Người dân xã đảo gặp khó khi thực hiện Luật Thủy sản

Cử tri Giang Ngọc Quế, ngụ ấp Hòn Heo, xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) phản ánh Luật Thủy sản quy định chiều dài tàu trên 15m không được khai thác hải sản ở vùng lộng và vùng ven bờ, trong khi đa số ngư dân xã đảo đều mưu sinh từ nghề lưới ghé đánh bắt ven bờ nên gặp khó khăn.

Cử tri Giang Ngọc Quế, ngụ ấp Hòn Heo, xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) kiến nghị tỉnh tháo gỡ khó khăn cho ngư dân hành nghề đánh bắt ghẹ.

Sáng 11-12, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang: Đại tá Nguyễn Văn Hận - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang; Lý Anh Thư - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Danh Tú - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương (Kiên Giang), sau Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV.

Cử tri Giang Ngọc Quế, ngụ ấp Hòn Heo, xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) phản ánh Luật Thủy sản quy định chiều dài tàu trên 15m không được khai thác hải sản ở vùng lộng và vùng ven bờ, trong khi đa số ngư dân xã đảo đều mưu sinh từ nghề lưới ghé đánh bắt ven bờ nên gặp khó khăn. Cử tri kiến nghị tỉnh Kiên Giang có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngư dân.

Cử tri kiến nghị chính quyền địa phương cần có cơ chế, chính sách nâng cao giá trị làng nghề đan lưới xã Sơn Hải sau khi được UBND tỉnh công nhận, góp phần tạo việc làm ổn định cho người dân xã đảo.

Các đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương.

Cử tri Lâm Hữu Trí, ngụ ấp Hòn Heo, xã Sơn Hải phản ánh hiện ngư trường cạn kiệt, đề nghị chính quyền và ngành nông nghiệp tỉnh có kế hoạch phục hồi nguồn lợi thủy sản.

Cử tri ấp Hòn Heo còn kiến nghị chính quyền và các ngành chức năng quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng như điện, cầu cảng, xây dựng chợ, nghĩa trang và nhà máy nước sạch cho người dân xã đảo...

Tin và ảnh: THÙY TRANG

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/trong-tinh/nguoi-dan-xa-dao-gap-kho-khi-thuc-hien-luat-thuy-san-17994.html