Người dân ở TP Cà Mau phải dùng nước đục ngầu sinh hoạt

Rất nhiều hộ dân trong Khu đô thị Hoàng Tâm (ở xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) suốt mấy tháng qua phải dùng nguồn nước sinh hoạt đục ngầu, lẫn cấn cát, thậm chí có mùi hôi để sinh hoạt.

Gia đình bà Cao Thị Nương (ở đường A4, Khu đô thị Hoàng Tâm) phát hiện nguồn nước sinh hoạt bất thường vào khoảng 3 tháng trước. Tình trạng nước có màu vàng đục, lẫn cát đen, có cặn bẩn ngày càng trầm trọng. Đỉnh điểm vào khoảng nửa tháng trước nước được ghi nhận có màu đen và có mùi hôi. Bà Cao Thị Nương đang rất lo lắng cho sức khỏe gia đình mình, đặc biệt là 2 người cháu còn nhỏ khi phải dùng nguồn nước này trong sinh hoạt hàng ngày.

Người dân phải lọc nước mới có thể dùng trong sinh hoạt mà họ vẫn không yên tâm về chất lượng.

"Đổi nước lọc là tôi không có tiền, hai vợ chồng già sống bằng đồng lương. Mấy hôm nay phải lấy vải mùng lọc để dùng. Rất lo ngại, sợ bọn nhỏ ăn vào rồi bệnh tật"- bà Cao Thị Nương cho biết.

Trạm cấp nước sinh hoạt trong Khu đô thị Hoàng Tâm.

Không chỉ bà Nương mà rất nhiều hộ dân ở các tuyến đường A4, A3, B1, 6B,… trong Khu đô thị Hoàng Tâm đều phải chịu đựng thực trạng này. Bà con đang phải chi tiền mua nước lọc để dùng cho việc ăn uống; việc tắm giặt thì phải lọc nước rất bất tiện. Đáng nói, những tháng qua, tiền nước họ vẫn phải đóng đủ còn khó khăn thì vẫn phải cam chịu.

Những tháng qua, người dân Khu đô thị Hoàng Tâm vẫn phải trả 6.500 đồng cho mỗi khối nước.

"Thấy nước cát nhiều quá, chúng tôi phản ánh với người thu tiền nước, nhưng cũng không chuyển biến gì. Thực trạng này đã 3 – 4 tháng nay. Ban đầu còn quấn miếng vải ở vòi nước để chặn cát dùng tạm, máy giặt lúc đó cũng còn dùng được. Bây giờ nước đen ngòm, chúng tôi đã phải mua nước lọc dùng, giặt đồ thì không dám dùng nước lọc"- ông Lê Hoàng Hiểu, người dân sống trong Khu đô thị nêu rõ.

Người dân đã có đơn gửi chính quyền địa phương và đang chờ được giải quyết.

Người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh vụ việc đến chủ Dự án là Công ty Thương mại Địa ốc Hoàng Tâm nhưng tình trạng nêu trên chưa được khắc phục. Họ vừa đồng thuận ký đơn gửi đến UBND xã Lý Văn Lâm giải quyết.

Chất lượng nước vào khoảng 10 ngày trước rất tệ (ảnh: Người dân cung cấp).

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ tịch UBND xã Lý Văn Lâm cho biết, đã tiếp nhận phản ánh của người dân. UBND xã đề xuất hướng khắc phục bằng cách, đấu nối nguồn nước sạch từ Công ty Cấp nước vào hệ thống nước của Dự án Khu đô thị Hoàng Tâm để giải quyết tình trạng./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-o-tp-ca-mau-phai-dung-nuoc-duc-ngau-sinh-hoat-post956982.vov