Những vụ 'ma men' cầm lái gây tai nạn nghiêm trọng ở Sài Gòn

Nhiều vụ tai nạn liên hoàn trên đường Sài Gòn do người lái xe trong tình trạng nồng độ cồn cao, để lại hậu quả đau thương...

VietNamNet điểm lại những vụ tai nạn do ‘ma men’ lái ô tô tông hàng loạt ở Sài Gòn gây ám ảnh.

Bác sĩ lái xe đâm hàng loạt xe máy, 2 người chết, 15 người bị thương

Chiều 7/10/2011, ôtô do tài xế Trần Anh Huy (bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1) lái từ bệnh viện Nhi Đồng ra đã đâm vào 3 ôtô và lao đi với tốc độ nhanh, húc hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh.

Tai nạn khủng khiếp khiến 2 người chết tại chỗ, 7 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau tai nạn, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Anh Huy.

Hiện trường vụ tai nạn bác sĩ lái ô tô đâm hàng loạt xe trên đường Lý Thái Tổ khiến 2 người chết, 7 người bị thương

Gần 3 năm sau, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trần Anh Huy mức án 7 năm tù giam về tội "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Đáng nói trong vụ tai nạn này, ông Trần Anh Huy được cho là lái xe trong tình trạng nồng độ cồn rất cao, tuy nhiên khi khai nhận với cơ quan điều tra cũng như ra tòa, bị cáo bị cáo Huy một mực cho rằng nguyên nhân vụ tai nạn là do lỗi kỹ thuật của chiếc xe.

Phó tổng biên tập tạp chí HTV lái ô tô ‘điên’ tông chết hai cha con

Đêm 25/12/2012, ông Nguyễn Ngọc Thư (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM – Phó Tổng biên tập tạp chí HTV, trực thuộc đài truyền hình TP.HCM - HTV) điều khiển ô tô hiệu Lexus BKS 56P – 7558 trong tình trạng có sử dụng rượu, bia đến giao lộ Lê Đức Thọ - Phạm Huy Thông, phường 6, quận Gò Vấp thì va quẹt với một xe máy.

Hiện trường vụ Phó tổng biên tập tạp chí HTV lái ô tô ‘điên’ tông chết hai cha con

Sau đó, ô tô tiếp tục lao tới đâm thẳng vào xe gắn máy do ông Đào Ngọc Quảng (SN 1967) đang chở con gái từ đường Phạm Huy Thông chạy ra.

Ô tô đã cuốn xe máy của cha con ông Quảng vào dưới gầm. Hai cha con ông Quảng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do thương tích quá nặng.

Kết quả kiểm tra cho thấy ông Thư đã sử dụng rượu bia với nồng độ cồn đo được là 0,468 mg/lít khí thở.

Tài xế say xỉn, lái ô tô ngược chiều đâm liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm

22h20 ngày 22/6/2017, ô tô BKS 51F-06926 chạy ngược chiều từ đầu hầm Q1 lưu thông về hướng Q2 với tốc độ cao đã gây tai nạn cho 3 ô tô khác.

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng, nằm chắn hết làn xe ô tô nhưng may mắn không có thương vong xảy ra.

Lái xe gây tai nạn là ông Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1968, quê Quảng Nam) được xác định say xỉn quá mức, chạy với tốc độ cao gây ra vụ tai nạn liên hoàn như trên.

Tài xế say xỉn ngủ gật tại hiện trường vụ ô tô chạy ngược chiều, đâm liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm

Tài xế say xỉn tông người văng khỏi cầu Kênh Tẻ, tử vong

Đêm 7/4 vừa qua, ông Mai Thuyết Giao (34 tuổi) lái ôtô bán tải chở vợ từ trung tâm Sài Gòn về hướng quận 7 với tốc độ khá nhanh. Đến cầu Kênh Tẻ (quận 4), ôtô bất ngờ húc đổ dải phân cách rồi lao qua hướng ngược lại, tông xe máy do anh Lê Văn Tứ (21 tuổi, quê Kiên Giang) chở ông Lê Văn Thiện (65 tuổi) và xe cô gái 20 tuổi.

Tài xế xe bán tải say xỉn tông xe hàng loạt, húc người văng khỏi cầu Kênh Tẻ tử vong

Ôtô tiếp tục đẩy hai xe vào thành cầu, hất ông Thiện qua lan can cầu, rơi xuống đất từ độ cao 10 m, nạn nhân tử vong tại chỗ. Anh Tứ và cô gái bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Xe của Giao lật ngang, các xe máy vỡ nát. Vợ chồng anh ta rời hiện trường, sau đó ra trình diện. Kiểm tra nồng độ cồn, cảnh sát xác định Giao có 0,385 mg/lít khí thở.

Người đàn bà say xỉn, lái BMW đâm xe liên hoàn, 1 người chết

23h tối 21/10, bà Nguyễn Thị Nga cầm lái xe BMW có BKS 51F - 270.10, chạy trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ Q.1 về Q.2 với tốc độ cao. Khi vừa đến ngã tư cầu vượt Hàng Xanh (thuộc quận Bình Thạnh), phương tiện này đã tông văng hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Sau đó, xe này lao đến tông tiếp vào một taxi chạy cùng chiều.

Người đàn bà lái BMW tông liên hoàn ở ngã tư Hàng Xanh khiến 1 người chết

Vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Kết quả đo nồng độ cồn đối với bà Nga là 0,94mg/lít khí thở.

Ngoài ra, khi làm việc với cơ quan điều tra, bà Nga khai chiều tối có uống nhiều bia, rượu tại một nhà hàng ở quận 1. Thường ngày bà có tài xế riêng, nhưng tối qua do có việc bận, người này xin nghỉ nên bà tự lái xe ra về. Trên đường về nhà, bà ngủ gục, không làm chủ tốc độ, gây ra vụ tai nạn nói trên.

Thảo Nguyên (Tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/nhung-vu-ma-men-cam-lai-gay-tai-nan-nghiem-trong-o-sai-gon-484529.html