Nhộn nhịp lễ hội kỷ niệm ngày mất An Nghĩa Đại vương Nguyễn Chế Nghĩa

Từ ngày 10-12/10, Ban tổ chức lễ hội đền Cuối, đền Cối Xuyên, đình Phương Điếm, đình Tiên Nha thị trấn Gia Lộc tổ chức lễ hội truyền thống kỷ niệm 682 năm ngày mất của An Nghĩa Đại vương Nguyễn Chế Nghĩa.

Màn quay kiệu tại lễ hội

Tướng quân Nguyễn Chế Nghĩa, sinh năm 1265 trong một gia đình thuộc dòng dõi thi lễ, người trang Cối Xuyên, huyện Trường Tân, tỉnh Lộ Hồng, nay là thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã biểu lộ là người có chí khí, lớn lên có sức khỏe lạ thường, học hành thông minh, giỏi cả văn lẫn võ, tinh thông thiên văn, tỏ tường địa lý. Vừa giỏi binh pháp lại thích ngâm vịnh làm thơ, 17 tuổi ông tiến thân dưới cờ Đại Nghĩa.

An Nghĩa Đại vương tướng quân Nguyễn Chế Nghĩa cùng Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu là 3 trong 15 vị tướng xuất sắc có công lớn 3 lần chống quân Nguyên Mông thời Trần cuối thế kỷ XIII, đầu thế kỷ XIV.

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội (26, 27 và 28/8 âm lịch), Ban tổ chức và nhân dân các khu ở thị trấn Gia Lộc sắm sửa lễ vật thờ cúng, tham gia các hoạt động tế lễ, rước kiệu, múa rồng lân, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian... tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ hội:

Quang cảnh lễ hội kỷ niệm ngày mất An Nghĩa Đại vương Nguyễn Chế Nghĩa nhìn từ trên cao

Lễ hội sôi động thu hút đông đảo nhân dân tham gia

Người dân đội lễ đi rước

Các đoàn rước

Mâm lễ được trang trí đẹp mắt

Màn đánh trống tại lễ hội

Biểu diễn đánh thó

Màn mùa lân trên đường phố trong khuôn khổ lễ hội

Trận chung kết bóng đá mini đền Cuối năm 2023 trong khuôn khổ lễ hội

PHÙNG TUỆ - QUANG TIỆP

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/nhon-nhip-le-hoi-ky-niem-ngay-mat-an-nghia-dai-vuong-nguyen-che-nghia-359932.html