Phải làm cho thi đua trở thành việc làm thường xuyên của từng cán bộ, chiến sĩ

Sáng 9-5, tại thành phố Biên Hòa, các đồng chí: trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng (TĐKT) Quân khu 7; thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Cán và đại biểu Binh chủng Tăng thiết giáp, các cơ quan Quân khu 7 dự Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019-2024 tại Lữ đoàn 26, Quân khu 7.

Trung tướng Trần Hoài Trung phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nguyệt Hà

Phát biểu chỉ đạo đại hội, trung tướng Trần Hoài Trung biểu dương, ghi nhận kết quả thực hiện TĐQT của lữ đoàn 5 năm qua. Trung tướng Trần Hoài Trung đề nghị, lữ đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và chỉ đạo của cấp trên đến cán bộ chiến sĩ; làm cho thi đua thực sự xuyên suốt trong mọi hoạt động của bộ đội, trở thành nhu cầu tự giác và việc làm thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ với phương châm “ở đâu có hoạt động của bộ đội, ở đó có phong trào TĐQT”;

Qua đó nâng nhận thức để mọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thấm rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác TĐKT và phong trào TĐQT đó là phong trào hành động cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ”, nét điển hình, tiêu biểu riêng có của quân đội.

Trung tướng Trần Hoài Trung đặc biệt lưu ý, Đảng ủy lữ đoàn lãnh đạo công tác TĐKT và phong trào TĐQT phải thể hiện cụ thể ở từng việc, từng ngày, từng giờ, từng người; mỗi người phải tự thi đua vượt qua chính mình, thi đua với đồng chí, đồng đội; cấp trên phải làm gương thi đua trước để cấp dưới noi theo...

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Cán và đại biểu tham quan mô hình triển lãm tại đại hội. Ảnh: Nguyệt Hà

Chính ủy Quân khu lưu ý lữ đoàn phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng TĐKT, của cơ quan chính trị, các tổ chức quần chúng; sự tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phối hợp triển khai có hiệu quả phong trào TĐQT gắn với phong trào Thi đua yêu nước, cuộc vận động của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, là cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện có hiệu quả “3 chuyên cần”; “5 mẫu mực” tạo thành sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển ngày càng sâu rộng, bền vững.

Tại đại hội, nhiều tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202405/phai-lam-cho-thi-dua-tro-thanh-viec-lam-thuong-xuyen-cua-tung-can-bo-chien-si-e562119/