Ông Trump trở lại YouTube và Facebook sau hai năm bị cấm

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng lên YouTube và Facebook vào thứ Sáu (17/3), để đánh dấu ngày ông quay trở lại các nền tảng công nghệ sau 2 năm bị cấm.

Các bài đăng trên trang Facebook và kênh YouTube của ông, có tiêu đề "TÔI ĐÃ TRỞ LẠI!". Video đính kèm là một đoạn clip của CNN thông báo việc ông Trump đắc cử Tổng thống trong cuộc đua năm 2016 và kèm theo tiêu đề "Donald Trump 2024".

 Kênh Youtube của ông Trump. Ảnh: AP

Kênh Youtube của ông Trump. Ảnh: AP

"Xin lỗi vì đã để các bạn đợi", ông Trump nói trong video. YouTube đã khôi phục kênh của ông Trump vào thứ Sáu. Trước đó, Meta đã khôi phục tài khoản Facebook và Instagram của ông Trump vào đầu năm nay.

Tài khoản Twitter của ông đã được ông Elon Musk khôi phục vào tháng 11 nhưng ông Trump vẫn chưa đăng gì trên Twitter.

Chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2016 của ông Trump đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội như một công cụ đắc lực. Sự trở lại của ông cho phép ông tiếp cận với các phương tiện quan trọng để gây quỹ chính trị trước khi bước vào cuộc đua tranh cử năm 2024. Ông có tổng cộng 146 triệu người theo dõi trên 3 nền tảng công nghệ lớn.

“Chúng tôi đã đánh giá cẩn thận nguy cơ bạo lực tiếp diễn trong thế giới thực, đồng thời cân bằng cơ hội để cử tri được nghe bình đẳng từ các ứng cử viên lớn của quốc gia trước cuộc bầu cử", YouTube cho biết trong một đoạn tweet, đề cập đến động thái khôi phục tài khoản của ông.

Người phát ngôn chiến dịch của ông nói với Fox News Digital vào tháng 1 rằng việc trở lại Facebook "sẽ là một công cụ quan trọng để tiếp cận cử tri trong chiến dịch năm 2024".

Cựu Tổng thống đã thành lập nền tảng mạng xã hội của riêng mình có tên là Truth Social vào cuối năm 2021, nơi ông liên lạc với những người ủng hộ trong thời gian bị cấm sử dụng Twitter và Facebook.

YouTube đã cấm ông Trump vào năm 2021 vì vi phạm chính sách chống kích động bạo lực sau khi những người ủng hộ ông xông vào Điện Capitol nhằm ngăn cản Quốc hội Mỹ xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Hoàng Tôn (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ong-trump-tro-lai-youtube-va-facebook-sau-hai-nam-bi-cam-post239702.html