Những trường tại Hải Dương không phải tổ chức lễ khai giảng năm học mới

Lễ khai giảng năm học 2020-2021 ở Hải Dương vẫn diễn ra vào sáng 5/9. Riêng bậc học mầm non và các cơ sở giáo dục trong khu vực cách ly y tế không tổ chức.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, tính đến chiều tối nay (26/8), trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận được 2 ổ dịch COVID-19 gồm: Nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão) và thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng. Đặc biệt, 2 ngày nay chưa có thêm bệnh nhân mới.

Tuy nhiên, tỉnh Hải Dương hiện có 9 khu phố/cụm dân cư đang thực hiện thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế nằm tại TP. Hải Dương và huyện Nam Sách. Trong đó TP. Hải Dương chiếm nhiều nhất. Riêng huyện Nam Sách có: Khu phố Mạc Thị Bưởi (thị trấn Nam Sách) từ số nhà 88, bán kính 250m và toàn bộ thôn Trực Trì (xã Quốc Tuấn).

Chốt kiểm soát đường vào ổ dịch thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng (TP. Hải Dương). Ảnh: Đ.Tùy

Liên quan đến sự việc trên, chiều nay (26/8), Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hải Dương ban hành công văn về việc tổ chức các hoạt động đầu năm học 2020-2021 gửi Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố và các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn.

Theo đó, các đơn vị giáo dục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương công tác chuẩn bị năm học mới; rà soát bổ sung trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi, cơ sở vật chất cùng các điều kiện cho năm học...

Năm học đặc biệt đối với ngành giáo dục tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Quan tâm hỗ trợ học sinh thuộc diện chính sách, con thương binh, liệt sĩ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật đến tuổi đi học để phối hợp với hội khuyến học, các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội cùng ban đại diện cha mẹ học sinh giúp đỡ động viên trẻ đến trường.

Công văn cũng nêu rõ: Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 diễn ra vào sáng 5/9 tổ chức trực tiếp. Riêng bậc học mầm non và các cơ sở giáo dục trong khu vực cách ly y tế không tổ chức. Lễ khai giảng chỉ tổ chức phần lễ, vừa phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường.

Bậc học mầm non và các cơ sở giáo dục trong khu vực cách ly y tế không tổ chức Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Đ.Tùy

Các cơ sở giáo dục ổn định và duy trì nề nếp sau khai giảng, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đảm bảo với nội dung chương trình giao dục theo duy định phù hợp với tình hình thực tế địa phương và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện công khai các khoản thu chi đầu năm học theo đúng quy định hiện hành; không để xảy ra tình trạng lạm thu; tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và xử lý người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra sai phạm trong thu chi đầu năm học.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/nhung-truong-tai-hai-duong-khong-phai-to-chuc-le-khai-giang-nam-hoc-moi-20200826225655941.htm