Những sáng kiến phát triển văn hóa đọc tại Đường sách TP Thủ Đức

Đường sách TP Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động với không gian xanh, nhiều tiện ích và trải nghiệm độc đáo dành cho người đọc sách.

Các lãnh đạo thành phố tham quan không gian trưng bày, triển lãm tại Đường sách TP Thủ Đức. Ảnh: Đông Miên.

Sáng ngày 22/12, Đường sách TP Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động. Lễ khánh thành do Thành ủy - UBND TP Thủ Đức và Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp thực hiện, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc tại thành phố mới Thủ Đức.

“Tôi kỳ vọng rằng Đường sách TP Thủ Đức sẽ thực sự trở thành một thiết chế văn hóa ngoài trời, một không gian văn hóa, tri thức, giáo dục... thông qua sự lan tỏa của sách và văn hóa đọc. Tôi cũng mong nơi đây trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, sân chơi giải trí, điểm đến văn hóa tinh thần được yêu thích bởi người dân thành phố Thủ Đức”, ông Lê Hoàng phát biểu trong buổi lễ khánh thành.

Đầu tư cho không gian xanh và nhiều hoạt động đa dạng

Theo ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Đường Sách TP.HCM - thành viên của Ban quản lý Đường sách TP Thủ Đức, cảnh quan đẹp và tiện ích của đường sách sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đông đảo bạn đọc và cư dân trên địa bàn.

“Đường sách, bên cạnh một không gian văn hóa tri thức, còn là không gian riêng biệt, an toàn bởi hàng rào cây xanh. Bên trong có những tiểu cảnh mang đặc tính đồng bằng Nam Bộ, hàng cây lộc vừng mọc giữa thảm cỏ xanh tạo bóng mát cả ngày, chạy dài xuyên suốt cả đường sách hay các quán cà phê có thể làm nơi tụ hội của gia đình, nhóm bạn hay các điểm dừng chân, nơi yên tĩnh để đọc sách”, ông chia sẻ.

Theo kế hoạch trong 10 ngày đầu tiên, Đường sách TP Thủ Đức tập trung tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đa dạng liên quan đến sách, văn hóa và môi trường. Cụ thể, có 18 chương trình được triển khai tại các khu vực sân khấu chính như giao lưu cùng các tác giả, dịch giả, chuyến xe công nghệ, tiết học trải nghiệm ngoài nhà trường, sân chơi tương tác khoa học và kể chuyện cùng bé…

Không gian đường sách và khu vực đọc sách miễn phí với nhiều cây xanh tạo bóng mát. Ảnh: Đông Miên, BTC.

Tại khu vực gian hàng có khoảng 5 sự kiện và nhiều chương trình thu hút khách tham quan như khuyến mãi, viết thư pháp, vẽ henna, khám phá các chủ đề sách tại gian hàng.

Đặc biệt, với sự đầu tư về mặt không gian, ban quản lý Đường sách TP Thủ Đức cũng lên kế hoạch tổ chức các sân chơi tương tác tại khu vực chiếu nghỉ và lòng đường ngay từ những ngày đầu.

Các hoạt động không chỉ tập trung đến sách và văn hóa đọc, mà còn đem đến những thông điệp về bảo vệ môi trường như triển lãm “Động vật hoang dã không phải là thuốc” của Trung tâm giáo dục thiên nhiên ENV, chương trình đổi sách lấy cây hay thu gom chai nhựa đổi sen đá…

Tăng trải nghiệm khách hàng để phát triển văn hóa đọc

Đường sách TP Thủ Đức hiện có gần 20 gian hàng bao gồm các đơn vị xuất bản, phát hành sách, tiệm sách cũ và cafe sách. Ngay trước thềm khánh thành, các gian hàng sau khi được hoàn thiện đã tiến hành mở bán thử nghiệm để đón khách.

"Giữa tiềm năng của việc mua bán và việc phát triển văn hóa đọc, tôi nghĩ rằng phải kết hợp cả hai việc đó. Tôi sẽ đem những hoạt động đã làm từ trước đến đây như hoạt động về viết tay, buổi học kỹ năng đọc sách cho các bạn trẻ hoặc cả những bạn đã lớn rồi... Với một thành phố Thủ Đức trẻ năng động, có nhiều học sinh, sinh viên thì tôi nghĩ rằng những hoạt động của mình", Lê Bá Tân, chủ cửa hàng Bá Tân sách, chia sẻ.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, ông Nguyễn Anh Dũng - Nhà sáng lập và Giám đốc Công ty CP SBooks - cho biết: “Bắt đầu một gian hàng mới ở khu vực Đường sách Thủ Đức không phải một chuyện đơn giản, vì sẽ phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến thiết lập không gian, định hướng phát triển, quản lý nhân sự, phân bổ tài chính... Đây có thể coi là một lần 'chơi lớn' của SBooks ở kênh offline”.

Khách tham quan trong ngày khai trương tại Đường sách TP Thủ Đức. Ảnh: Duy Hiệu.

Là một điểm mới của thương hiệu trong khu vực Thủ Đức, ông Dũng cho rằng cần phải có sự bứt phá nếu muốn độc giả quan tâm và trải nghiệm thoải mái hơn. Vì vậy, trong giai đoạn đầu của Đường sách TP Thủ Đức, gian hàng SBooks bên cạnh diện tích 40 m2 với hơn 1.500 cuốn sách đa dạng, còn kết hợp không gian cafe sách và giao lưu âm nhạc cuối tuần để tăng trải nghiệm cho khách hàng.

“Ngày nay, Internet tốc độ cao, các sàn thương mại vận chuyển nhanh chóng là đòn bẩy để gia tăng số lượng sách phát hành và doanh thu. Tuy nhiên, nó cũng khiến cho thói quen dạo đường sách, nhà sách bị mai một đi ít nhiều. Đối với sự ra mắt Đường sách TP Thủ Đức nói chung và sự đồng hành của gian hàng SBooks tại đường sách nói riêng, tôi tin rằng nơi này sẽ khơi dậy trong độc giả tình yêu với sách, cho các gia đình một nơi thư giãn tràn ngập màu sắc văn hóa và tri thức. Từ đó, thúc đẩy thói quen đọc sách, nâng cao văn hóa đọc của người dân thành phố Thủ Đức”, ông Dũng chia sẻ.

Đông Miên

Nguồn Znews: https://znews.vn/nhung-sang-kien-phat-trien-van-hoa-doc-tai-duong-sach-tp-thu-duc-post1450284.html