Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Cuối tháng 12-2023, Hội đồng Thẩm định nông thôn mới (NTM) tỉnh đã thẩm định, xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu lần II-2023.

Hải Quân Quảng bá sản phẩm hạt điều rang muối đạt chuẩn OCOP của xã Thanh Sơn (H.Tân Phú). Ảnh: H.Hà

Trong đó, H.Tân Phú có thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Thanh Sơn, Phú An, Phú Sơn và 1 xã NTM kiểu mẫu (Phú Điền). Như vậy, tính đến nay, H.Tân Phú có 12/17 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã NTM kiểu mẫu.

* Thay đổi bộ mặt nông thôn

Thanh Sơn là một trong 3 xã vừa được thẩm định, công nhận xã NTM nâng cao của H.Tân Phú. Toàn xã có hơn 1,5 ngàn hộ với khoảng 6,1 ngàn nhân khẩu. Là một xã miền núi của huyện, trong những năm qua, Thanh Sơn đã có nhiều nỗ lực trong tiến trình xây dựng NTM nâng cao.

Theo UBND xã Thanh Sơn, đến nay, hơn 12km đường giao thông trong xã được nhựa hóa, bê tông hóa, đạt tỷ lệ 100%; được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. 4/4 ấp của xã đều có các tuyến đường do các hội, đoàn thể và nhân dân tham gia quản lý, tổ tự quản, phối hợp thực hiện trồng các loại hoa thấp, cỏ lạc, các loại cây như: hoàng yến, bằng lăng, lá màu, bông giấy… đảm bảo các tuyến đường duy trì sáng - xanh - sạch - đẹp. Thu nhập bình quân đầu người của xã Thanh Sơn năm 2023 đạt gần 80,5 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 35 triệu đồng so với năm 2017. Tỷ lệ điện thắp sáng đạt 100%; tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh trên địa bàn xã đạt 100%... Xã có 1 sản phẩm đạt chuẩn OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) 3 sao. UBND xã tiếp tục rà soát, tổng hợp các sản phẩm có tiềm lực tại địa phương để phát triển sản phẩm OCOP nhằm nâng cao thương hiệu sản phẩm.

Bà Phạm Thị Hồng Vân, chủ Cơ sở Sản xuất hạt điều Khánh Ân (xã Thanh Sơn) cho hay, sản phẩm hạt điều rang muối của cơ sở vừa đạt chuẩn OCOP 3 sao trong năm 2023. Điều này góp phần giúp cơ sở phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất trong thời gian tới.

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn Nguyễn Minh Toàn chia sẻ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã nỗ lực, phấn đấu đạt các tiêu chí về xây dựng NTM nâng cao. Trong quá trình triển khai, xã đã vận động người dân tham gia nhiều tổ hợp tác về sản xuất sạch, phát triển thế mạnh từ các loại cây trồng như: lúa, điều, sầu riêng…; tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, phân loại rác thải. Các hội đoàn thể, nhân dân trong xã ra quân vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp…

Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Phú An Nguyễn Văn Ninh cho biết, Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể của xã luôn xác định người dân là chủ thể của tiến trình xây dựng NTM nâng cao. Bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã đã có nhiều thay đổi đáng kể, nhất là hệ thống giao thông nông thôn, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố; cảnh quan, môi trường nông thôn dần được cải thiện. Xã đã phát triển các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, tập trung vào cây sầu riêng - cây trồng chủ lực trên địa bàn xã. Nhiều mô hình Nhà nước và nhân dân cùng làm trong xây dựng NTM nâng cao, đưa điện khí hóa vào sản xuất, xã hội hóa nhiều công trình điện được chính quyền, người dân trên địa bàn đồng lòng, quyết tâm thực hiện…

Theo UBND xã Phú An, trong năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt hơn 82,8 triệu đồng. Thu nhập bình quân trên 1ha diện tích đất canh tác ước đạt khoảng 200 triệu đồng; nhìn chung năng suất các loại cây trồng tăng đều theo từng năm. Trong giai đoạn 2018-2023, xã đã huy động hơn 28,8 tỷ đồng để xây dựng NTM. Trong đó, vốn nha nước chiếm 73,2%, vốn nhân dân đóng góp khoảng 26,8%. Tỷ lệ đường ấp và đường liên ấp được nhựa hóa hoặc bê tông hóa và bảo trì hàng năm có các hạng mục cần thiết và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp đạt 100%.

Một tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp tại xã Phú An (H.Tân Phú)

Chị Lại Thị Hương (nông dân ở ấp 2, xã Phú An) cho biết, gia đình trồng khoảng 1ha sầu riêng từ năm 2017. Đây là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, sản lượng khi thu hoạch từ 8-12 tấn/ha/năm. Nguồn thu từ cây sầu riêng trong năm qua đạt hơn 800 triệu đồng, sau khi trừ các chi phí sản xuất, nhân công đem về lợi nhuận khoảng 300-400 triệu đồng/năm.

* Tiếp tục giữ vững, nâng cao các tiêu chí

Trong thời gian tới, các địa phương trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục nỗ lực để về đích trong tiến trình xây dựng NTM nâng cao, tiếp đà xây dựng NTM kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Văn Ninh cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú An sẽ tiếp tục tập trung giữ vững và nâng chất các tiêu chí NTM nâng cao đã đạt, xây dựng hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu NTM kiểu mẫu theo lộ trình kế hoạch đề ra. Đồng thời, xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền lồng ghép xây dựng NTM nâng cao gắn với thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào Toàn dân chung sức xây dựng NTM; phong trào thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, ấp kiểu mẫu…

Tương tự, ông Nguyễn Minh Toàn cho biết, xã Thanh Sơn sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt được, nhất là các tiêu chí về phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội, vệ sinh môi trường, không ngừng nâng cao đời sống của người dân… Đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch để nỗ lực đạt được kết quả cao nhất, sớm hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu.

Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Tân Phú NGUYỄN HỮU KÝ:

Trong năm 2024, huyện sẽ tiếp tục quyết tâm, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao. Trong đó, còn 5 xã của huyện sẽ nỗ lực ở mức cao nhất để sớm về đích xây dựng NTM nâng cao. Đối với các xã đạt NTM nâng cao sẽ tiếp tục giữ vững tiêu chí, rà soát các tiêu chí đạt chưa cao, chưa bền vững để có kế hoạch nâng cao, từng bước phấn đấu đạt các tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Huyện sẽ chú trọng phát triển các mô hình kinh tế, sản xuất nông nghiệp sạch, theo hướng công nghệ cao, cũng như thúc đẩy, tạo thêm các điểm sáng trong phát triển du lịch ở địa phương…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Điền NGUYỄN THANH TÂM:

Thời gian qua, xã Phú Điền đã nỗ lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa để thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn. Trong đó, sẽ rà soát, nâng cao các tiêu chí đã đạt được; đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số, từng bước phát triển các mô hình NTM thông minh…

Ông BÙI ĐỨC HƯƠNG (ngụ xã Phú Sơn, H.Tân Phú):

Kết quả của chương trình xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn xã Phú Sơn nói riêng và H.Tân Phú nói chung đã thực sự đem lại cho người dân chúng tôi nhiều lợi ích. Thứ nhất là cơ sở vật chất ngày càng khang trang như: trường học, trạm y tế… phục vụ tốt cho nhân dân địa phương. Đường sá được cải tạo, nâng cấp, mở rộng giúp người dân đi lại thuận tiện. Thứ hai, người dân được sống trong môi trường an toàn, bình yên, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau…

Hoàng Hải (ghi)

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/trang-dia-phuong/202401/no-luc-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao-53345e2/