Nông dân vựa lúa lớn nhất Quảng Trị ứa nước mắt sau đợt mưa lũ bất thường

Đợt mưa lũ bất thường ập đến khi diện tích vựa lúa lớn nhất tỉnh Quảng Trị đang độ làm đòng 'chết nước' ngổn ngang trên diện rộng.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông chiều 17/4, cánh đồng lúa “thẳng cánh cò bay” bên con đường từ thị trấn Diên Sanh hướng về bãi biển Mỹ Thủy (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) ngập ngụa sắc vàng.

Mùi chua từ diện tích cây lúa chết đang phân hủy bốc mùi nồng nặc.

Diện tích lúa đang làm đòng chết la liệt sau đợt mưa lũ bất thường khiến nông dân vựa lúa lớn nhất tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại nặng

Diện tích lúa đang làm đòng chết la liệt sau đợt mưa lũ bất thường khiến nông dân vựa lúa lớn nhất tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại nặng

Phần lớn diện tích lúa đang độ làm đòng tại đây đã “chết non” trên diện rộng do bị ngập úng dài ngày trong đợt mưa lũ bất thường vừa qua.

Nhiều diện tích lúa còn lại tại khu vực này cũng đang tiếp tục chết dần.

Ông Hoàng Thân, xã Hải Thọ lội ra kiểm tra mấy sào ruộng xem còn hy vọng gì, ứa nước mắt chia sẻ, hơn 50 năm sinh ra và lớn lên nơi vựa lúa vùng chiêm trũng này nhưng ông chưa bao giờ thấy có đợt mưa lớn gây ngập nặng nhiều diện tích lúa, hoa màu như vừa qua.

“Bao nhiêu khoản đã đầu tư cho hơn 4 sào ruộng vụ này từ tiền máy cày, tiền phân, tiền giống và công sức chăm bón, lúa đến độ làm đòng rồi thì bỗng... trắng tay”, ông Thân nói.

Ông Lê Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho biết, đợt mưa lụt dị thường từ ngày 31/3- 3/4 vừa qua đã gây thiệt hại nặng, nhiều diện tích lúa trên địa bàn lâm cảnh mất trắng.

“UBND huyện đã tổ chức cuộc họp về phương án đảm bảo an sinh xã hội sau đợt lũ lụt để kịp thời báo cáo đề xuất phương án với tỉnh; tổ chức các đoàn kiểm tra cùng với Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật đánh giá diện tích lúa bị thiệt hại và có kế hoạch khôi phục khẩn cấp sản xuất và triển khai sớm vụ hè thu”, lãnh đạo UBND huyện Hải Lăng cho hay.

Theo thống kê từ các địa phương huyện Hải Lăng, đợt mưa lũ trái mùa nói trên tại đã khiến hơn 6.745 ha lúa; 2.130 ha hoa màu bị ngập, đã hư hỏng hoàn toàn.

UBND huyện Hải Lăng cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị hỗ trợ kinh phí để khôi phục các công trình thủy lợi, giao thông bị hư hỏng nhằm kịp thời phục vụ sản xuất và ổn định đời sống của người dân như khắc phục khẩn cấp, sửa chữa các kênh tưới, trạm bơm; khắc phục khẩn cấp đê bao Thọ - Trường...

Diện tích lúa đổ màu vàng như "sắp chín" sau đợt mưa lũ bất thường tại Hải Lăng

Bị ngập úng dài ngày, diện tích lúa đang độ làm đòng này lâm cảnh mất trắng

Những cánh cò kiếm ăn trên cánh đồng lúa chết tại Hải Lăng

Một góc cánh đồng lúa chết tại Hải Lăng nhìn từ Tỉnh lộ 584 từ Diên Sanh vềThủy

Nông dân xã Hải Thọ, Hải Lăng như "chết đứng" trên ruộng lúa

Một trong những diện tích lúa nước "chết nước" đang phân hủy

Xót xa những thửa ruộng được người nông dân làm luống kỹ khi gieo sạ, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thu hoạch đã "chết non"

Cận cảnh một khu ruộng lúa độ làm đòng bị chết

Diện tích cây lúa chết ngâm nước bốc mùi hôi nồng nặc

Nông dân Hải Lăng tranh thủ thu dọn cọc tre, lưới bao ni lông vây quanh khu ruộng lúa chết

Một diện tích ruộng lúa chết không thể cứu vãn đang phân hủy trên cánh đồng lúa Hải Lăng

Gần đó, một số diện tích còn xanh đang bị úa vàng...

... và chết dần.

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nong-dan-vua-lua-lon-nhat-quang-tri-ua-nuoc-mat-sau-dot-mua-lu-bat-thuong-d549428.html