Nhiều khó khăn của nông dân Đắk Nông đã được tháo gỡ

Một năm sau Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đối thoại với nông dân, nhiều khó khăn của nông nghiệp, nông thôn, nông dân được tháo gỡ.

Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đối thoại với nông dân năm 2022 có chủ đề “Hỗ trợ nông dân, HTX liên kết, hợp tác, phát triển nông nghiệp sinh thái, nâng cao chất lượng, giá trị nông sản, đáp ứng thị trường tiêu thụ”.

Xã viên HTX Thương mại - Dịch vụ Sáng Farm giới thiệu với đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười về phần mềm quản lý vườn cây trong chuyến thăm HTX ngày 31/1/2023 (Ảnh Lê Dung)

Tại hội nghị, hơn 400 đại biểu, nông dân tham dự đã đối thoại thẳng thắng, dân chủ với Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười. Sau khi trực tiếp đối thoại và lắng nghe các đề xuất, kiến nghị của nông dân, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, UBND các huyện, TP. Gia Nghĩa giải quyết, xử lý.

Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, 17 sở, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông nông dân.

Sự tích cực này đã tạo điều kiện, nguồn lực, môi trường thuận lợi, khuyến khích đầu tư, hỗ trợ nông dân, HTX sản xuất kinh doanh, phục hồi và thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Trong đó, Sở NN-PTNT đồng hành với nông dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng an toàn; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; ứng dụng công nghệ cao gắn với tạo việc làm cho nông dân.

Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông tham quan gian hàng của huyện Krông Nô tại Diễn đàn thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững gắn với du lịch nông thôn và sản phẩm OCOP năm 2023

Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, kêu gọi, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Sở NN-PTNT Đắk Nông hỗ trợ, xây dựng, hình thành, phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với cây trồng, vật nuôi, các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Trong năm qua, nhiều vấn đề nông dân đang gặp khó khăn được địa phương quan tâm, hỗ trợ. Trong đó, nông dân được hỗ trợ chuyển đổi mô hình sản xuất, cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, xuất khẩu nông sản.

Nhiều nông dân được hỗ trợ phát triển hệ sinh thái nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hữu cơ; sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn thực phẩm, đạt các tiêu chuẩn trong nước, quốc tế.

Ông Hồ Gấm, Chủ tịch Hội Nông dân Đắk Nông đánh gia, các địa phương đã tập trung giải quyết, xử lý những vấn đề nóng, bức xúc trong nông dân, nông nghiệp, nông thôn.

Năm qua, Đắk Nông đã ưu tiên nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân tiếp cận nguồn vốn vay, hạn chế “tín dụng đen”.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương đã quan tâm, chủ động, tích cực phối hợp hiệu quả hơn với Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông trong việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn.

Năm 2023, UBND tỉnh, các huyện, TP. Gia Nghĩa đã quan tâm bố trí ngân sách bổ sung cho quỹ hỗ trợ nông dân các cấp 3,15 tỷ đồng, giúp nhiều hộ nông dân được vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Các địa phương tổ chức trên 45 lớp đào tạo nghề cho nông dân, trong đó 13 lớp nghề nông nghiệp và 32 lớp nghề phi nông nghiệp.

Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các cấp, ngành, nhiều nông dân được đào tạo nghề, góp phần phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn.

Thành viên HTX Nông nghiệp – Thương mại – Dịch vụ DANOFARM, xã Quảng Sơn (Đắk Glong) được đào tạo nghề dệt thổ cẩm

Bà Tạ Thị Liên, Giám đốc HTX Nông nghiệp – Thương mại – Dịch vụ DANOFARM, xã Quảng Sơn (Đắk Glong) cho biết, sau khi đối thoại, HTX được UBND huyện Đắk Glong tổ chức 2 lớp đào tạo nghề dệt thổ cẩm cho 57 học viên. Thành viên của HTX ngoài trồng cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái thì còn trồng dâu, nuôi tằm, dệt thổ cẩm. HTX có nhiều nông dân là người dân tộc thiểu số. Do đó, nông dân được nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề phù hợp với nhu cầu thực tế, rất thiết thực.

"Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân, HTX thêm nâng cao niềm tin của nông dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước", bà Liên cho biết.

Ngày 5/12/203 sẽ diễn ra Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đối thoại với nông dân. Dự kiến, có khoảng 200 nông dân và 200 doanh nghiệp, HTX tham gia hội nghị. Trong khuôn khổ hội nghị còn có các hoạt động như: trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của Đắk Nông; Diễn đàn kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản Đắk Nông…

Thanh Nga

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/nhieu-kho-khan-cua-nong-dan-dak-nong-da-duoc-thao-go-189421.html