Nỗ lực để hàng dịp Tết không tăng giá

Ngày 7/12, Kỳ họp thứ mười ba, Hội đồng Nhân dân (HĐND) Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bước sang ngày làm việc thứ 2 với phần chất vấn của đại biểu dành cho các lãnh đạo chủ chốt, bao gồm: Chủ tịch UBND Thành phố; lãnh đạo các sở và địa phương.

45 doanh nghiệp tham gia bình ổn

Trả lời chất vấn của Đại biểu Lê Thị Trúc Lâm về khu phát triển khu công cộng cho người dân, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 12 cho biết, thời gian qua quận đã tích cực xây dựng nhiều mảng xanh, khu công cộng. Trong đó, nổi bật là công viên rộng 150 ha năm trên địa bàn 2 phường Thạnh Xuân và phường Thới An đang triển khai, đây được xem là công trình trọng điểm của quận 12 và Thành phố.

Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 12 trả lời chất vấn các đại biểu.

Sở dĩ có sự chập trễ là vì phải thực hiện theo các quy trình nghiêm ngặt. Hiện dự án đã được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương để quận phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện. Ngoài ra, nguyên nhân là do dự án lớn 150h, nằm trên 2 phường, liên quan đến nhiều hộ dân. “Công viên là tâm huyết của lãnh đạo quận và nhân dân trên địa phương. Hiện quận 12 đề xuất kinh phí, xây dựng ý tưởng quy hoạch, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho 444 hộ dân”, ông Đức nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận 12 được đại biểu Lê Thị Ngọc Thanh chất vấn, Chủ tịch UBND quận 12 cho hay, kể từ khi Thành ủy TP HCM ban hành Chỉ thị 23, ngày 25/7/2019 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, quận đã ra quân thực hiện nhiều biện pháp như: yêu cầu tất cả các cán bộ trong hệ thống chính trị không vi phạm trật tự xây dựng; tiếp nhận phản ánh của người dân qua nhiều phương tiện để có cơ sở xử lý; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, cũng như vận động nhân dân, giám sát cán bộ thực thi công vụ… nhờ vậy mà số vụ vi phạm giảm rõ rệt, qua 4 năm thực hiện số vụ vi phạm giảm 80%.

Về “Đề án cơ cấu cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại các phường, xã, thị trấn theo quy mô dân số, hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn” đã được HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết số 80 ngày 19/9/2023 nhưng đến nay đang chậm triển khai, đại biểu Huỳnh Khắc Điệp đặt câu hỏi: Vấn đề này còn những quy trình gì? Khi nào Sở Nội vụ trình HĐND? Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố cho biết, sở đã tham mưu cho Thành phố ban hành Đề án. Ông Nhân cam kết sẽ trình HĐND trong kỳ họp gần nhất.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Thị Ngọc Thanh về công tác hỗ trợ doanh nghiệp và bình ổn hàng Tết, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương Thành phố cho biết, sở đã tham mưu cho UBND Thành phố tìm giải pháp hỗ trợ, xúc tiến đẩy mạnh xuất khẩu, cải cách hành chính. Kết nối với các ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp được 610 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại biểu Lê Thị Trúc Lâm chất vấn lãnh đạo UBND quận 12.

Tuy nhiên về công tác kích cầu đầu tư còn chưa được hiệu quả như mong muốn, sức mua hàng suy giảm, hàng hóa của TP HCM xuất khẩu chậm, có doanh nghiệp phải gửi hàng tại kho ở nước ngoài.

Theo ông Vũ, Thành phố tiếp tục triển khai chương trình kích hoạt bình ổn hàng Tết, trong đó có 45 doanh nghiệp lớn tham gia, với 1065 điểm bán bình ổn cho người dân tiêu dùng cho dịp tết. Đồng thời, Thành phố cũng kết nối với các tỉnh cùng cấp nguồn hàng, thỏa thuận giá cả cho hợp lý. Mục tiêu, trước và sau Tết 1 tháng, hàng hóa sẽ không tăng giá.

