Nhật Bản tiếp tục duy trì biện pháp kiểm soát biên giới trong năm mới

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết các biện pháp kiểm soát biên giới, dự kiến sẽ chỉ có hiệu lực tới ngày 31/12/2021, sẽ 'tiếp tục có hiệu lực trong thời gian tới.'

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp khẩn cấp về kiểm soát biên giới để chống lại biến thể Omicron mà chính phủ nước này đã công bố hôm 29/11, trong đó có việc không cấp phép nhập cảnh mới đối với người nước ngoài đến từ tất cả các quốc gia/vùng lãnh thổ.

Trong thông báo gửi các cơ quan báo chí ngày 28/12, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết các biện pháp kiểm soát biên giới, dự kiến sẽ chỉ có hiệu lực tới ngày 31/12/2021, sẽ “tiếp tục có hiệu lực trong thời gian tới.”

Trước đó, ngày 29/11, Chính phủ Nhật Bản đã công bố các biện pháp khẩn cấp về siết chặt kiểm soát biên giới nhằm ngăn ngừa sự xâm nhập của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Kể từ 0h ngày 2/12, tất cả các thị thực đã được cấp cho tới ngày 2/12 sẽ tạm thời không có hiệu lực, ngoại trừ những thị thực đã cấp cho “vợ/chồng hoặc con cái của công dân Nhật Bản,” “vợ/chồng hoặc con cái của người vĩnh trú” hoặc “nhân viên ngoại giao.”

Đối với những người nước ngoài đã có tư cách cư trú ở Nhật Bản, từ ngày 2/12, họ sẽ không được phép nhập cảnh nếu đã từng qua một trong 10 quốc gia/vùng lãnh thổ, gồm Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nam Phi, Zambia và Zimbabwe, trong vòng 14 ngày trước khi quay về Nhật Bản.

Tuy nhiên, những người nước ngoài vĩnh trú, vợ/chồng hoặc con cái của công dân Nhật Bản, vợ/chồng và con cái của người vĩnh trú hoặc cư trú dài hạn đã rời Nhật Bản để đến các quốc gia/vùng lãnh thổ trên trước ngày 1/12 vẫn có thể tái nhập cảnh.

Tất cả những người nhập cảnh vào Nhật Bản đều phải tiến hành xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi xuất phát và phải nộp giấy chứng nhận có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, họ cũng phải xét nghiệm vào thời điểm nhập cảnh, bị cách ly trong vòng 14 ngày ở một cơ sở chỉ định và hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng ở Nhật Bản./.

Đào Thanh Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhat-ban-tiep-tuc-duy-tri-bien-phap-kiem-soat-bien-gioi-trong-nam-moi/765689.vnp