Niềm vui từ những ngôi nhà tình nghĩa

Từ sự chung tay góp sức của hội cựu chiến binh (CCB) các cấp, chính quyền, đoàn thể địa phương và các nhà hảo tâm, từ đầu năm 2018 đến nay, hơn 100 gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà. Gặp các CCB trong những ngôi nhà thấm đượm nghĩa tình ấy, chúng tôi cảm nhận được rõ niềm vui từ những khuôn mặt rạng rỡ...

Gia đình CCB Dương Văn Tam, xóm Hà Thuận, xã Khôi Kỳ (Đại Từ) được hỗ trợ 43 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới.

Ông Hoàng Văn Trình, Chủ tịch Hội CCB tỉnh chia sẻ: Hội CCB tỉnh có hơn 73.000 hội viên, trong đó, hơn 2% hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn và không ít trong số họ vẫn phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ, dột nát. Nhằm giúp gia đình CCB ổn định cuộc sống, những năm qua, trung bình mỗi năm, Hội CCB các cấp đã trực tiếp ủng hộ tiền, ngày công, tổ chức vận động, quyên góp hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà cho hơn 40 CCB. Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều hộ tạm hoãn làm nhà nên Hội mới hỗ trợ được 8 nhà tại các huyện Phú Lương, Võ Nhai, Đại Từ và T.P Thái Nguyên.

Về chuyện hỗ trợ làm nhà, mỗi cấp hội có cách làm khác nhau, nhưng chung nhất là đều khảo sát kỹ hoàn cảnh của gia đình CCB khó khăn, từ đó tích cực vận động, kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ bằng vật chất, ngày công. Có một nét mới là sau khi thành lập, Hội Doanh nhân CCB tỉnh, các chi hội doanh nhân CCB cấp huyện rất tích cực đồng hành với hội CCB các cấp, đến nay đã hỗ trợ hơn 500 triệu đồng để xây dựng 15 nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Cùng với lãnh đạo Hội CCB huyện Đại Từ, chúng tôi tìm về gia đình CCB Dương Văn Tam (sinh năm 1962), xóm Hà Thuận, xã Khôi Kỳ - hộ vừa được hỗ trợ xây dựng, khánh thành nhà mới vào tháng 7 vừa qua. Đón chúng tôi trong ngôi nhà mới, ông Tam nghẹn ngào: “Tôi đã từng nghĩ mình không có cơ hội sống trong căn nhà mới nên giờ rất hạnh phúc, cảm xúc khó tả lắm!”. Ông Tam bị bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính đã hơn 5 năm nay. Mỗi lần bệnh tái phát, ông không thở được, nhiều lần tưởng không qua khỏi. Hai vợ chồng ông chỉ có 3 sào chè, 3 người con đã lập gia đình ra ở riêng đều có kinh tế khó khăn nên từ khi ông phát bệnh, gia đình càng khánh kiệt. Căn nhà gỗ làm từ năm 1984 của gia đình ông có nguy cơ sập đổ, phải chống cây, quây proxi măng xung quanh và che bạt tránh mưa dột, gió lùa.

Ông Nguyễn Văn Kính, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Đại Từ cho biết: Trước hoàn cảnh đó, Hội CCB huyện và Chi hội Doanh nhân CCB huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, Ban Giảm nghèo xã hỗ trợ 3 triệu đồng. Thêm vào đó, gia đình ông Tam vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và được anh em, họ hàng hỗ trợ nên đã làm được căn nhà cấp 4 rộng 52m2 với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Bà Phạm Thị Hoàn, vợ ông Tam tiếp lời: Không chỉ hỗ trợ bằng tiền, các CCB trong xã, xóm còn đến giúp đỡ mấy chục ngày công làm sân bê tông, cổng, đường vào nhà.

Một gia đình khác được hỗ trợ sửa chữa nhà đầu năm nay là hộ CCB Trịnh Xuân Lân (sinh năm 1943), tổ 8, phường Tân Thịnh (T.P Thái Nguyên). Đầu năm 2010, ông Lân phát hiện bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn, thường xuyên phải xuống Bệnh viện Huyết học truyền máu Trung ương điều trị. Thêm vào đó, cuối năm 2015, con trai ông phát bệnh tâm thần, hai vợ chồng ông phải chăm sóc, đưa vào viện điều trị nên kinh tế rất khó khăn. Căn nhà cũ của gia đình ông bị xuống cấp, mái dột. Trước hoàn cảnh đó, Hội CCB T.P Thái Nguyên, Câu lạc bộ CCB - Cựu Quân nhân thành phố, UBND thành phố, Hội CCB phường Tân Thịnh... đã hỗ trợ và kêu gọi quyên góp ủng hộ gia đình ông Lân trên 56 triệu đồng để lợp lại mái tôn, gia cố tường nhà và sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện. CCB Trịnh Xuân Lân cho biết: Từ khi sửa chữa xong nhà, gia đình tôi không còn lo lắng khi mưa to, gió lớn nữa. Tôi thực sự cảm động và biết ơn hội CCB các cấp, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương và bà con hàng xóm.

Tại mỗi gia đình đến thăm, chúng tôi không chỉ cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt chủ nhà, mà còn thấy sự gắn bó, nghĩa tình giữa cán bộ hội CCB các cấp và hội viên. Mỗi ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng, sửa chữa đã chứa đựng trong đó biết bao tình cảm, nghĩa tình, sự sẻ chia của cả cộng đồng. Ông Hoàng Văn Trình chia sẻ thêm: Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho CCB có hoàn cảnh khó khăn là phong trào lớn. Thời gian tới, hội CCB các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, tích cực hỗ trợ kịp thời cho hội viên.

Công Minh

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/niem-vui-tu-nhung-ngoi-nha-tinh-nghia-274957-85.html