Nước ngập trên QL6 rút chậm, phương tiện nào di chuyển được?

Mực nước ngập úng trên QL6 qua đoạn ngã ba Tòng Đậu (Mai Châu, Hòa Bình) vẫn còn, hạn chế phương tiện đi lại.

Giao thông trên QL6 đoạn qua huyện Mai Châu cơ bản đã thuận lợi sau nhiều giờ xử nước nước ngập

Sáng 24/7, đại diện Chi cục Quản lý đường bộ 1.1 cho biết, giao thông tại ngã ba Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình vẫn đang hạn chế một số phương tiện di chuyển qua lại do mực nước ngập vẫn chưa rút cạn, hiện vẫn còn 50 - 60cm kéo dài chừng 300m đường.

"Sau nhiều nỗ lực xử lý, mực nước ngập từ ngưỡng 2m đã giảm, đến sáng này thì các phương tiện xe tải lớn, xe gầm cao có thể di chuyển qua thuận lợi theo cả hai hướng Hà Nội, Sơn La. Đối với xe ô tô 4 chỗ gầm thấp thì chưa thể đi qua và vẫn có thể rơi vào tình trạng chết máy, hư hỏng", đại diện Chi cục cho biết.

Trước đó, từ sáng 22/7, QL6 từ Hòa Bình đi các tỉnh Tây Bắc đoạn qua ngã ba Tòng Đậu, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu bị chia cắt do nước lũ đổ về, khoảng 300m đường bị ngập sâu trên 1m, có nơi ngập sâu trên 2m. Các phương tiện qua đây bị ách tắc giao thông.

Lực lượng Công an dùng cano, thuyền bè trung chuyển giúp người dân nhưng lượng người qua đây quá đông nên không thể phục vụ miễn phí hết lượt người được.

Trước việc QL6 bị chia cắt, giao thông hai đầu đường ngập nước hỗn loạn, bị ách tắc trong nhiều giờ, Chi cục Quản lý đường bộ 1.1 và UBND huyện Mai Châu đã tìm phương án để nước lũ tiêu thoát nhanh cho các phương tiện qua lại.

Chiều 22/7, lực lượng chức năng tiến hành phá cống thoát nước. Sau khi cống được phá rộng, nước ngập trên QL6 đã rút rất nhanh, từ trên 2m xuống còn trên 1m. Khoảng 7h sáng 23/7, mực nước chỗ sâu nhất trên đoạn đường ngập chỉ còn 1,5m. Đến khoảng 16h chiều cùng ngày mực nước chỉ còn khoảng 1m.

Hữu Tuấn

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/nuoc-ngap-tren-ql6-rut-cham-phuong-tien-nao-di-chuyen-duoc-d265563.html