Người nghèo có thêm cơ hội mua nhà

Trong phần trả lời chất vấn đối với Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi, đại biểu Phạm Đăng Khoa đặt câu hỏi: Dự án Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng có tiếp tục hình thức đối tác công tư hay không, khi nào sẽ hoàn thành?

Theo Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi, Thành phố đang tích cực tháo gỡ để triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.

Trả lời đại biểu Khoa, ông Phan Văn Mãi cho rằng, khi đi ngang dự án này, ai cũng thấy chướng mắt, bản thân ông cũng khó chịu với chuyện này. Về pháp lý, Thành phố đã rà soát lại và có thể áp dụng điều khoản chuyển tiếp BT. Tuy nhiên, Thành phố đang rà soát để đánh giá lại. Nếu tiếp tục làm thì áp dụng chuyển tiếp theo hình thức BT, sau đó triển khai dự án để có cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc và cơ bản giải quyết dự án này.

“Trên địa bàn Thành phố không chỉ có mình dự án này mà còn nhiều dự án khác cũng vướng mắc về pháp lý cần phải rà soát lại. Hiện Thành phố đã và đang rà soát giải quyết từng việc. Vừa rồi Thành phố vận dụng Kết luận 14 đề xuất sử dụng một số vị trí, Thành phố tiếp tục vận dụng Nghị quyết 98 và Kết luận 14 để tạm thời khai thác cơ sở nhà đất chưa sử dụng, qua đó khai thác các vị trí đất vàng đạt hiệu quả hơn”, ông Phan Văn Mãi thông tin.

Trả lời đại biểu Lê Thị Kim Thúy về phát triển nhà ở xã hội, ông Phan Văn Mãi cho rằng, nhu cầu nhà ở của người dân trên địa bàn rất lớn. Những người có thu nhập thấp muốn thuê nhà vài triệu đồng mỗi tháng để cân đối thu nhập. Khi xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở, TP HCM đã xác định vấn đề này. "Nhưng số nhà ở chúng ta đang xây dang dở hoặc hoàn thiện mà chưa có người ở cũng rất lớn. Đây là một thực tế ở các đô thị lớn hiện nay", ông Mãi nói.

Đại biểu Lê Thị Ngọc Thanh nêu những băn khoăn về tình hình vi phạm trật tự xây dựng.

Theo ông Mãi, lãnh đạo TP HCM đã họp, nghe để tháo gỡ hơn 80 dự án nhà ở xã hội. Trong năm 2024, nếu tập trung tháo gỡ nhanh thì sẽ có 10 dự án được triển khai.

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ tập trung cho các thủ tục, hỗ trợ nhà đầu tư để triển khai 17 dự án nhà ở trong năm 2024. Trong đó, các dự án nhà ở cho thuê sẽ được tập trung xây dựng tại các khu đông công nhân, người lao động có nhu cầu thuê nhà.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Huỳnh Thanh Hùng về kế hoạch, giải pháp để giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND TP HCM nhìn nhận, năm nay là năm chúng ta kỳ vọng có cải thiện về giải ngân đầu tư công nhưng vẫn còn vất vả, phải nói là xoay trở, ứng phó chứ chưa có sự chủ động. Nguyên nhân giải ngân chậm của các dự án có thể thấy là các dự án chuyển tiếp, hồ sơ pháp lý phải cập nhật, dẫn đến bị động. “Chúng tôi đã lập tổ công tác, giao ban hàng tháng, cuối năm còn kiểm tra hàng tuần. Một nguyên nhân khác là xuất phát từ các chủ đầu tư. Thời gian tới, thành phố sẽ rà soát và có xem xét trách nhiệm với các chủ đầu tư”, Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định.

Quốc Định

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/no-luc-de-hang-dip-tet-khong-tang-gia-10268389.html