Những phường nào ở Khánh Hòa sắp sáp nhập?

Ngày 6/5, nhiều phường ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang lấy ý kiến cử tri, nhân dân về việc sáp nhập phường. Sáp nhập xong, sẽ có phường được đặt tên mới.

12 xã phường thuộc diện phải sắp xếp sáp nhập

TP Nha Trang (Khánh Hòa) có diện tích tự nhiên 254,22 km2, với 504.901 người đang sinh sống tại 27 xã, phường (8 xã, 19 phường).

Đối chiếu theo Nghị quyết số 35, ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2030, toàn TP Nha Trang có 12 xã, phường không đạt tiêu chuẩn về diện tích, quy mô dân số, thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập.

Cụ thể là các phường: Phương Sơn, Phương Sài, Vĩnh Thọ, Xương Huân, Vạn Thạnh, Vạn Thắng, Tân Lập, Phước Tiến, Phước Tân, Phước Hòa và các xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh. Theo đề án của UBND TP Nha Trang, ở giai đoạn 2023-2025, hàng loạt phường sáp nhập vào nhau.

Cụ thể, phường Phương Sơn và Phương Sài sáp nhập vào nhau, các bước sáp nhập hiện đang khẩn trương hoàn tất. Dự kiến tên gọi mới sau sáp nhập là Phương Sài vì Phương Sài là một trong năm ngôi làng cổ hình thành từ năm 1924 ở Nha Trang. Đồng thời quy mô dân số của phường Phương Sài (hơn 13.000 dân) nhiều hơn phường Phương Sơn, điều này sẽ tác động ít hơn đối với người dân khi thay đổi giấy tờ và thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan.

Ba phường Xương Huân, Vạn Thạnh, Vạn Thắng đang triển khai các bước sáp nhập làm một. Tên dự kiến sau sáp nhập là Vạn Thạnh vì dân số phường Vạn Thạnh nhiều hơn nên sẽ tác động ít đối với người dân khi thay đổi giấy tờ và thực hiện các thủ tục hành chính.

Ngày 6/5, cử tri phường Tân Lập đi bỏ phiếu cho ý kiến việc sáp nhập phường.

Ba phường Phước Tân, Phước Tiến, Tân Lập cũng đang hoàn thiện việc sáp nhập làm một. Tên mới dự kiến là Tân Tiến vì lịch sử hình thành của các phường Tân Lập (năm 1971), phường Phước Tân và Phước Tiến (năm 1975) gần nhau. Bên cạnh đó, quy mô dân số của các phường cũng tương đồng, nên đặt tên cho đơn vị hành chính mới trên cơ sở lấy một phần tên của các đơn vị cũ là hợp lý.

Để đảm bảo đồng thuận trong sáp nhập, UBND TP Nha Trang triển khai cho các phường tổ chức lấy ý kiến cử tri. Thông tin sáp nhập phường được phát trên loa phát thanh, niêm yết tại nhiều vị trí.

Ghi nhận tại phường Tân Lập (phường trung tâm của Nha Trang), từ sớm 6/5, nhiều cử tri đã đến trụ sở UBND phường để bỏ phiếu cho ý kiến về việc nhập phường. Người sức khỏe yếu không đến phường được, tổ lấy ý kiến cử tri sẽ đến tận nhà.

Một số cử tri lớn tuổi ở Tân Lập cho biết, việc đặt tên phường mới sau sáp nhập là phù hợp, vì vẫn giữ được một phần tên phường cũ.

Nhiều cử tri lớn tuổi ở phường Tân Lập cũng đi bỏ phiếu về sáp nhập phường và tên phường mới.

Ông Nguyễn Ngọc Triệu, Phó chủ tịch UBND phường Tân Lập chia sẻ, việc lấy ý kiến cứ tri, người dân về sáp nhập phường được làm công khai, minh bạch. Danh sách cử tri, phiếu cử tri được chuẩn bị bài bản. Hầu hết cử tri đều bỏ phiếu đồng thuận với tên gọi phường mới sau sáp nhập. Chỗ nào cử tri chưa thấu hiểu sẽ được cán bộ phường giải thích cặn kẽ.

Cử tri ở nhiều tổ dân phố, khu dân cư thuộc phường Vạn Thạnh, Phước Tiến…trong ngày 6/5 cũng tích cực đi bỏ phiếu cho ý kiến về việc sáp nhập phường.

Cơ sở y tế tại các phường sau sáp nhập đặt ở vị trí thuận lợi

Theo UBND TP Nha Trang sau khi sáp nhập phường, xã, Sở Y tế Khánh Hòa thực hiện hợp nhất các trạm y tế ở các phường thuộc diện sáp nhập, trụ sở đặt ở địa điểm thuận lợi nhất cho việc khám bệnh, chữa bệnh của người dân.

Cụ thể như, ba phường Phước Tân, Phước Tiến, Tân Lập sau khi sáp nhập thì ba trạm y tế ở ba phường này hợp nhất làm một, triển khai một điểm khám chữa bệnh chính, nhiều điểm phụ đảm bảo không ảnh hưởng việc đi lại và khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn.

Nhiều phường trung tâm ở Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ sáp nhập vào nhau.

Hay ba phường Xương Huân, Vạn Thạnh, Vạn Thắng sau khi sáp nhập, ba trạm y tế tại các phường nay hợp nhất làm một, triển khai một điểm khám chữa bệnh chính, nhiều điểm phụ.

Bên cạnh hàng loạt phường đang khẩn trương thực hiện sáp nhập thì một số xã, phường khác ở Nha Trang thuộc diện sắp xếp nhưng địa phương đề nghị không (hoặc chưa) sắp xếp vì nhiều lý do khác nhau.

Đơn cử như phường Vĩnh Thọ. Đây là phường có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Đồng thời, đây cũng là phường có đặc điểm về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán riêng biệt. Nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác sẽ dẫn đến mất ổn định về quốc phòng, an ninh nên đề nghị chưa thực hiện sắp xếp.

Cử tri phường Tân Lập (Nha Trang) đi bỏ phiếu cho ý kiến về việc sáp nhập phường.

Hà Đạo

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhung-phuong-nao-o-khanh-hoa-sap-sap-nhap-169240506154715232.htm