Nhà xưởng bị cháy ở Hà Nội là nơi sang chiết gas trái phép

Liên quan đến vụ cháy làm 3 người bị thương tại xã Khánh Hà, đại diện UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, khu vực nhà xưởng bị cháy là nơi sang chiết gas trái phép.

Ngày 6/3, đại diện UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, sau khi vụ cháy nhà xưởng làm 3 người bị thương xảy ra, huyện đã nắm bắt thông tin và đến thăm hỏi các nạn nhân.

Hiện trường vụ cháy đang được phong tỏa để lực lượng công an khám nghiệm. Bước đầu cơ quan chức năng xác định khu vực xưởng bị cháy là nơi sang chiết gas trái phép.

Xe bồn ở bên trong hiện trường vụ cháy

Mái tôn, cấu kiện để dựng lán bị hất văng ra xung quanh

Trước đó, khoảng 19h55 ngày 5/3, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thường Tín nhận tin báo cháy tại lán tạm ở thôn Đỗ Hà, xã Khánh Hà. Đơn vị lập tức xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện đến hiện trường.

Đến khoảng 23h cùng ngày, đám cháy được khống chế. Nơi xảy ra cháy là lán tạm của ông D.V.P. cho ông M.V.C. thuê.

Vụ cháy làm 3 người bị thương, trong đó ông M.V.C. bị thương nặng. Ông P. và một người đàn ông khác bị thương nhẹ. Cả 3 nạn nhân được cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia.

Lực lượng Cảnh sát PCCC dập lửa bên trong xưởng

Vụ cháy làm 2 xe ô tô bị cháy, trong đó có 1 xe bồn chứa gas. Tại hiện trường có khoảng 100 bình gas loại 12kg và khoảng 20 bình gas loại 42kg. Lán tạm bị cháy và sập đổ, mái bị hất văng ra xung quanh.

Đình Hiếu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nha-xuong-bi-chay-o-ha-noi-la-noi-sang-chiet-gas-trai-phep-2256555.html