.

Trong một tin khác liên quan tình hình Moldova, cùng ngày, tại Romania, Thủ tướng Recean đã hội đàm với người đồng cấp Nicolae Cuica và hội kiến Tổng thống Klaus Iohannis của nước chủ nhà.

Hai bên đã cam kết tăng cường quan hệ kinh tế, trong khi Romania tái khẳng định ủng hộ các nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Moldova.

Phát biểu tại buổi họp báo chung với ông Cuica ở thủ đô Bucharest, Thủ tướng Recean tuyên bố: “Chúng tôi sẽ sớm tích hợp thị trường tài chính hai nước và Chisinau sẽ có thể tiếp cận thị trường vốn của Bucharest”.

Theo ông, hai bên cũng đã thảo luận vấn đề an ninh khu vực và Moldova đang cân nhắc ký hợp đồng dài hạn về nguồn cung khí đốt và điện từ Romania.

Thủ tướng Recean đánh giá, Moldova và Romania có “mối quan hệ đặc biệt” và kinh nghiệm của Bucharest trong quá trình gia nhập EU sẽ hữu ích cho Chisinau.

(theo Spuntik)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nguoc-y-tong-thong-thu-tuong-moldova-tuyen-bo-dat-nuoc-trung-lap-218491.html