Nhìn lại toàn bộ sự việc lùm xùm tại Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam

Sáng 3-4, học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) đã trở lại trường sau kỳ nghỉ xuân và thời gian nghỉ gián đoạn do thiếu giáo viên.

Sự việc lùm xùm tại Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam gây xôn xao dư luận trong suốt thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ đã phải có công điện khẩn chỉ đạo giải quyết dứt điểm và chấn chỉnh hoạt động của nhà trường.

Phụ huynh đòi nợ trường từ tháng 9-2023

Sự việc bắt đầu từ cuối tháng 9-2023. Nhiều phụ huynh cho biết Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam vay hàng chục tỉ đồng không lãi suất để con được học miễn phí, nay con ra trường nhưng chưa được hoàn lại.

Thời điểm đó, đại diện trường cho hay sẽ thành lập một bộ phận chuyên trách cho công tác giải quyết công nợ theo đúng quy trình và cơ chế đã được thiết lập.

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam tại huyện Nhà Bè, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Sau đó, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường ngoài công lập, trường quốc tế tách biệt hoạt động doanh nghiệp và chuyên môn. Trường học chỉ tổ chức thu học phí định kỳ, không được ký kết hùn vốn, góp vốn, huy động vốn.

Hơn 1.200 học sinh phải nghỉ học vì không có giáo viên

Vào ngày 18-3-2014, hơn 1.200 học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam phải nghỉ học do giáo viên ngừng giảng dạy vì bị nợ lương.

Tối 18-3, dưới sức ép của cơ quan chức năng, Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam gửi email thông báo học sinh đi học trở lại.

Tuy nhiên ngày 19-3, học sinh đến trường chủ yếu ngồi căn tin vì không có giáo viên. Nhiều phụ huynh đã đến đón con từ nửa buổi.

14 giờ ngày 19-3, Sở GD&ĐT TP.HCM mời Hội đồng trường, Hiệu trưởng trường lên làm việc. Sau đó, nhiều cuộc họp được tổ chức để tìm phương án xử lý với mục đích đảm bảo việc học cho học sinh.

Ngày 29-3, sau khi nhận được báo cáo của UBND TP.HCM về sự việc tại Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện yêu cầu TP.HCM khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp phù hợp, bảo đảm quyền học tập của học sinh.

Kêu gọi đóng góp 125 tỉ đồng để hoạt động

Cuộc họp giữa cơ quan chức năng cùng phụ huynh và chủ Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam. Ảnh: NQ

Ngày 30-3, Tổ công tác Liên ngành bao gồm Sở GD&ĐT, Công an TP.HCM, UBND huyện Nhà Bè đã tổ chức buổi gặp gỡ, làm việc với cha mẹ học sinh và hội đồng Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam với mục đích cùng nhau tìm ra biện pháp tháo gỡ những khó khăn hiện tại của trường.

Tại đây, bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch hội đồng trường cho biết đã mất khả năng tài chính. Do đó, để trường vận hành đến hết năm học cần 125 tỉ đồng. Số tiền từ sự hỗ trợ của phụ huynh.

Mức hỗ trợ đề nghị là 9,5 triệu đồng ở bậc mầm non, tiểu học 14,5 triệu, khối 6-8 là 20,5 triệu mỗi tháng. Từ khối 9 tới 12 là 25,5 triệu đồng.

Sau khi kết thúc cuộc họp đa phần phụ huynh đồng ý với phương án trên.

Ngày 1-4, học sinh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam tiếp tục nghỉ học thay vì đến trường sau kỳ nghỉ xuân do chưa mở được tài khoản nhận tiền đóng góp của phụ huynh.

Trưa 1-4, theo thông báo của Sở GD&ĐT TP.HCM, trên cơ sở trao đổi thống nhất của cha mẹ học sinh về kinh phí hỗ trợ, đóng góp để chi trả các chi phí cố định duy trình hoạt động dạy và học, Sở GD&ĐT TP.HCM đã phối hợp cùng đại diện cha mẹ học sinh, Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam và ngân hàng thực hiện mở tài khoản để tiếp nhận kinh phí.

Đồng chủ tài khoản gồm ba bên là đại diện Sở GD&ĐT, đại diện trường và đại diện cha mẹ học sinh. Chỉ sau khi công bố, nhiều phụ huynh đã chuyển khoản để con được đến trường. Con số đóng góp đến ngày hôm qua hơn 22 tỉ đồng.

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam huy động vốn 3.600 tỉ đồng

Chiều 2-4, tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết là trường ngoài công lập nên Trường Quốc tế Mỹ Việt nam được kêu gọi góp vốn, vay vốn từ phụ huynh.

Sau bao nỗ lực của các ban ngành và sự đóng góp của phụ huynh, sáng 3-4, học sinh đã đi học trở lại. Ảnh: TM

Trường có ba cách huy động. Cách thứ nhất phụ huynh đóng gói 4 tỉ đồng để con học từ lớp 1 đến lớp 12. Sau khi con tốt nghiệp hoặc chuyển trường sẽ được trả lại.

Cách thứ 2 phụ huynh đóng gói 2 tỉ đồng cho con học trọn khóa, không được hoàn lại. Cuối cùng, phụ huynh chọn đóng theo tiến độ học tập.

Theo ông Hiếu, hiện có 900 học sinh đóng tiền theo gói 4 tỉ. Nói rõ hơn về vấn đề trên, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở cho hay từ năm 2019 đến cuối tháng 9 năm ngoái trường ký 1.231 hợp đồng dạng hoàn lại. Trường đã quyết toán 328 gói, trả phụ huynh 740 tỉ đồng. Trường còn 900 gói đang có hiệu lực.

Tại cuộc họp, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP đề nghị văn phòng UBND TP, Sở GD&ĐT rà soát lại trách nhiệm quản lý nhà nước với Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam và các trường tư thục khác. Từ đó, chấn chỉnh công tác quản lý, kiểm tra, giúp các trường hoạt động đúng quy định pháp luật.

Tối 2-4, Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam gửi thư thông báo học sinh sẽ đi học trở lại vào ngày 3-4 sau khi đã thực hiện chi trả tiền lương, tiền nhà cho giáo viên.

NGUYỄN QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhin-lai-toan-bo-su-viec-lum-xum-tai-truong-quoc-te-my-viet-nam-post783622.html