Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Lạc Thủy

Sáng 1/12, tại Nhà văn hóa xã Thống Nhất (Lạc Thủy), Ðoàn ÐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (QH); Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tiếp xúc với 250 cử tri huyện Lạc Thủy.

Sáng 1/12, tại Nhà văn hóa xã Thống Nhất (Lạc Thủy), Ðoàn ÐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (QH); Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tiếp xúc với 250 cử tri huyện Lạc Thủy.

Đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 6, QH khóa XV vừa diễn ra và đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đặc biệt, báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024, đại biểu nhấn mạnh: Tại Kỳ họp, QH khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự đồng hành chủ động, tích cực, linh hoạt và giám sát chặt chẽ, hiệu quả của QH, các cơ quan của QH; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và kết quả tốt đẹp của hội nhập quốc tế, tình hình KT-XH của đất nước tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu với kết quả quan trọng trên các lĩnh vực…

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự đồng thuận, vui mừng với kết quả Kỳ họp. Đồng thời nêu các ý kiến, kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh như: Giải quyết việc chồng lấn địa giới hành chính giữa các địa phương; nâng mức bảo trợ xã hội cho người cao tuổi; công ty nông, lâm nghiệp tiếp tục bàn giao đất cho người dân quản lý, canh tác và có quy định cụ thể khi cho thuê, khoán đất; làm rõ những chính sách mới về BHYT tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP; xem xét công nhận quần thể di tích chùa Tiên là di tích quốc gia đặc biệt; triển khai dự án kè sông Bôi nhằm đảm bảo an toàn mùa mưa bão; nâng cấp một số tuyến đường giao thông đi qua địa phận huyện Lạc Thủy, góp phần phát triển kKT-XH của địa phương.

Cứ tri nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Lạc Thủy thông tin, trả lời trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn đánh giá cao những ý kiến đóng góp của cử tri, các ý kiến đi thẳng vào vấn đề xã hội nảy sinh từ thực tiễn. Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị để chuyển tới Kỳ họp QH tới và chuyển đến các cấp, các ngành liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Hồng Trung

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/11/184359/oan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-tiep-xuc-cu-tri-tai-huyen-lac-thuy.htm