Nữ sinh Ngoại giao tài sắc vẹn toàn từng đăng quang Nữ hoàng trang sức

Đăng quang ngôi vị Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2022 khi mới 18 tuổi, Nguyễn Hoàng Yến hiện đang là sinh viên năm nhất Học viện Ngoại giao. Không chỉ duyên dáng, đa tài, nữ sinh gốc Quảng Ninh còn sở hữu một loạt thành tích khủng.

Dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2022 nhưng chính phần thể hiện xuất sắc của mình đã giúp Nguyễn Hoàng Yến (sinh năm 2004) giành chiến thắng thuyết phục với ngôi vị cao nhất cùng giải thưởng Người đẹp ứng xử.

Dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2022 nhưng chính phần thể hiện xuất sắc của mình đã giúp Nguyễn Hoàng Yến (sinh năm 2004) giành chiến thắng thuyết phục với ngôi vị cao nhất cùng giải thưởng Người đẹp ứng xử.

Được biết, trước khi đến với cuộc thi này, Hoàng Yến từng được xướng tên cho ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Duyên dáng áo dài tỉnh Quảng Ninh năm 2020; Quán quân cuộc thi Tìm kiếm người mẫu tài năng Quảng Ninh 2021,... cùng nhiều thành tích hoạt động nghệ thuật ở mảng nhảy, múa, hát, đóng kịch, dàn dựng và MC.

Là một cô gái năng động, thích trải nghiệm những điều mới mẻ và muốn học hỏi, thử sức trong nhiều lĩnh vực, Hoàng Yến nhận thấy ngành Truyền thông quốc tế của Học viện Ngoại giao là lựa chọn phù hợp với hướng đi ban đầu mà bản thân đã vạch ra.

Nữ sinh chia sẻ: “Môi trường học tập và hoạt động của Học viện cho mình nhiều cơ hội để khám phá và phát triển tối đa thế mạnh của bản thân, đồng thời là bước đệm cho công việc của mình trong tương lai. Ở trong một môi trường với nhiều nhân tố tiềm năng như thế, mình ý thức được rằng phải không ngừng nỗ lực, cố gắng từng ngày, tiếp tục trau dồi tri thức, kĩ năng để hoàn thiện bản thân hơn.”

Thời gian đầu làm quen với cuộc sống của sinh viên đại học, nữ sinh gốc Quảng Ninh không khỏi cảm thấy khó khăn khi phải sống tự lập xa gia đình ở một môi trường mới, không gian mới. Hoàng Yến tâm sự: “Lên đại học, mọi sinh hoạt, mọi vấn đề đều phải tự mình đối diện. Mình phải học cách tự quản lý cuộc sống cá nhân, làm quen với nỗi nhớ nhà, rồi lại phải tự sắp xếp thời gian của mình sao cho hợp lý giữa việc học và các hoạt động. Có thêm những mối quan hệ mới với thầy cô, bạn bè, đồng thời phải học cách ứng xử phù hợp ở môi trường mới.”

Là một người có niềm đam mê và được tiếp xúc với công tác Đoàn, Đội từ rất sớm nên ngoài việc học, Hoàng Yến còn ưu tiên dành thời gian tham gia các hoạt động Đoàn trong và ngoài Học viện. Hiện tại, Hoàng Yến đang là thành viên của Ban Đối ngoại Đoàn Thanh niên Học viện và là cộng tác viên Ban Phong trào Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao.

Nữ sinh tin rằng mỗi một vị trí mà bản thân có cơ hội trải nghiệm đều sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của mình sau này: “Ban Đối ngoại là một Ban đặc thù và đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ, tinh tế. Làm việc trong một môi trường như vậy, mình không chỉ tiếp thu được kiến thức về mảng đối ngoại mà còn đúc kết được nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm trong quá trình thực chiến."

"Sau một khoảng thời gian làm việc tại Ban, mình cảm thấy bản thân đã tự tin, khéo léo hơn trong giao tiếp, hoàn thành công việc với mức độ chỉn chu và hiệu quả cao. Bên cạnh đó, được thử sức trong một môi trường quy mô và chuyên nghiệp như Ban Phong trào ĐTN Bộ Ngoại giao cũng là cơ hội để mình được góp một phần công sức nhỏ cho các hoạt động của Đoàn Bộ” - Hoàng Yến bày tỏ.

Hoàng Yến luôn cảm thấy may mắn vì được học tập trong ngôi trường mà các thầy cô và tổ chức Đoàn Thanh niên đã mở ra một chân trời mới bằng ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê để giúp những sinh viên như Yến được tiếp cận và lĩnh hội tri thức, khơi dậy khát khao của tuổi trẻ là học hỏi và tiếp tục cố gắng hết mình. Trong tương lai, nữ sinh dự định vẫn sẽ tiếp tục tham gia công tác Đoàn và các hoạt động xã hội, đồng thời Hoàng Yến sẽ dành thời gian phấn đấu học tập với mục tiêu theo đuổi các bậc học cao hơn.

Theo Uyên Nhã/ Sinh viên VN

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nu-sinh-ngoai-giao-tai-sac-ven-toan-tung-dang-quang-nu-hoang-trang-suc-1822440.html