Nhiều xe máy đi vào cao tốc đại lộ Thăng Long bị xử lý

Dù biết về quy định cấm xe máy đi vào cao tốc Đại lộ Thăng Long, nhưng nhiều người vì lý do vội, sợ tắc đường nên vẫn cố tình điều khiển xe máy vào đường cấm.

Những ngày gần đây, đội CSGT số 11, Công an TP. Hà Nội liên tục ra quân, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm để phân luồng, hướng dẫn, cũng như xử lý các trường hợp điều khiển xe máy vào đại lộ Thăng Long.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, tình trạng vi phạm trên rất phổ biến vào các khung giờ cao điểm đầu buổi sáng và giờ tan tầm cuối buổi chiều.

Đáng chú ý, khi được hỏi, người vi phạm đều nói họ có biết về quy định cấm trên. Tuy nhiên vì vội, quên, sợ tắc đường…nên “lỡ” đi vào.

“Tôi từ nội thành Hà Nội về nhà ở Thạch Thất, lúc rẽ vào Đại lộ Thăng Long tuyến đường dành cho xe máy bị tắc nên tôi đi vào làn dành cho ô tô. Tôi biết đây là đường cấm nhưng sợ tắc nên đã đi sai làn. Đầy đủ giấy tờ xe nên tôi bị lập biên bản phạt 2,5 triệu đồng và tạm giữ phương tiện”, chị Th. tỏ ra ân hận nói.

Tưng tự trường hợp anh H. (nhà Thạch Thất) cho biết, đây là lần đầu anh đi vào đường cấm, lý do cũng vì thấy làn cho xe máy tắc. “Tôi bị phạt 2,5 triệu đồng và tạm giữ xe. Mấy ngày tới đang tính mượn xe máy để đi làm, tôi rất hối hận với lỗi vi phạm”, anh H. cho hay.

Tất cả các phương tiện vi phạm, đều bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Khi phương tiện xe máy, xe thô sơ đi vào làn đường dành cho xe ô tô còn tiền ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, bởi tốc độ di chuyển dành cho ô tô là rất lớn. Trên thực tế đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khi xe máy đi sai phần đường trên đại lộ này.

Trao đổi với PV, Thượng úy Đinh Ngọc Hải (Đội CSGT số 11, Phòng CSGT CA. TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã liên tục ra quân tuyên truyền, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm. Trong quá trình xử lý, đa số người điều khiển phương tiện đều chấp hành hiệu lệnh của lực lương CSGT, tuy nhiên cũng có không người không chấp hành, sẵn sàng quay xe, phóng nhanh vượt ẩu để tránh lực lượng làm nhiệm vụ, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm giao thông.

Được biết, hành vi vi phạm trên sẽ bị xử phạt hành chính từ 2 - 3 triệu đồng, tước GPLX 4 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Do đó, để đảm bảo an toàn người tham gia giao thông cần có ý thức tự giác chấp hành quy định.

Phạm Tùng - Đặng Thủy

Phạm Trọng Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhieu-xe-may-di-vao-cao-toc-dai-lo-thang-long-bi-xu-ly-a517898.html